ĐT Đức đến World Cup 2018 với tư cách đương kim vô địch. Tiếp tục duy trì dàn cầu thủ hùng hậu và đẳng cấp, Die Mannschaft chắc chắn sẽ hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Đường đến World Cup của đội tuyển Đức

Với vị trí xếp hạng cao trên BXH FIFA, ĐT Đức được phân vào nhóm hạt giống ở lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2018. Lá thăm may mắn đã giúp Đức rơi vào bảng đấu được đánh giá rất nhẹ nhàng với Bắc Ireland, CH Czech, Na Uy, Azerbaijan và San Marino. Không đội bóng nào trong số đó đủ sức là đối trọng với Đức.
 
Đức toàn thắng cả 10 trận ở vòng loại, ghi được 43 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn. Họ là đội duy nhất ở vòng loại khu vực châu Âu đạt được thành tích thắng tuyệt đối.
 
 

Ngôi sao của đội tuyển Đức

Thomas Mueller, chân sút 29 tuổi này không phải là ngôi sao lúc nào cũng rực sáng nhu kiểu của Ronaldo hay Messi nhưng mỗi lần ra sân anh đều để lại ấn tượng mạnh bằng lối đá khôn ngoan, xuất hiện nhanh như cắt trong vòng cấm địa. Lối chơi của anh chẳng cần hoa mỹ, cũng không cần sút bóng búa bổ, dốc bóng thần tốc hay đi bóng điệu nghệ như Neymar nhưng Mueller khai thác khoảng trống theo cách của thiên tài, chính xác như được lập trình. 

Người Đức đã yêu quý Mueller từ ngày 27/6/2010. Đó là ngày Mueller tỏa sáng với cú đúp vào lưới đội tuyển Anh ở vòng 1/8 World Cup ở Nam Phi. Sau đó anh đoạt giải Vua phá lưới với 3 bàn thắng cùng với David Villa (Tây Ban Nha) và Wesley Sneijder (Hà Lan) nhưng hơn số lần kiến tạo. Mueller cũng đã ghi 5 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2018. Anh hiện chơi cho Bayern Munich.

HLV Joachim Loew 

Ông Joachim Loew đã được lưu danh vào ngôi đền của các HLV huyền thoại trong lịch sử tuyển Đức khi có thành tích gần 100 trận thắng cùng đội tuyển Đức vượt hơn kỷ lục mà huyền thoại quá cố Sepp Herberger đã giữ suốt 54 năm qua. Trong danh sách các HLV từng dẫn dắt tuyển Đức, Loew có lẽ là người ít có tiếng tăm nhất. Nhưng ông lại có tỷ lệ chiến thắng cao nhất: 66,67%, xếp trên Jupp Derwall (65,67%), Berti Vogts (64,71%), và Helmut Schon (62,59%). Herberger (56,29%). Beckenbauer (51,52%).
 
Trong lịch sử chỉ có hai HLV từng đưa tuyển Đức lọt vào ít nhất là vòng bán kết ở tất cả các giải đấu lớn. Đó là Franz Beckenbauer và Joachim Loew. Nhưng Beckenbauer chỉ gắn bó với tuyển Đức 6 năm (1982-1990), còn Loew đã gắn bó hơn 12 năm (2006 – nay). Nếu tính cả thời gian làm trợ lý cho Klinsmann thì quãng đường ấy đã kéo dài hơn 14 năm. Sự ổn định của Mannschaft có công cực lớn của Loew, người đã khéo léo duy trì bản sắc trong lối chơi, cũng như liên tục trẻ hóa về mặt nhân sự nhưng không hề gây sốc.
 

Thành tích trong quá khứ của tuyển Đức

Đức là đội bóng châu Âu có bề dày thành tích lẫy lừng nhất trên thế giới. Ở World Cup, họ chỉ đứng sau Brazil (5 lần vô địch) khi có đến 4 ngôi vô địch vào các năm 1954, 1974, 1990 và 2014, nhưng số lần vào chung kết và giành á quân lại nhiều hơn khi có đến 4 lần hạng nhì (Brazil chỉ có 2) vào các năm 1966, 1982, 1986 và 2002. Còn về hạng ba, Đức cũng nhiều hơn Brazil với 4 lần (Brazil chỉ 2) vào các năm 1934, 1970, 2006 và 2010. Ngoài ra Đức còn 1 lần hạng tư vào năm 1958. Tính ra trong 20 kỳ World Cup, Đức có đến 13 lần trong top 4 nhiều nhất trong tất cả các đội tuyển.
 
Ngôi vô địch ấn tượng nhất của Đức dĩ nhiên là lần đầu tiên vào năm 1954 khi họ đánh bại Hungary 3-2 trong trận chung kết sau khi để thua đậm 3-8 ở vòng ngoài. Trên sân nhà năm 1974, Đức dù bị Hà Lan dận trước nhưng đã “thổi bay” cơn lốc màu da cam của Johan Cruyff khi đó với trận thắng ngược 2-1. Tại Italia năm 1990 cú đá phạt đền của Andreas Brehme đã giúp Đức vượt qua Argentina của Maradona 1-0 để đăng quang. Tương tự bàn thắng trong hiệp phụ của Mario Goetze năm 2014 đã quật ngã Argentina của Messi giúp Đức lần thứ 4 lên ngôi. Ở giải này, Đức cũng tạo kỷ lục khó tin khi hạ chủ nhà Brazil đến 7-1 ở bán kết.
 
Ngoài thành tích tập thể trên phương diện cá nhân, Đức cũng có nhiều cái tên huyền thoại như “hoàng đế” Frank Beckenbauer, cựu thủ quân Lothar Matthaus, trung vệ Mathias Sammer và những nhân vật đi vào lịch sử như Miroslav Klose ghi tổng cộng 16 bàn qua các kỳ World Cup nhiều hơn Ronaldo “béo” của Brazil 1 bàn. Trong top 5 ghi bàn nhiều còn có Gred Mueller 14 bàn và Juergen Klinsmann 11 bàn đểu của Đức.
 

Thành tích ở vòng loại

Đức đã chứng tỏ sức mạnh hủy diệt của mình khi thắng toàn bộ 10 trận vòng loại , cụ thể thắng San Marino (7-0, 8-0), Na Uy (6-0, 3-0), Czech (2-1, 3-0), Bắc Ireland (3-1, 2-0) và Azerbaijan (5-1, 4-1), ghi 43 bàn để lọt 4 bàn. Trong 43 bàn bộ đôi chân sút Thomas Mueller và Sandro Wagner mỗi người ghi 5 bàn, có 4 cầu thủ ghi 3 bàn là Leon Goretzka, Timo Werner, Serge Gnaby và Julian Draxler, ghi 2 bàn có 5 cầu thủ và 10 cầu thủ khác cùng ghi 1 bản. Điều đó cho thấy sức mạnh của tuyển Đức trải đều ở mọi tuyến, cả chính thức lẫn dự bị vào sân đều có thể ghi bàn.
 
Ở vòng loại, Đức sử dụng tổng cộng 38 cầu thủ và đã có 21 cầu thủ ghi bàn, một con số quá đổi ấn tượng cho thầy tiềm năng của bóng đá Đức rất lớn. Ngoài những cái tên đã thành danh như Mueller, Hummels, Kimmich, Oezil, Kross, Khedira, Boateng, Mustafi, Hector, Emre Can.. rất nhiều những nhân tố mới nổi lên rất nhanh như Rudy, Werner, Gnaby, Suele, Ginter, Younes.. trong đó đáng chú ý là 2 cầu thủ đang chơi tại Anh là trung vệ Antonio Rudiger đá cho Chelsea và tiền đạo chạy cánh Leroy Sane đá cho Manchester City.
 

Những kết quả gần đây

Sau chức vô đich Confederations Cup hồi năm 2017, tuyển Đức bước vào chiến dịch World Cup với nhiều trận giao hữu “làm nóng”. Ngay 10/11/2017, Đức đã hòa Anh 0-0 tại Wembley, sau đó tại Cologne Đức hòa Pháp 2-2. Trận này, Đức liên tục bị chân sút Lacazette ghi bàn dẫn trước cho Pháp và phải vất vả Werner và Stindl ghi bàn gỡ hòa cho Đức. Mới đây trong tháng 3, Đức cũng đá 2 trận vào ngày 23/3 hòa Tây Ban Nha 1-1 tại Dusseldorf và cũng bị dẫn trước từ rất sớm, sáu đo Mueller gỡ hòa. Sau đó Đức thua Brazil 0-1 tại Berlin sau pha lập công của Gabriel Jesus.

Qua các trận này cho thấy tuyền Đức thường bắt nhịp chậm hay thua sớm hoặc thua trước rồi mới vùng lên để gỡ hoặc phung phí cơ hội ghi bàn nên không tìm được đường vào khuôn thành đối phương. Hơn một lần HLV Joachim Loew nhìn nhận “Đức đa dạng lực lượng và luôn biết cách tàn sát đối thủ ở vòng loại nhưng khi gặp các đối thủ cùng đẳng cấp thì thường vẫn hay bị tâm lý thi đấu lúng túng và hay để vuột nhiều cơ hội ngon ăn. Đó là điều làm tôi đau đầu cần phải có giải pháp cải thiện gấp thời gian tới”.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Đức tham dự World Cup 2018
 
THỦ MÔN: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (PSG).
 
HẬU VỆ: Jerome Boateng (Bayern Munich), Mats Hummels (Bayern Munich), Niklas Sule (Bayern Munich), Antonio Rudiger (Chelsea), Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Jonas Hector (Koln), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin).
 
TIỀN VỆ: Toni Kroos (Real Madrid), Sami Khedira (Juventus), Ilkay Gundogan (Manchester City), Leon Goretzka (Schalke), Sebastian Rudy (Bayern Munich), Mesut Ozil (Arsenal), Thomas Muller (Bayern Munich), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (PSG), Marco Reus (Borussia Dortmund).
 
TIỀN ĐẠO: Mario Gomez (Stuttgart), Timo Werner (RB Leipzig)

 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG
17.06.2018
22 giờ
Moscow
Đức – Mexico
24.06.2018
1 giờ
Sochi
Đức – Thụy Điển
27.06.2018
21 giờ
Kazan
Hàn Quốc – Đức