C.Ronaldo thậm chí không lọt top 40 trong khi Neymar, Harry Kane, Mbappe, Kevin De Bruyne… vươn lên mạnh mẽ và trở thành những cầu thủ giá trị nhất thời điểm này.

Trang CIES Football Observatory vừa đưa ra bảng đánh giá giá trị cầu thủ dựa trên nhiều yếu tố như tuổi tác, vị trí, thời hạn hợp đồng, phong độ. Theo đó, giá trị của C.Ronaldo thời điểm này chỉ vào khoảng 80,4 triệu euro và xếp thứ… 49 thế giới bởi anh đã 33 tuổi.

Neymar (213 triệu euro)

Những cầu thủ giá trị nhất thế giới hiện tại

Ngôi sao Brazil dẫn đầu danh sách với giá trị 213 triệu euro. Giá trị của Neymar tăng vọt sau thương vụ trị giá 222 triệu euro của PSG. “Tiểu Pele” được định giá gần sát với số tiền mà PSG bỏ ra hồi hè 2017 để biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử.

Lionel Messi (202,2 triệu euro)

Những cầu thủ giá trị nhất thế giới hiện tại

Lionel Messi vẫn rất xuất sắc nhưng thua đàn em tới 10 triệu euro vì vấn đề tuổi tác. Cuối tháng 11 năm ngoái, Lionel Messi bất ngờ đồng ý việc gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2021 và điều khoản phá vỡ hợp đồng của Messi với Barcelona được đôi bên đồng ý ở mức 626 triệu bảng.

Harry Kane (194,7 triệu euro)

Những cầu thủ giá trị nhất thế giới hiện tại

Đứng ngay sau Messi là chân sút Harry Kane của Tottenham. Tuyển thủ Anh được định giá 195 triệu euro. Giá trị của Kane tăng cao nhờ màn trình diễn xuất sắc gần đây trong màu áo Spurs.

Kylian Mbappe (192,5 triệu euro)

Sao trẻ Kylian Mbappe của PSG xếp thứ 4 với 192,5 triệu euro. Với một tiền đạo 18 tuổi, con số ấy thực sự rất ấn tượng. Phong cách đĩnh đạc đến khó tin và tinh thần thi đấu không biết sợ của Mbappe ở cái tuổi mà hầu hết các ngôi sao còn đang học hỏi kinh nghiệm thực sự là rất đặc biệt. Những màn trình diễn ấn tượng tại Ligue 1 và Champions League mùa giải vừa qua biến anh thành “của hiếm” ở Châu Âu.

Philippe Coutinho, bản hợp đồng kỷ lục có giá 160 triệu euro của Barca đứng thứ 16 trên danh sách. Ngôi sao có biệt danh “Ảo thuật gia” được định giá 120 triệu euro, ít hơn đáng kể so với số tiền thực tế mà Barca phải bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalan vẫn có thể hài lòng với những tính toán của CIES khi Ter Stegen (95 triệu euro), Umtiti (100 triệu euro) lần lượt là những cái tên đắt giá nhất thế giới trong vị trí của mình.

Trong khi đó, đương kim chủ nhân Quả bóng vàng, Cristiano Ronaldo lại ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng với vị trí thứ 49. Với độ tuổi xế chiều (32 tuổi), cùng với màn trình diễn thất vọng trên sân cỏ thời gian gần đây, ngôi sao người Bồ Đào Nha được định giá 80 triệu euro, thua cả Bakayoko (86 triệu euro), người đang bị coi là nỗi thất vọng của các CĐV Chelsea.

Top 20 cầu thủ giá trị nhất thế giới theo định giá của CIES

Những cầu thủ giá trị nhất thế giới hiện tại

Bình An