Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 26/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Gió mùa đông bắc tràn xuống Bắc Bộ, Sa Pa lạnh 11 độ

Dự báo chiều tối và đêm nay (26/10), gió mùa đông bắc sẽ tràn xuống Bắc bộ gây mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Miền Bắc chuyển lạnh vào đêm và sáng, vùng núi trời rét.

Dự báo Sa Pa chuyển rét hại, nhiệt độ xuống 11 – 13 độ C. (Ảnh: N.V.HẢI)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện ở phía Bắc nước ta có một khối không khí lạnh hình thành và đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay (26/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng không khí lạnh nén rãnh áp thấp, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ sáng sớm mai (27/10) trở đi, mưa lạnh lan tỏa vào khu vực bắc và Trung Trung bộ, riêng các tỉnh Nghệ An đến Bình Định rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh.

Không khí lạnh tràn xuống phía đông Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 20 – 22 độ C, vùng cao trong khoảng 17 – 19 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm tới 12 – 14 độ C.

Phía tây Bắc bộ phổ biến 21 – 23 độ C, vùng núi 16 – 18 độ C, Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét hại 11 – 13 độ C.

Nhiều người bỗng dưng mất tiền triệu trong tài khoản dù thẻ ATM vẫn cất kỹ

Nhiều người tại Ninh Bình, Thái Nguyên… đã bị rút từ vài triệu tới vài chục triệu đồng trong tài khoản dù thẻ ATM vẫn đang giữ cẩn thận.

Chị Nga (ở Ninh Bình) thông tin cho Zing, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 20/10, chị nhận được tin nhắn thông báo về số dư trong tài khoản dù thẻ ATM vẫn cất cẩn thận trong ví. Sau đó có liên tiếp các tin nhắn giao dịch rút tiền, với tổng cộng 4 lần rút (3 lần rút 5 triệu đồng và một lần rút 4 triệu đồng). Sau ít phút, tài khoản của chị Nga có 19 triệu đồng đã bị rút hết.

Sau đó, chị Nga đã gọi điện lên tổng đài của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) để báo sự việc và được hướng dẫn tới làm thủ tục để khai báo mất tiền.

Không chỉ riêng chị Nga mà nhiều người dùng thẻ ATM Vietinbank tại Ninh Bình đều bị mất tiền theo cách thức tương tự trong khoảng từ 18 giờ đến 19 giờ ngày 20/10.

Những khách hàng này đều nhận được tin nhắn đầu tiên xem thông báo xem số dư trong tài khoản. Tiếp đó là hàng loạt các giao dịch rút tiền liên tiếp, với số tiền từ 200 nghìn đồng đến 5 triệu đồng/lần giao dịch cho tới khi tài khoản bị rút hết.

Chị Nga cho biết, có khoảng 20 người bị rút tiền trong tài khoản như chị với số tiền từ 200 nghìn đồng đến 20 triệu đồng.

Ngày 25/10, bà Đinh Thanh Hà, Trưởng Phòng tổ chức hành chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (chi nhánh Ninh Bình) cho biết đã báo cáo sự việc nói trên.

(Xem chi t iết)

Lão nông thời 4.0, sống trên đỉnh núi kiếm tiền tỷ mỗi năm

Sở hữu trang trại nuôi bò sữa rộng gần 2ha, các công đoạn đều làm bằng máy móc tự động, lão nông ở Sơn La thu về hảng tỷ đồng mỗi năm.

Nhiều người gọi ông Nguyễn Thạch Lỏi (60 tuổi, ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La) là “lão nông 4.0” bởi ông sở hữu trang trại có giá trị lên tới 30 tỷ đồng, các công đoạn đa phần đều làm bằng máy móc tự động, theo Vietnamnet.

Khu chuồng trại chăn nuôi bò sữa của ông Lỏi rộng gần 2ha, chuồng được chia thành từng khu thẳng tắp. Ông chia sẻ với báo chí, tổng đàn bò của gia đình là gần 200 con, chia làm các khu: bò đang cho sữa, bò hậu bị, bê con,… để dễ quản lý, chăm sóc.

“Cái này thì không cần phải nhớ, chỉ cần mở máy tính trong nhà lên gõ mà số của mỗi con bò sẽ ra hết thông tin. Còn nào sắp cho sữa, con nào sắp cạn sữa, con nào chuẩn bị đến kỳ sinh nở, tình hình sức khỏe của từng con bò,… tất cả đều rất chi tiết”. Ông Lỏi tiết lộ, đó là nhật ký điện tử mà nông dân tại thị trấn này sử dụng từ cách đây mấy năm để tiện quản lý đàn bò của mình.

Ông Nguyễn Thạch Lỏi là một trong những người sở hữu đàn bò sữa quy mô hộ gia đình lớn nhất ở Mộc Châu. (Ảnh: Vietnamnet) 

Không chỉ sử dụng phần mềm quản lý, ông Lỏi cho biết, trong trang trại của ông, sức người giờ được thay thế dần bằng hàng chục loại máy móc nông nghiệp như: máy cày, máy phay đất, máy băm thái, máy cắt cỏ, xe công nông…

Hiện thị trấn Nông trường Mộc Châu có khoảng 600 hộ nuôi bò sữa, hộ nuôi ít khoảng 20 – 30 con, hộ nuôi nhiều khoảng 200 con. Tính trung bình mỗi hộ nuôi khoảng 45 con.

(Xem chi tiết)

Cần một tháng để khắc phục 20.000 dữ liệu sổ đỏ ở Quảng Nam bị mất

Trong hơn 20.000 dữ liệu hồ sơ địa chính đất thổ cư ở máy tính bị mất, Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3 (Quảng Nam) đã sao lưu 15.000 hồ sơ sang máy khác, còn khoảng 6.000 hồ sơ phải quét lại ở các xã Hương An (Quế Sơn) và Bình Giang, Bình Phục (Thăng Bình).

Theo VnExpress, ngày 25/10, Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam) đã nhận được thông tin từ Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3 (Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam) về việc mất hai máy tính chứa hơn 20.000 dữ liệu hồ sơ địa chính đất thổ cư sắp hoàn tất để cấp sổ đỏ cho người dân.

Trước khi bị mất 2 laptop, Xí nghiệp 3 đã sao lưu hơn 15.000 hồ sơ sổ đỏ sang máy khác, còn khoảng 6.000 hồ sơ, giấy chứng nhận phải quét lại, tập trung ở các xã Hương An (Quế Sơn) và Bình Giang, Bình Phục (Thăng Bình).

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chi cục phó Chi cục Quản lý đất đai cho biết, để khắc phục sự việc trên sẽ mượn lại hồ sơ từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thăng Bình, Quế Sơn để quét sao lưu lại, dự kiến hoàn thành trong một tháng và không ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

can mot thang de khac phuc 20000 du lieu so do o quang nam bi mat
Căn nhà bà Huệ, nơi kẻ trộm đột nhập lấy 2 máy tính. (Ảnh: Người Lao Động)

(Xem chi tiết)

Xe khách chở 32 kg ma túy đá bị bắt ở biển Thiên Cầm

Khám xét xe khách biển Lào, nhà chức trách Hà Tĩnh phát hiện 32 kg ma túy đá và 10 bánh heroin đựng trong nhiều bì tải.

Khoảng 12h ngày 25/10, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Công an, Hải quan, bắt quả tang Trần Xuân Thanh (30 tuổi) và Võ Quốc Dương (41 tuổi, cùng trú Nghệ An) đang vận chuyển ma túy trên xe khách biển Lào, theo VnExpress.

Nhà chức trách dẫn hai nghi can, đưa các bì tải đựng ma túy đi kiểm đếm. (Ảnh:  Đ.H)

Khám xét phương tiện, nhà chức trách thu giữ 4 bì tải màu xanh, bên trong đựng 32 kg ma túy đá và 10 bánh heroin, giấu trong vách ngăn ôtô.

Hai nghi can khai mua ma túy từ Lào, vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News