Cặp song sinh 11 tuổi Nishka và Nysa Upadhya, hiện đang sống tại Anh, có chỉ số IQ 162, nằm trong Top 1% những người thông minh nhất thế giới.

Hai chị em Nishka và Nysa gốc Ấn Độ, đang sống cùng gia đình tại hạt Hertfordshire, Anh. Cả hai vừa hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra của Mensa – tổ chức của những người có IQ cao nhất thế giới. Nishka và Nysa đạt điểm tối đa là 162.

Theo Daily Mail, cặp song sinh đã chính thức nằm trong Top 1% những người thông minh nhất thế giới. Thậm chí, chỉ số IQ 162 còn cao hơn cả thiên tài Albert Einstein và Stephen Hawking (IQ 160). Chị em Nishka – Nysa cũng được ghi nhận là cặp song sinh trẻ tuổi nhất gia nhập Mensa International.

Cặp song sinh 11 tuổi gốc Ấn Độ có IQ cao hơn thiên tài Stephen Hawking
Cặp song sinh Nishka và Nysa
Cặp song sinh 11 tuổi gốc Ấn Độ có IQ cao hơn thiên tài Stephen Hawking
Nysa và Nishka là cặp song sinh trẻ nhất tham gia cộng đồng Mensa

Hiện tại, cặp sinh đôi 11 tuổi theo học tại trường tiểu họcLittle Green ở địa phương. Cả hai đều có thành tích học tập rất tốt.

Vào khoảng giữa tháng 7, ông Varun – bố của Nishka và Nysa – đọc được một bài báo trên mạng về kiểm tra IQ từ tổ chức Mensa và muốn cho các con thử sức. Kết quả vượt xa sự mong đợi khiến vợ chồng anh vô cùng tự hào.

Cặp song sinh 11 tuổi gốc Ấn Độ có IQ cao hơn thiên tài Stephen Hawking
Gia đình Nishka và Nysa

Từ bé, Nishka và Nysa đã được khuyến khích chơi những trò phát triển trí tuệ như Lego. Đến nay, khi có thời gian rảnh, cả hai sẽ cùng nhau chơi cờ vua, piano và Taekwondo. Khác với bạn bè đồng trang lứa, Nishka và Nysa cũng không sử dụng smartphone và mạng xã hội như Snapchat hay Instagram.

Cặp song sinh 11 tuổi gốc Ấn Độ có IQ cao hơn thiên tài Stephen Hawking

Cặp song sinh 11 tuổi gốc Ấn Độ có IQ cao hơn thiên tài Stephen Hawking
Cả hai thích những trò chơi trí tuệ và không muốn sử dụng mạng xã hội.

Daily Mail cho biết cô chị Nysa đang có kế hoạch viết thư cho Nữ hoàng Anh Elizabeth về việc sáng chế thiết bị lắp vào ống xả của ô tô giúp chuyển các loại khí thải độc hại thành mực.

Vào tháng 9 tới, Nysa sẽ tới học ở trường Henrietta Barnett (một trong những ngôi trường hàng đầu nước Anh), còn Nishka sẽ theo học trường Dr Challoner’s ở Buckinghamshire.

Bà Keerti – mẹ của cặp song sinh chia sẻ: “Nysa có thiên hướng về Toán học, Nishka lại có hứng thú với tiếng Anh và các môn nghệ thuật. Vì vậy, gia đình muốn tôn trọng sở thích của 2 đứa và lựa chọn ngôi trường phù hợp nhất để chúng phát triển khả năng của mình”.

Hồi tháng 3 năm nay, cậu bé Harrison Casey, 12 tuổi cũng khiến truyền thông xôn xao khi gia nhập cộng đồng Mensa với chỉ số IQ 162. Theo Daily Mail, Casey có thể đọc báo khi mới 1 tuổi. Đến năm 3 tuổi, cậu bé làm được các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Khi đi học, Casey luôn đứng đầu lớp ở tất cả môn học.

Cặp song sinh 11 tuổi gốc Ấn Độ có IQ cao hơn thiên tài Stephen Hawking
Harrison Casey

Yến Yến

Từ Khóa: