Chuyên mục Chào Buổi Sáng của Đại Kỷ Nguyên cung cấp những thông tin bổ ích, nổi bật và ý nghĩa diễn ra trong những ngày gần đây. Đêm 23/1 và rạng sáng 24/1, cả nước hân hoan trước chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam

1. Muôn kiểu ăn mừng

Ngay sau chiến thắng, người dân cả nước đổ ra đường với quốc kỳ, trống, kèn và các loại “nhạc cụ” khác để ăn mừng và hò reo trước niềm hạnh phúc đội Việt Nam được vào chung kết.

Khu vực ngã 6 Phù Đổng, Q1, TP.HCM kẹt cứng người. (Ảnh: VnExpress).

Các bạn tên Dũng và Hải được thơm lây vì nhiều cổ động viên là y bác sĩ hay nhà kinh doanh đồng loạt thông báo giảm giá cho các bạn có tên đó đến khám bệnh miễn phí hoặc mua hàng

Không chỉ vậy, mà hàng loạt quán ăn còn giảm giá cho thực khách sau khi đội U23 vào chung kết. Đặc biệt, 1 bệnh viện đã thưởng nóng cho toàn thể nhân viên 200.000 đồng mỗi người.

Có lẽ Việt Nam lâu lắm rồi mới có 1 đợt ăn mừng chiến thắng bóng đá lớn như vậy kể từ sau lần vô địch AFF cách đây 10 năm. Để bày tỏ trước niềm vui đó, người dân Việt Nam trở nên thật hào phóng, người lạ cũng trở thành bạn bè, bóng đá quả là môn thể thao vua, khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, san sẻ niềm vui và lòng tốt với nhau.

2. Những góc tối của trận đấu Việt Nam – Qatar

Trên sân cỏ, điều gì cũng có thể xảy ra, trọng tài có thể thổi phạt sai hoặc đúng, nhưng nó trở thành một đặc điểm của môn thể thao vua, khiến trận đấu thêm đủ hương vị cảm xúc.

Tuy nhiên sau quyết định phạt đền cho đội tuyển Qatar, vị trọng tài Muhammad Taqi đã bị cư dân mạng lùng sục trên facebook để tuôn những lời thóa mạ không êm tai. Đây quả là “đặc sản văn hóa” khiến người hình ảnh người Việt nam trở nên xấu hơn trước mắt bạn bè nước ngoài.

Các màn ăn mừng phần lớn là lành mạnh, nhưng cũng có nhiều người quá khích đua xe, gây tại nạn cho chính mình và người khác.

Ngoài ra, để tạo hiệu ứng câu lượt thích và bình luận, nhiều người dùng mạng xã hội đã đăng những dòng trạng thái giật gân như “Nếu Việt Nam chiến thắng, tôi sẽ khỏa thân chạy ngoài đường”… hay các hành động vô văn hóa khác khác như ăn mặc hở hang, đua xe, dùng quốc kỳ quấn quanh những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể tạo nên sự phản cảm, gương xấu cho giới trẻ.

3. Vẻ đẹp 6 múi của các cầu thủ U23 tạo động lực tập thể thao và giảm cân cho những người lười vận động

Sau trận tứ kết, hình ảnh các cầu thủ đội U23 với vẻ đẹp nam tính, thân hình 6 múi đã được dân mạng truyền tay nhau với sự thích thú, ngưỡng mộ cao độ. Nhiều người đã quyết tâm sẽ giảm cân, ăn kiêng, ăn chay nếu đội Việt nam vào được chung kết.

 

Hi vọng những lời hứa nãy sẽ thành hiện thực nhờ niềm đam mê bóng đá đã giúp người dân có thêm động lực tập thể thao, bồi dưỡng sức khỏe của mình.

Kết thúc chuyên mục, Đại Kỷ Nguyên xin chúc các bạn một ngày vui vẻ và nhiều may mắn!

Thanh Long

Từ Khóa: