Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 30/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Siêu bão Yutu quần thảo Biển Đông, giật cấp 15

Chiều nay, siêu bão Yutu đã vào đến bờ biển phía Tây đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin), gây mưa lớn, biển động dữ dội.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc qia, hồi 13 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Tây đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin). 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 290km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 90km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 13 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía ĐôngĐông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 260km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông.

Đường đi và vị trí của cơn bão. (Ảnh: NHCHMF).

(Xem chi tiết)

Xác định nguyên nhân hơn 30 trẻ nhập viện ở Sài Gòn sau khi ăn bánh mì kẹp chà bông

Theo kết quả thẩm định ban đầu, nguyên nhân khiến ít nhất 55 người bị ngộ độc trong đó có hơn 30 trẻ ở quận Tân Phú (TP. HCM) tuổi từ 7-12 sau khi ăn bánh mì có thể do chà bông gà bị nhiễm tụ cầu Staphylococcus.

Thông tin trên được bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM (QL ATTP) cho biết trong ngày 29/10, theo báo Afamily.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý ATTP TP. HCM. (Ảnh: Afamily)

Trước đó, sau khi nhận được thông tin hàng loạt trẻ nôn ói, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu khi ăn bánh mì được một nhà thờ ở quận Tân Phú (TP. HCM) phát vào ngày 28/10, đoàn liên ngành quận phối hợp với Đội QL ATTP tiến hành thanh tra cơ sở sản xuất bánh mì chà bông gà Đồng Tiến (quận Tân Phú) và nơi cung cấp chà bông là cơ sở sản xuất Hà Trang tại huyện Củ Chi.

Kết quả cho thấy, cơ sở Đồng Tiến vừa hết hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP. Cơ sở này đã làm thủ tục gia hạn nhưng thẩm định chưa đạt vì đánh giá không đảm bảo điều kiện.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra. (Ảnh: Lao Động)

Đoàn thanh tra phát hiện các lỗi về điều kiện vệ sinh, mặt bằng nhà xưởng, bố trí… chưa khắc phục theo thẩm định mà vẫn tiếp tục hoạt động.

“Đoàn đang xem xét các khâu từ thịt gà nguyên liệu, điều kiện sản xuất chà bông ở cơ sở khô gà Hà Trang, điều kiện chế biến bánh mì chà bông ở cơ sở Đồng Tiến, đã tiến hành gửi mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm”, bà Lan thông tin.

Về nguyên nhân gây ra ngộ độc, đại diện Ban QLATTP nhận định nguy cơ tập trung vào món chà bông gà. Có thể thức ăn bị nhiễm tụ cầu staphylococcus mới có các biểu hiện cấp tính nhanh và mạnh như vậy. Việc nhiễm khuẩn do chất lượng nguyên liệu, quy trình làm chà bông và điều kiện, thời gian bảo quản.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Clip: Hơn 30 trẻ em nhập viện sau khi ăn bánh mì và chà bông ở Sài Gòn. (Nguồn: Thanh Niên)

(Xem chi tiết)

Sân bay Nội Bài được tính toán mở rộng về phía Nam, đáp ứng 100 triệu khách/năm

Bộ GTVT sẽ lập phương án cải tạo, nâng công suất sân bay Nội Bài lên 80-100 triệu khách/năm bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Pháp. 

Bộ GTVT chuẩn bị nghiên cứu phương án mở rộng và điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhằm khắc phục tình trạng quá tải hiện nay, theo VnExpress.

Sân bay Nội Bài đang khai thác vượt quá công suất nhà ga. Điển hình như cơ sở hạ tầng hiện hữu đáp ứng khoảng 21 triệu hành khách (với 2 đường cất hạ cánh song song cách nhau 250 m) nhưng năm 2017 đã đạt gần 24 triệu hành khách, gây áp lực tại các nhà ga, khu đỗ, khu hậu cần, hạ tầng giao thông.

Một số công trình như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ… đã hư hỏng, xuống cấp, nếu không có biện pháp xử lý kịp thời hư hỏng ngày càng trầm trọng hơn.

Theo Báo Kinh Tế & Đô Thị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT khắc phục các vị trí hư hỏng tại khu bay; thực hiện giai đoạn hai dự án xây dựng ga hành khách quốc tế T2.

Đồng thời, lập quy hoạch nâng quy mô khai thác cảng Nội Bài đạt 50 triệu khách/năm vào năm 2030; nghiên cứu phát triển về phía Nam, đến năm 2050 đạt 80-100 triệu hành khách/năm. Nguồn vốn nghiên cứu mở rộng và điều chỉnh quy hoạch được tiếp nhận từ ODA không hoàn lại của Pháp.

Ngoài ra, Hà Nội cùng Bộ GTVT quản lý quỹ đất cho đầu tư mở rộng, lên phương án giải phóng mặt bằng, quỹ đất tái định cư.

Hành khách mang 3 viên đạn còn nguyên hạt nổ lên máy bay tại Phú Quốc

Một nam hành khách mang theo 3 viên đạn còn nguyên hạt nổ khi làm thủ tục lên máy bay tại cảng hàng không Phú Quốc (Kiên Giang).

Tuần qua, an ninh hàng không sân bay Phú Quốc phát hiện 3 viên đạn còn nguyên hạt nổ trong hành lý xách tay của hành khách Đặng Quốc Ninh (Kiên Giang) đang làm thủ tục lên chuyến bay VJ456 từ Phú Quốc đi Nội Bài (Hà Nội), theo VnExpress.

Khi kiểm tra, khách không xuất trình được giấy tờ liên quan tới 3 viên đạn nói trên.

Lực lượng an ninh cũng tái kiểm tra toàn bộ người và hành lý của hành khách này nhưng không phát hiện thêm vũ khí gì. Sau đó, nam hành khách này được bàn giao cho công an địa phương xử lý.

hanh khach mang 3 vien dan con nguyen hat no len may bay tai phu quoc
Ảnh minh họa.

Báo Giao Thông cũng thông tin về một trường hợp tương tự xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều vui vẻ!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News