Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 31/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Công dân Việt Nam bị thương ở Ai Cập sẽ về nước trong vài ngày tới 

Phía Ai Cập cho biết, 12 công dân Việt Nam bị thương hoàn toàn có thể chủ động các thủ tục để về Việt Nam sớm nhất, theo báo VOV.

Chiều tối 30/12, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công đã làm việc với các công tố viên miền Nam Giza đề xác thực lại danh tính 3 người Việt Nam thiệt mạng và 12 người bị thương, đồng thời làm các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan tới vụ việc.

Hiện trường vụ đánh bom khiến 3 người Việt, một hướng dẫn viên du lịch và một lái xe người Ai Cập thiệt mạng. (Ảnh: AFP).

Đại sứ cũng đã trao đổi và thống nhấn với cố vấn công tố Nam Giza, ông Sahrif Taufiq, về một số thủ tục cần thiết để đảm bảo công tác bảo hộ công dân.

Theo cố vấn công tố Nam Giza, hồ sơ vụ tấn công đoàn khách du lịch Việt Nam đêm 28/12 vừa qua đã hoàn tất và đã chuyển lên toà án tối cao để phê duyệt. Cố vấn công tố Nam Giza khẳng định, đối với 12 người bị thương hoàn toàn có thể chủ động các thủ tục để về Việt Nam sớm nhất.

Đối với 3 người thiệt mạng, các thủ tục pháp lý cũng hoàn tất trong ngày 30/12 để Bộ Ngoại giao Ai Cập và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phối hợp đưa thi thể về với gia đình trong 1-2 ngày tới.

Tất cả 12 người đều tỉnh táo nhưng có đôi chút lo lắng và hoang mang. Trong đó có một người bị thương nặng nhất do gẫy chân sẽ được mổ trong ngày 30/12. Tất cả nạn nhân đang được các bác sỹ tại đây chăm sóc trong điều kiện dịch vụ y tế tốt nhất.

Biển Đông xuất hiện thêm vùng áp thấp có khả năng mạnh thành bão

Trên khu vực Nam Biển Đông vừa hình thành một vùng áp thấp có khả năng mạnh thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 30/12, áp thấp nhiệt đới gần biển Đông đã vượt qua miền Trung Philippines sau đó dịch chuyển nhanh về phía Tây Nam. Áp thấp nhiệt đới này đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, trên khu vực Nam biển Đông hình thành một vùng áp thấp khác. Hồi 13 giờ ngày 30/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7,5 độ vĩ Bắc, 114,0 độ kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng thành áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Tới 13h ngày 1/1/2019, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 250km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Từ đêm 1/1/2019, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) có gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9-10; biển động mạnh.

Đến ngày 2/1/2019, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão.

Nhiệt độ miền Bắc xuống kỷ lục, Mẫu Sơn -0,6 độ C

Hôm nay (31/12), miền Bắc bước vào ngày rét đậm, rét hại nhất trong đợt rét diện rộng cuối năm. Nhiệt độ ở Bắc Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao dưới 3 độ, có nơi dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá.

Không khí lạnh mạnh đã gây rét đậm và rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,6 độ; Sa Pa (Lào Cai) 3,0 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,0 độ; Hà Nội 8,6 độ; Hải Phòng 8,8 độ C…

Dự báo đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019, do vậy vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện băng giá trong nhiều ngày.

Hôm nay Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, cao nhất 11-14 độ.

Đông Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao dưới 3 độ.

Tây Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, có nơi dưới 8 độ.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đêm qua và sáng nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nơi trên 100mm/24giờ.

Từ chiều và đêm nay các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 70-150mm/24giờ, có nơi trên 200mm/24giờ). Sau đó mưa vừa, mưa to còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1/2019.

Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 11-17 độ. Nhiệt độ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận dao động từ 20 đến 28 độ.

Tây Nguyên mưa rào rải rác và có nơi có giông. TP. HCM trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

(Xem chi tiết)

Phát hiện 550 quả bom bi trong khu dân cư ở TP. Hải Dương

Ngày 29/12, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương đã dò tìm, phát hiện tổng cộng 550 quả bom bi con trong một quả bom bi mẹ tại khu vực dân cư. Thời điểm phát hiện, bom bi mẹ đã bị vỡ ra, các bom bi con nằm rải rác quanh khu vực.

Theo Zing, lực lượng công binh đã hủy nổ thành công 250 quả bom bi con. Ước tính lượng bom bi vẫn còn hàng trăm quả và đang được lực lượng chức năng khẩn trương dò tìm, xử lý đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực.

Dự kiến công việc dò tìm và hủy nổ lượng bom bi trên sẽ diễn ra trong khoảng 7 ngày.

Lực lượng công binh đang rà soát bom bi còn sót lại từ thời chiến tranh. (Ảnh: Tùng Chi/Zing)

TTXVN cho biết, lượng bom bi này được phát hiện tại gia đình một người dân ở khu 3, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương.

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương nhận được đơn trình báo của bà Đỗ Thị Khẽ về việc có 1 quả bom bi mẹ còn sót lại từ sau chiến tranh, trên diện tích đất của gia đình bà. Khu đất này trước đây là hố bom và đã bị vùi lấp do quá trình xây dựng.

Sau khi nhận được tin báo, ngày 27/12, lực lượng công binh đã tổ chức dò tìm, phát hiện 1 quả bom bi mẹ. Đến này 29/12 đã phát hiện 550 quả bom bi con.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News