Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 31/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Giá xăng có khả năng giảm vào ngày 1/1/2019

Hai kịch bản chủ đạo cho giá xăng dầu ở phiên điều chỉnh đầu năm 2019 là giảm hoặc giữ nguyên, không có khả năng tăng sau chỉ đạo từ Chính phủ.

Chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu là 15 ngày, như vậy kỳ điều hành gần nhất sẽ vào ngày 5/1/2019. Tuy nhiên, từ 1/1/2019, thuế bảo vệ môi trường với xăng sẽ tăng thêm 1.000 đồng, vì vậy mà các nhà quản lý chuyển phiên điều chỉnh giá xăng dầu lên 0 giờ ngày đầu năm 2019.

Trong chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, thì liên Bộ Công Thương-Tài chính sẽ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu để không tăng giá xăng dầu trong ngày mai.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 là 55 USD một thùng, RON 95 ở mức 57 USD một thùng, giảm 5-6% với kỳ trước đó. Vì vậy, trong kỳ điều chỉnh mới 1/1/2019, giá xăng và dầu sẽ giảm.

Biểu đồ giá xăng dầu năm 2018. ( Ảnh chụp từ VnExpress.net)

VnExpress dẫn phân tích của lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối TP. HCM, từ 1/1/2019 thuế bảo vệ môi trường sẽ đồng loạt tăng thêm với các mặt hàng xăng, dầu. Cụ thể, thuế môi trường với xăng tăng thêm 1.000 đồng một lít, dầu diesel thêm 500 đồng một lít, dầu hoả là 700 đồng; và dầu madut 1.100 đồng. Trong khi đó, giá xăng dầu so với chu kỳ trước sẽ giảm thêm 9500-700 đồng.

(Xem chi tiết)

Thêm 30 trẻ chích ngừa ComBE Five nhập viện

Ngày 31/12, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho biết tất cả các trường hợp trẻ em trên địa bàn tỉnh nhập viện sau khi tiêm vắc xin ComBE Five đều đã xuất viện, sức khỏe ổn định và không có biến chứng, theo báo Thanh Niên.

Đến nay, tỉnh Bình Định đã triển khai 2 đợt tiêm chủng vắc xin ComBE Five. Trong đó, đợt đầu tiên được tiến hành chỉ có 1 ngày trong tháng 10/2018 thì phải dừng lại chờ ý kiến của Bộ Y tế, do có một số trường hợp phản ứng nặng sau khi tiêm nhưng đã được xử lý an toàn.

Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế, tỉnh Bình Định triển khai đợt tiêm chủng vắc xin ComBE Five thứ 2, bắt đầu từ ngày 25/12. Tuy nhiên, ngay trong ngày 25/12, có 18 trường hợp nhập viện sau khi tiêm do sốt cao, ngày 26/12 có 7 trường hợp và ngày 27/12 lại có 5 trường hợp nhận viện. Tất cả đều được chăm sóc, điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Trong vài ngày vừa qua, liên tiếp có thông tin từ các địa phương Nam Định, Thái Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum báo về là có rất nhiều trường hợp gặp phản ứng sau tiêm chủng văcxin ComBE Five, theo báo Tuổi Trẻ.

Đây là loại văcxin 5 trong 1 mới của Ấn Độ phòng ngừa 5 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/màng não do vi khuẩn Hib, thay thế cho văcxin 5 trong 1 Quinvaxem của Hàn Quốc đã ngưng sản xuất.

Theo BS Mỹ, hầu hết các trẻ nhập viện đều bị sốt, có cháu sốt rất cao nhưng bệnh viện đã điều trị tốt nên tất cả đều an toàn.

Miền Bắc rét đậm có khả năng kéo dài đến ngày 4/1

Đợt rét đậm, rét hại kỷ lục lần này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/01/2019. Đây là đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhất, nhiệt độ hạ thấp nhất trong mùa đông xuân 2018-2019.

Sáng 31/12, miền Bắc vẫn chìm trong giá rét với nhiệt độ phổ biến 8-10, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Đồng Văn (Hà Giang) chỉ 3 độ C. Pha Đin (Điện Biên), Mộc Châu (Sơn La) 5 độ C, theo VnExpress.

Thấp nhất vẫn là đỉnh núi Mẫu Sơn cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển, nhiệt độ xuống âm một. Trời tạnh mưa, nhưng vẫn mù, băng phủ trắng xóa từ đỉnh núi xuống gần một km phía dưới. Những chùm đá bám vào cây cối bị gió thổi rơi xuống mặt đất và tan chảy.

Bốn tỉnh bắc miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sáng nay nhiệt độ cũng xuống thấp, khoảng 10-12 độ C, trời hửng. Khả năng cao nhất ngày khoảng 15 độ, vẫn trong ngưỡng rét hại.

Cơ quan khí tượng dự báo từ trưa nay (31/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời quang mây, mưa dứt, nhiệt độ tăng nhanh hơn hai hôm qua. Hà Nội lúc 6h xấp xỉ 9 độ, cao nhất lên 14 độ. Vùng núi cao lên 8-9 độ C.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ (1/1/2019), nhiệt độ tăng nhanh hơn, Hà Nội buổi sáng khoảng 11, cao nhất 16. Riêng các điểm cao như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) nhiệt độ tăng chậm, trong ngưỡng 4-9 độ C.

Cảnh báo: Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/01/2019; ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá.

Khoai nướng đắt hàng, giá Grab tăng trong ngày mưa rét

Đợt mưa rét cuối năm 2018 khiến nhiều hộ kinh doanh lâm vào cảnh ngồi dài thất thu nhưng lại là dịp làm ăn tốt với giới taxi và cửa hàng chuyên bán khoai nướng ở Hà Nội.

Theo phản ánh của VnExprees, những ngày này, các cửa hàng kinh doanh khoai nướng ở Hà Nội có lượng tiêu thụ cao vượt trội so với bình thường. Một shipper cho một cửa hàng chuyên bán khoai nướng tại Cầu Diễn cho biết, khoảng ba ngày gần đây, anh chạy giao khoảng 50-60 hộp khoai lang nướng (mỗi hộp từ một đến 2 kg).

So với các món quà quê lên vỉ nướng vào mùa lạnh, thì khoai lang nướng thuộc hàng đắt khách nhất. Hiện giá khoai lang nướng khoảng 70.000 đồng/kg, trong khi loại khoai sống 45.000 đồng mỗi kg. Ngoài ra, bánh sắn nướng cũng là mặt hàng đắt khách ngày thời tiết lạnh. Với mức giá bán 10.000 đồng mỗi chiếc bánh chỉ bằng ba ngón tay, mỗi ngày cửa hàng này cũng cho ra lò vài trăm chiếc. Đó là chưa kể các đồ ăn vặt như bánh ngô, bánh chuối, hạt dẻ… cũng tấp nập khách ra vào.

Khoai lang mật nướng đắt khách trong những ngày rét ở Hà Nội. (Ảnh: VnExpress)

Ngoài những cửa hàng chuyên kinh doanh khoai nướng, các hộ kinh doanh tay ngang cũng nhập cuộc khi thời tiết Hà Nội chuyển lạnh. Phong trào kinh doanh khoai mật nướng rộ lên khoảng hai năm nay. Ban đầu, chỉ một số bà nội trợ nướng hoặc bán khoai sống dưới dạng nhỏ lẻ trên các diễn đàn. Song gần đây nhiều chuỗi cửa hàng bán thực phẩm sạch cũng tham gia với mức tiêu thụ lớn hơn.

VnExpress cho biết, từ đầu mùa đông, một cửa hàng bán trung bình khoảng 10-20 hộp khoai nướng. Tính tổng cả hệ thống cũng tiêu thụ từ 50 tới 70 kg khoai mật nướng sẵn.

Mưa rét cũng là dịp thuận lợi cho giới taxi tăng trưởng lợi nhuận, và tăng giá với một số dịch vụ vận tải như Grab.

Báo Tin Tức dẫn lời một tài xế cho biết, trong hai ngày qua, giá cước Grab nhiều chuyến ở Hà Nội có thể tăng 1,5-2 lần so với ngày thường, tuy nhiên vẫn “cháy” xe.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News