Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 27/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Giao thông cửa ngõ TP. HCM, Hà Nội tê liệt vì người dân nghỉ lễ

Giao thông cửa ngõ TP. HCM

Báo Tuổi Trẻ thông tin, từ chiều 26/4, lượng xe máy, ôtô dồn vào các tuyến đường chính ở khu vực sân bay như Hồng Hà, Trường Sơn, Hoàng Hoa Thám… càng lúc càng đông.

videoinfo__video3.dkn.tv||898004089__

Kẹt xe trước cửa ngõ vào sân bay. (Video: C.Trung)

Tại tuyến đường Cộng Hòa, hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất từ cửa ngõ tây bắc luôn trong tình trạng tầng tầng, lớp lớp xe buýt, xe khách, xe tải, taxi, xe máy chen chúc. Nhiều người chở theo vali, hàng hóa nhích từng chút một trên đường

Cửa ngõ vào sân bay đông nghẹt chiều 26/4. (Ảnh: C.Trung)

Giao thông cửa ngõ TP. Hà Nội

Báo Zing cho biết, từ 17h ngày 26/4, đường vành đai 2 đoạn Trường Chinh và trục xuyên tâm đoạn phố Tây Sơn bắt đầu ùn ứ kéo dài hàng trăm mét. Các phương tiện nhích từng mét qua các nút giao. Đây là tuyến đường quan trọng để người dân di chuyển ra các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm và khu vực cửa ngõ phía nam Hà Nội…

Quốc lộ 1 đoạn đối diện bến xe Nước ngầm, người dân vất vả di chuyển do ở đây ôtô quay đầu. (Ảnh: Zing)

Theo VnExpress, tại bến xe Mỹ Đình, cửa ngõ phía Tây và Đông Bắc Hà Nội, từ khoảng 15h, khách nườm nượp đổ về bến, chủ yếu là sinh viên và người lao động. (Xem tiếp)

Đề xuất phạt ‘nhặt cỏ, quét rác’ với tài xế vi phạm nồng độ cồn

Tại hội nghị toàn quốc về an toàn giao thông ngày 24/4, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi Nghị định 46 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo hướng tăng nặng mức xử phạt đối với một số hành vi. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các đơn vị nghiên cứu việc bắt buộc người vi phạm nồng độ cồn lao động công ích.

Ông Uông Việt Dũng, Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho hay, việc phạt lao động công ích còn mới ở Việt Nam nhưng nhiều nước đã áp dụng từ lâu. Tài xế vượt đèn đỏ, uống rượu say lái xe sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm, bao gồm phải đi lao động công ích như nhặt cỏ, chăm sóc người già, đến các trung tâm bảo trợ xã hội để làm việc… “Đây là điều Việt Nam nên áp dụng”, ông Dũng nói.

Vụ tai nạn do tài xế vi phạm nồng độ cồn khiến một nữ lao công tử vong hôm 22/4 tại Hà Nội. (Ảnh: Phương Sơn)

Theo ông Dũng, để hiện thực hóa nội dung trên, Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản pháp luật, bao gồm việc làm rõ khái niệm thế nào là lao động công ích. “Một số việc lao động công ích dọn vệ sinh, chăm sóc người già… tưởng đơn giản, nhưng cần có chuyên môn nhất định, không phải vào làm được ngay nên khi áp dụng quy định thì cần có hướng dẫn cụ thể”, ông Dũng nói.

Theo báo VnExpress, trước các đề xuất trên, ngày 26/4, ông Nguyễn Văn Huyện – Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị chủ trì sửa đổi, bổ sung Nghị định 46 cho hay nội dung này đang trong quá trình dự thảo nên cơ quan chuyên môn sẽ nghiên cứu, hiện “chưa có thông tin cụ thể”.

Sóng di động 5G đã có tại Việt Nam, tốc độ tương đương nhà mạng Mỹ

Lắp đặt trạm 5G của Viettel tại Hà Nội. (Ảnh: D.L)

Theo Vietnamnet, thách thức lớn nhất của nhóm là mạng 5G còn nhiều thành phần cần được điều chỉnh tối ưu, từ tần số thử nghiệm, số lượng tần số, thiết bị đầu cuối, tương quan vùng phủ và vị trí phát… Khi nhà mạng này hoàn thành các bài test và hiệu chỉnh, sẽ có sự thay đổi lớn về tốc độ truy cập dữ liệu di động tại Việt Nam.

Thời tiết ngày 27/4: Nhiều khu vực trên cả nước mưa dông, đề phòng tố lốc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay nhiều khu vực trong cả nước có mưa rào và dông rải rác, đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do chịu tác động của hội tụ gió trên cao, từ đêm qua miền Bắc đã có mưa trở lại và kéo dài đến sáng nay. Trong cơn dông người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc mưa đá, sấm sét và gió giật mạnh.

Do có mưa, nền nhiệt toàn miền Bắc duy trì ở mức 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 28-31 độ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Mưa dông xảy ra trên diện rộng. (Ảnh minh họa)

Trong 3 giờ qua, một số nơi thuộc tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to như: Cẩm Thủy 51,3 mm; Thạch Lâm 81 mm, Thạch Quảng 128 mm. Nhận định trong 1-3 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa to với lượng mưa từ 30-60 mm.

Cảnh báo: Trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ở tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: