Đội bóng Nam Tư cũ có chiến thắng kịch tính sau khi hòa Đan Mạch 1-1 ở hai hiệp chính và phụ. 

Tỷ số được mở ngay phút thứ 1 cho Đan Mạch. Mathias Joergensen dứt điểm sau pha lộn xộn trong vòng 16m50, bóng đập tay thủ môn Subabic văng ngược vào khung thành.

Bàn thắng của Mathias Joergensen ở giây 59 là pha lập công nhanh nhất ở World Cup sau bàn thắng ở giây 29 của Clint Demsey cho tuyển Mỹ trước Ghana tại World Cup 2014.

Croatia vượt qua Đan Mạch trên chấm luân lưu
Mathias Joergensen ghi bàn mở tỷ số ngay phút đầu tiên. (Ảnh: ​FIFA)

Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, Croatia gỡ hòa 1-1. Từ một pha lên bóng bên phía cánh phải, Perisic đi bóng lắt léo, chọc khe cho Strinic băng xuống chuyền bóng vào vòng cấm địa. Trung vệ bên phía Đan Mạch phá bóng trúng người đồng đội tạo thành đường kiến tạo không thể tốt hơn cho Mandzukic tung cú dứt điểm cân bằng tỉ số trận đấu.

Sau đó, Croatia cho thấy khả năng kiểm soát bóng vượt trội nhờ hàng tiền vệ cực mạnh. Đan Mạch buộc phải chơi phòng ngự phản công.

Phút 27, Đan Mạch có cơ hội vươn lên dẫn trước khi Martin Braithwaite băng xuống đối mặt Subasic sau một pha phối hợp đẹp mắt ở trung lộ. Tuy nhiên, cú nhoài người dứt điểm đã không thắng được người gác đền bên phía Croatia.

Phút 42, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ Croatia, Eriksen đoạt bóng phối hợp với Poulsen rồi thực hiện quả treo bóng cho đồng đội dứt điểm. Bóng ăn ra má ngoài xoáy vào góc xa trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc ra ngoài.

Những phút đầu hiệp hai diễn ra với thế trận giằng co và không có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành. Hai đội chủ động chơi chắc chắn và tranh chấp ở giữa sân để lợi dụng cơ hội phản công.

Phút 72, từ nỗ lực đột phá và chuyền bóng bên cánh trái của Poulsen. Schoene đảo bóng 2 nhịp loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Croatia rồi tung cú dứt điểm trong vòng cấm. Bóng đi hơi nhẹ nên không đánh bại được thủ thành Subasic.

Hai đội chơi quá thận trong nên những cơ hội nguy hiểm có thể chuyển thành bàn thắng vẫn chưa xuất hiện, khiến khán giả vô cùng thất vọng.

Những phút đầu hiệp phụ, Đan Mạch là đội chơi tốt hơn. Nhưng các cơ hội vẫn thì vẫn chưa xuất hiện.

Cơ hội kết thúc trận đấu đến với Đan Mạch sau pha dàn xếp tấn công bên cánh trái. Sisto xâm nhập vòng cấm đón đường chọc khe của đồng đội rồi xoay người thực hiện pha cứa lòng chân phải đưa bóng về góc xa. Đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc.

Croatia vượt qua Đan Mạch trên chấm luân lưu
Niềm vui của các CĐV Croatia. (Ảnh: FIFA)

Phút 116, Ante Rebic bị Joergensen phạm lỗi từ phía sau trong vòng cấm. Croatia được hưởng phạt đền nhưng Luka Modric sút quá hiền khiến thủ môn Kasper Schmeichel đổ người bắt được.

Ở loạt đá luân lưu, Christian Eriksen, Lasse Schoene, Nicolai Jorgensen đá hỏng. Trong quả luân lưu quyết định, Ivan Rakitic đánh bại Kasper Schmeichel và giúp Croatia giành chiến thắng 3-2, đoạt vé vào tứ kết.

Đội hình thi đấu

Croatia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic

Dự bị: Livakovic, L Kalinic; Corluka, Kovacic, Kramaric, Jedvaj, Bradaric, Caleta-Car, Badelj, Pjaca, Pivaric

Đan Mạch: Schmeichel; Knudsen, Kjaer, M. Jorgensen, Dalsgaard; Christensen, Delaney, Eriksen; Yurary, Cornelius, Braithwaite

Dự bị: Lossl, Ronnow; Krohn-Deli, Vestergaard, Kvist, N. Jorgensen, Dolberg, Fischer, Stryger, Lerager, Schone, Sisto

Trọng tài: Nestor Pitana (Argentina)

Bình An