Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 5/9 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Chiều nay, thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả đáy

Theo ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, lúc 8 giờ ngày 5/9, mực nước hồ Sơn La đạt 214,65 m, lưu lượng đến hồ 4.345 m3/s, tổng lưu lượng xả 4.345 m3/s.

Tại hồ thủy điện Hoà Bình, mực nước đạt 116,08m, lưu lượng đến hồ 4.564 m3/s, tổng lưu lượng xả 3.994 m3/s (gồm lưu lượng qua 01 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Để đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và đưa mực nước về mức quy định, lúc 13 giờ chiều nay (5/9), thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy, thủy điện Sơn La phát điện tối đa qua các tổ máy.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời có báo cáo để điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

13 gio chieu nay thuy dien hoa binh mo them cua xa day
Thủy điện Trị An tăng lượng xả lũ mức 1.550 m3/s. (Ảnh: Tiền Phong)

Ở khu vực phía Nam, ngày 5/9, Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cũng điều chỉnh tăng lưu lượng xả tràn qua 3 cửa từ 600 m3/s lên 750 m3/s.

Trước đó, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về hồ Trị An ở mức cao, bình quân đạt 1.210 m3/s và tiếp tục gia tăng.

Gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc giảm 5-10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trước khi không khí lạnh tràn về, do sự tranh chấp giữa hai khối khí nóng ẩm ở phía Nam và không khí lạnh ở phía Bắc nên các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa từ đêm ngày 06/9, mưa nhiều nhất và tập trung nhất có khả năng xảy ra trong ngày 07/9 ở hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ.

Từ 7/9, không khí lạnh có thể ảnh hưởng tới các tỉnh từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc và gây một đợt mưa vừa, mưa to ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, trong đó trọng tâm mưa là khu vực bắc Trung Bộ do có sự kết hợp giữa gió đông bắc với địa hình chắn gió, trải dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.

Đây là đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa thu – đông 2018. Ảnh hưởng của gió mùa đông bắc cùng mưa lớn khiến nhiệt độ có thể giảm từ 05 đến 10 độ.

Đây là đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa thu – đông 2018. (Ảnh minh họa).

Với thủ đô Hà Nội, nhiệt độ có thể giảm từ mức 33-35 độ C trong ngày 5 và 6/9 xuống mức 29-31 độ trong ngày 8 và 9/9. Sau đó, từ ngày 10/9 nhiệt độ lại tăng dần. Thủ đô Hà Nội nhiều khả năng sẽ hửng nắng và trời khô ráo từ ngày 8/9.

VKS kháng nghị không trả 4.500 tỷ đồng cho Phạm Công Danh

Theo Báo Thanh Niên, chiều 4/9, Viện trưởng Viện KSND cấp cao TP. HCM quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 6.100 tỷ đồng cho Ngân hàng (NH) TMCP Xây dựng Việt Nam (CB, VNCB, tiền thân là TrustBank).

VKS kháng nghị TAND cấp cao TP. HCM không áp dụng án treo cho 4 người là đồng phạm đã giúp sức Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) gây thiệt hại trong vụ án: Nguyễn Thị Kim Vân, Hồ Thị Đi, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn An Vinh; không khấu trừ hậu quả và thu hồi 4.500 tỷ đồng đối với CB Bank.

Hơn nữa, theo Viện KSND, 4.500 tỷ đồng không phải là vật chứng của vụ án nên không có cơ sở thu hồi.

vks khang nghi khong tra 4500 ty dong cho pham cong danh
Trầm Bê chấp nhận bản án 4 năm tù. (Ảnh: VnExpress)

Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam kháng cáo không đồng ý trả lại 4.500 tỷ đồng cho Phạm Công Danh theo án tuyên. BIDV cũng kháng cáo, không đồng ý với cấp sơ thẩm – buộc ngân hàng này phải trả hơn 6.100 tỷ đồng mà Danh đã sử dụng sau khi vay tại Sacombank, BIDV và TPBank.

(Xem chi tiết)

Giáo viên Thanh Hóa ngồi máy xúc qua điểm sạt lở đến trường khai giảng

Hai ngày đêm cuốc bộ đi hàng trăm cây số đường rừng, đu gầu máy xúc qua điểm sạt lở… các thầy cô huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cũng kịp đến trường dọn dẹp bùn đất, chuẩn bị cho các em học sinh lễ khai giảng năm học mới. 

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Cảnh giáo viên ngồi gầu máy xúc qua đoạn đường sạt lở.

Nhiều ngày qua, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) có mưa lớn, cùng với mực nước sông dâng cao đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường ở xã Tam Chung, Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý. Nhiều giáo viên đã phải đi bộ hàng chục, hàng trăm cây số để đến trường cho kịp ngày khai giảng.

Ngày 4/9, nhóm 8 giáo viên Trường Tiểu học và Mầm non Pù Nhi đã xuất phát từ nhà ở thị trấn Mường Lát đi bộ về xã Pù Nhi. Tuy nhiên, đường sá hư hỏng nặng, các thầy cô không thể đi xe máy mà phải đi bộ qua quãng đường rừng, khe suối khoảng 9 km để đến trường.

Cô Trần Thị Diệp – giáo viên trường Tiểu học Pù Nhi cho VnExpress biết, họ phải mất hơn 5 tiếng cuốc bộ mới vượt qua quãng đường gần chục cây số đến trường. Khi đến bản Hạ Sơn (xã Pù Nhi) đoàn gặp điểm sạt lở lớn, bùn ngập sâu không thể đi qua. Lúc này, người lái máy xúc gần đó đã “tăng bo” hai người một, đứng lên gầu múc đất để đưa qua chỗ ngập.

Cô giáo Trịnh Kim Quế có thâm niên 14 năm gieo chữ ở những bản xa xôi nhất Mường Lát, nhưng chưa bao giờ cô gặp cảnh kinh hoàng như trận lũ lần này. Lên đến điểm trường Cá Giáng (khu lẻ của Trường Tiểu học Trung Lý) cô mới hoàn hồn. “Hơn 4 tiếng ngồi ô tô, 2 tiếng đi xe ôm, 3 tiếng cuốc bộ trong bùn lầy, 4 tiếng lênh đênh trên thuyền, rồi lại hành quân bộ trong nước, bùn ngập đầu gối mới lên được với học trò”, cô giáo Quế chia sẻ với Báo Dân Trí.

thay co giao thanh hoa du gau may xuc do duong rung kip den truong ngay khai giang
Cô Quế đi trên chiếc thuyền để vào bản Cá Giáng khi mực nước dâng cao và củi khô tràn ngập sông. (Ảnh: Dân Trí)

Để kịp cho lễ khai giảng hôm nay, thầy Phạm Đăng Dung – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Chiểu và thầy Hoàng Lê Thành – Hiệu Trưởng trường Tiểu học Tam Chung phải đi từ sáng ngày 3/9, vượt gần 300 km từ dưới xuôi lên. Gần 2 ngày rong ruổi trên đường rừng, hai thầy mới có thể đến được điểm trường.

thay co giao thanh hoa du gau may xuc do duong rung kip den truong ngay khai giang
Có đoạn đường nào đi được xe máy thì thầy cô được người dân “tăng bo” cho một đoạn, nhưng gặp đoạn đường sình lầy thì việc đi qua vô cùng vất xả. (Ảnh: Dân Trí)

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News