Hai lần vươn lên dẫn trước và có thế trận không tồi, nhưng tuyển Việt Nam đã không thể có điểm khi để Iraq ngược dòng thắng lại 3-2 trong những phút cuối. Tuy nhiên, với việc 2 lần vượt lên dẫn trước đội bóng từng lên ngôi vô địch Asian Cup, ĐT Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi về tinh thần cũng như lối chơi của mình.

Tối 8/1, đội tuyển Việt Nam có trận mở màn vòng bảng Asian Cup 2019 gặp đối thủ mạnh Iraq. HLV Park Hang-seo tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất của đội tuyển. Ở hàng phòng ngự, Tiến Dũng là người thay thế Đình Trọng gặp chấn thương, trong khi Xuân Trường, Công Phượng được tin tưởng cho suất đá chính (thay cho Huy Hùng, Tiến Linh). Bất ngờ duy nhất là việc Hồng Duy đá chính thay Đoàn Văn Hậu ở biên trái.

Quang Hải (số 19) khiến hàng thủ Iraq phải nhiều lần phạm lỗi để truy cản. (Ảnh: VTC News)

Ở phút 24 hiệp 1, Công Phượng chạy chỗ khôn khoan, luồn vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ Iraq và buộc Ali Faez có pha đốt lưới nhà, mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

Tác động của Công Phượng đã khiến hậu vệ Ali Faez đưa bóng phản lưới nhà. Tỷ số được mở cho tuyển Việt Nam ở phút 24. (Ảnh: Zing)

videoinfo__video3.dkn.tv||70ccfdd12__

Trực tiếp Việt Nam 2-1 Iraq- Công Phượng lên tiếng (hiệp 1). (Nguồn: VTV6)

Bất ngờ thủng lưới, Iraq đẩy cao đội hình tấn công và đội bóng của HLV Srecko Katanec có bàn gỡ hòa từ tình huống rất bất ngờ ở phút 35.

Ở phút 42. Nhận đường tỉa bóng của Quang Hải, Trọng Hoàng đi bóng khéo léo và dứt điểm khiến thủ môn Jalal Hassan đẩy bóng đúng vào đà dứt điểm của Công Phượng. Tiền đạo người Nghệ An điền tên lên bảng tỉ số và có lần thứ hai đóng góp trực tiếp vào bàn thắng của đội nhà. 2-1 là tỉ số của hiệp 1 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.

Đến phút 42, Trọng Hoàng bất ngờ đột phá xuất thần, dứt điểm chân trái hiểm hóc tạo điều kiện cho Công Phượng băng vào đệm bóng nâng tỷ số. (Ảnh: Lao Động)

Bước sang hiệp 2, Iraq tăng cường sức ép về phía hàng thủ tuyển Việt Nam và từ một tình huống bóng bổng sở trường, đội bóng Tây Á đã tìm được bàn gỡ hòa ở phút 60, đưa trận đấu một lần nữa trở về vạch xuất phát.

Ở phút 90, từ tình huống phạm lỗi của Hồng Duy, Iraq được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Đội trưởng Ali Adnan thực hiện cú đá cực xoáy, đưa bóng vượt qua hàng rào để ấn định chiến thắng 3-2 cho Iraq.

Có trọn vẹn ba điểm, Iraq tạm vươn lên ngôi nhì, xếp sau Iran do kém ở hiệu số bàn thắng/bại. Trong khi đó, tuyển Việt Nam sẽ còn phải cố gắng rất nhiều mới có vé vượt qua vòng bảng.

Xếp hạng bảng D sau lượt 1. (Ảnh: VTC News)

Kết quả cụ thể:  Việt Nam 2-3 Iraq  (Faez phản lưới 24′, Mohanad Ali 35′, Công Phượng 42′, Humam Faraj 60′, Adnan Ali 90′)

Thế Tam (tổng hợp)