Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 5/8 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hôm nay, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn vào các ngành

Chiều tối nay (5/8), các trường đại học, học viện trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn vào các ngành, theo VOV.

Theo quy chế thi THPT Quốc gia, sau khi kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 19-28/7 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, ngày 31/7, các thí sinh cần kiểm tra lại kết quả điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu qua tài khoản cá nhân trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ https://thituyensinh.vn.

Thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2018 có thể biết điểm chuẩn vào ngành học của
Thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2018 có thể biết điểm chuẩn vào ngành học của các trường ĐH (Ảnh minh họa)

Sau khi kết thúc đợt thay đổi đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh, Bộ GD-ĐT tập hợp danh sách, số lượng nguyện vọng của thí sinh và gửi cho các trường thống kê. Theo đó, từ ngày 2 đến 5/8, nhóm xét tuyển ĐH phía Bắc, phía Nam và các trường ĐH, học viện có thể lấy dữ liệu từ Bộ gửi về để tổng hợp, sàng lọc thí sinh ảo.

Sớm nhất là sau 17h chiều 5/8 và ngày 6/8, thí sinh cả nước có thể biết được điểm chuẩn vào từng ngành học của các trường ĐH.

Do ngày 5/8 là Chủ Nhật nên có thể các thành viên trong nhóm xét tuyển có thể không công bố điểm chuẩn đồng loạt mà tùy vào thời gian do trường lựa chọn.

Các trường ĐH thành viên của nhóm tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc tuyển sinh bao gồm xác định tỷ lệ trúng tuyển, xác định điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành, nhóm ngành, chương trình…

Trên website của từng trường cũng sẽ công bố điểm chuẩn của các ngành nên thí sinh có thể dễ dàng tìm kiếm để biết được có trúng tuyển hay không.

Chương Mỹ nước rút gần 1m, người dân vớt rác mãi không hết

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video: Dân Việt)

Sau nửa tháng sống chung với lũ, nước lũ ở xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) đã rút gần 1m, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường làng, ngõ xóm. Nhiều con đường chính trong xã đã cạn nước, người dân có thể đi lại bình thường tuy nhiên, rác bủa vây khắp nơi, tràn vào nhà khiến việc dọn dẹp vô cùng vất vả, theo Dân Việt.

Bà Nguyễn Thị Tuyền, người dân thôn Nam Hài cho biết: “Mấy ngày nay, tôi phải lội xuống sân trước nhà để vớt rác cho vào bao tải đem đi vứt. Rác ở đây đủ các loại, từ túi nilon đến xác động vật đang phân hủy, các vật dụng bằng gỗ, nhựa. Cách đây mấy hôm, rác nhiều quá, chở mấy công nông không hết”.

Nước rút đến đâu, người dân dọn rác đến đó. Rác được đưa lên xe công nông chở
Nước rút đến đâu, người dân dọn rác đến đó. Rác được đưa lên xe công nông chở ra bên ngoài xã, đến nơi tập kết. (Ảnh: Dân Việt)

Nhiều con đường vẫn ngập sâu, rác thải nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối. Có những góc làng, rác phủ kín bề mặt nước một khoảng rộng 20-30m2, đa phần rác là phân động vật, bao bì và xác động vật.

Bãi rác thải của xã Nam Phương Tiến có diện tích khoảng 300m², nằm ở thôn Nam Hài, cách UBND xã khoảng 3km. Bãi rác có chức năng tập kết tạm, sau đó sẽ được trung chuyển đến nơi xử lý chất thải do Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai phụ trách. Hiện nay, toàn bộ bãi rác đã bị ngập trong nước, chỉ còn lại một góc nhỏ của cổng ra vào.

Ông Đỗ Đình Trung, Phó Chủ tịch xã Nam Phương Tiến cho biết, rác thải tràn vào nhà dân đang là vấn đề nhức nhối, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.

“Trước đợt mưa lớn kéo dài, dự đoán sẽ gây ngập trong vùng nên công ty Môi trường đô thị Xuân Mai đã cử công nhân xuống thu gom rác, chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn cộng với lượng rác nhiều nên việc thu gom này gặp khó khăn, không kịp di chuyển hết. Số rác sót lại này theo nước lũ tràn vào các ngóc ngách nhà dân”, ông Trung cho biết thêm.

Theo ông Trung, đây là sự cố ngoài ý muốn, phía phía công ty môi trường cũng đã chủ động thu gom, căng lưới bao quanh khu vực bãi rác, tránh để rác tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường. Sau khi nước rút, xã sẽ xử lý vấn đề ô nhiễm như rắc vôi, phun thuốc, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Sau hơn 10 ngày chìm trong nước lũ, nhiều con đường chính ở xã Nam Phương Tiế
Sau hơn 10 ngày chìm trong nước lũ, nhiều con đường chính ở xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nước đã cạn, người dân có thể đi lại bình thường.
Tuy nhiên nhiều con đường nước vẫn ngập sâu hơn 1m, rác nổi lềnh bềnh
Tuy nhiên nhiều con đường nước vẫn ngập sâu hơn 1m, rác nổi lềnh bềnh
Cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn, họ phải sống chung với lũ và rác
Cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn, họ phải sống chung với lũ và rác thải.
Nước rút đi để lại rác thải, người dân phải dọn nhiều giờ mới hết
Nước rút đi để lại rác thải, người dân phải dọn nhiều giờ mới hết.
Nước vẫn ngập lưng nhà, anh Thắng phải bắc giàn giáo sống tạm do không có chỗ
Nước vẫn ngập lưng nhà, anh Thắng phải bắc giàn giáo sống tạm do không có chỗ nào để ở.
Dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối
Dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối.
Người dân phải chèo thuyền đến nhà ông trưởng thôn nhận hàng cứu trợ, đa số l
Người dân phải chèo thuyền đến nhà ông trưởng thôn nhận hàng cứu trợ, đa số là mỳ tôm.
Mọi ngóc ngách trong xóm đâu đâu cũng nhìn thấy rác
Mọi ngóc ngách trong xóm đâu đâu cũng nhìn thấy rác.
Nhiều gia đình dùng bạt chắn ngang cổng để ngăn rác tràn vào sân
Nhiều gia đình thuộc thôn Nam Hài dùng bạt chắn ngang cổng để ngăn rác tràn vào sân.
Rác thải cùng với xác động vật nổi trên mặt nước khiến người dân nơi đây đối
Rác thải cùng với xác động vật nổi trên mặt nước khiến người dân nơi đây đối diện với dịch bệnh sau khi nước rút.

Xe ô tô ‘điên’ tông hàng loạt người đi đường ở Hà Nội

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video: Đời Sống Plus)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h chiều ngày 4/8. Theo Đời Sống Plus, vào thời điểm trên, chiếc xe ô ô hiệu Huyndai Grand i10 mang BKS: 30E-182.70 di chuyển với tốc độ cao sau đó va chạm liên tiếp với nhiều người và phương tiện đi lại trên đường Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội).

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy. Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân đã đuổi theo chiếc “xe điên”. Khi di chuyển đến khu vực đường Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chiếc xe lao lên vỉa hè trước khi dừng lại.

Sau khi gây tai nạn liên hoàn, chiếc
Sau khi gây tai nạn liên hoàn, chiếc “xe điên” lao lên vỉa hè đường Hoàng Đạo Thúy và dừng lại. (Ảnh: Đời Sống Plus)

Sau khi chiếc xe dừng lại, nhiều người dân đã tập trung khống chế giải lái xe giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Nam tài xế được người dân khống chế giao nộp cho cơ quan chức năng
Nam tài xế được người dân khống chế giao nộp cho cơ quan chức năng. (Ảnh: GĐVN)

Một người dân cho biết, tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn liên hoàn là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo sơ mi đen, quần đen. Khi được người dân đưa ra khỏi xe, người này có biểu hiện say rượu.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Đống Đa và Công an quận Thanh Xuân tiến hành điều tra làm rõ.

Thời tiết ngày 5/8: Miền Bắc mưa to, hồ chứa vượt mức nước cho phép

Báo Vietnamnet cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ nên hôm nay (5/8), Bắc Bộ có mưa, mưa vừa đến mưa to.

Mưa lớn nhiều ngày ở miền núi phía Bắc khiến nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và
Mưa lớn nhiều ngày ở miền núi phía Bắc khiến nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét. (Ảnh: Vietnamnet)

Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ có khả năng mưa rất to, rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp độ 2.

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết, từ 1-4/8, khu vực miền núi phía Bắc xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Mường Lay (Điện Biên) 216mm, Nậm Giàng (Lai Châu) 230mm, Tà Tổng (Lai Châu) 195mm, Vàng Pó (Lai Châu) 192mm, Bắc Quang (Hà Giang) 157mm.

Mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đổ về các hồ thủy điện Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La liên tục tăng.

Hiện hồ Tuyên Quang, hồ Sơn La và hồ Hòa Bình đều vượt quá mức nước cho phép. Mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang có khả năng tăng đột biến do tác động điều tiết các hồ chứa phía Trung Quốc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chiều tối qua đã cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Trên biển, thời tiết diễn biến cũng không thuận lợi khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Ở khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh.

Khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết tiếp tục mát mẻ. Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế; Đà Nẵng – Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 36 độ.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày cuối tuần nhiều may mắn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News