Phát hiện hành khách để quên túi xách trên xe đẩy hành lý, tài xế taxi nhanh tay lấy bỏ vào trong xe của mình rồi đón khách chạy đi.

Ngày 12/2, Cảng vụ Hàng không miền Trung bàn giao một tài xế taxi cố tình chiếm đoạt tài sản của khách để quên tại nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho Công an Q.Hải Châu (TP. Đà Nẵng) thụ lý, theo báo Thanh Niên.

Trước đó, ngày 6/2, anh Vũ Tuấn Cường (30 tuổi, ngụ Bắc Giang) cùng gia đình đáp chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Quá trình chuyển hành lý lên taxi tại khu vực nhà ga T1, anh Cường để quên một túi xách màu hồng trên xe đẩy hành lý. Trong túi xách có hơn 61 triệu đồng, 2 điện thoại và giấy tờ tùy thân.

Khu vực sảnh chờ nhà ga T1 nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Thanh Niên)

Lúc này, lái xe Nguyễn Ngọc Bình (40 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) của hãng taxi Mai Linh đã nhanh tay lấy túi xách bỏ vào xe của mình rồi đón khách khác chạy đi, theo báo VTC News.

Khoảng 1 giờ sau đó, anh Cường phát hiện bỏ quên nên quay lại sân bay nhờ giúp đỡ. Qua trích xuất camera, lực lượng trong sân bay xác định vị trí thất lạc thuộc khu vực khai thác của một hãng taxi.

Lực lượng an ninh sau đó xác định được tài xế Bình lấy đồ của khách bỏ quên và yêu cầu hãng điều tài xế này đem đồ lên trả lại cho khách. Tại bản tường trình, tài xế Bình thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Thanh Thanh (Tổng hợp)