Thi thể người được tìm thấy dưới nền quán cafe cũ tại TP Đồng Hới, Quảng Bình được nghi là nam giới, tử vong cách đây khoảng 2-5 năm. Qua quan sát ban đầu, thấy xương sọ của thi thể bị vỡ 1 mảng lớn.  

Vào chiều ngày 4/12, cơ quan chức năng đã bước đầu hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể người trong lúc đào phá nền quán cafe cũ tại khu vực đường Trường Chinh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân nghi là nam giới, tử vong từ cách đây khoảng 2 đến 5 năm. Tại hiện trường, thi thể được khai quật cách mặt đất khoảng hơn 30cm, toàn bộ thi thể đã bị phân hủy hết, chỉ còn xương và lớp quần áo bên ngoài.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc (Ảnh: Đức Long)

Quấn ngang cổ thi thể là chiếc áo sơ mi màu trắng đã rách, lót bên dưới là 1 chiếc áo phông nguyên vẹn.

Thông qua quan sát thấy xương sọ của thi thể bị vỡ 1 mảng lớn. Có thể đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân.

Vị trí phát hiện thi thể được xác định là một phòng ngủ cũ được ngăn cách bằng 1 bức tường với bên ngoài. Sau khi cho thuê lại, người chủ mới cho công nhân đập bức tường để mở rộng thì phát hiện sự việc nói trên.

Hiện sự việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Thanh Tùng