Anton Rubinstein nổi tiếng với các tác phẩm trữ tình, lãng mạn, giàu tính giai điệu và sức biểu cảm, sử dụng màu sắc phương Đông rất tinh tế. Tác phẩm Romance số 44 của Anton Rubinstein thật xứng với tựa đề của nó, rất lãng mạn và ngập tràn sự thăng hoa của tình yêu. 

Tác phẩm được trình diễn du dương như những vần thơ trên nền đệm êm đềm của piano cho đến phút 2:05 thì điểm nhấn bè của violon chợt xuất hiện khi nghệ sĩ kéo mạnh Ace đưa tác phẩm đến kịch tính mạnh nhất của sự lãng mạn, và kết thúc trong một khoảng không gian xa lắc.

Ảnh: baomoi.com

 

Mời quý độc giả thưởng thức Romance op.44 dành cho violin và piano của Anton Rubinstein: 

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Vài nét chấm phá về tác giả

Anton Grygoryevich Rubinstein (tiếng Nga: Антон Григорьевич Рубинштейн, Anton Grigor’evič Rubinštejn) (1829-1894) là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano, nhạc trưởng, nhà sư phạm người Nga.

Ông là anh của nhà soạn nhạc và nhạc sĩ đàn dương cầm Nikolai Rubinstein.

Anton Rubinstein được mẹ dạy âm nhạc, sau đó theo học Alexander Villoing. Ông khởi đầu sự nghiệp tại Moskva vào năm 1839, lưu diễn tại châu Âu trong các năm 1840-1843.

Ông học sáng tác tại Berlin vào năm 1844-1846.

Trở về nước, Rubinstein định cư tại Sankt Petersburg, là nghệ sĩ piano và nhạc trưởng của triều đình. Ông sáng lập Nhạc viện Sankt Petersburg vào năm 1862, trở thành giám đốc và giáo sư của nhạc viện trong nhiều năm.

Cuối đời, Rubinstein chủ yếu sống ở Dresden, giao du thân mật với Franz Liszt, Giacomo Meyerbeer, Felix Mendelssohn và Hans von Bulöw.

Rubinstein trở thành viện sĩ Viện Pháp quốc từ năm 1874.

Dưới đây là các tác phẩm nổi bật của Anton Rubinstein:

Những vở opera:

Con quỷ (1875)
Neron (1879)
Oratorio Thiên đường đánh mất (1855)

Những tác phẩm cho dàn nhạc giao hưởng:

Số 2 Đại dương (1854)
Số 4 Bi kịch (1874)
Số 5 Giao hưởng Nga (1880)
Giao hưởng thơ Faust (1854)
Các tác phẩm hòa tấu thính phòng
160 bản romance

Kim Cương