Tổng cộng hơn 2,5 triệu vé xem vòng chung kết World Cup 2018 đã được bán ra, trong đó nước chủ nhà Nga bất ngờ dẫn đầu khi chiếm tới khoảng 1/3 số vé.  

Trang Bleacher Report dẫn thống kê của FIFA ngày 11/6 cho biết người hâm mộ Nga đã mua gần 872 nghìn vé xem World Cup khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh với 64 trận đấu sẽ diễn ra ở 11 thành phố tại nước này.

2,5 triệu vé xem World Cup 2018 đã được bán ra, giá thấp nhất 105 USD
World Cup sẽ diễn ra tại 11 thành phố ở Nga. (Ảnh: Saeed Khan/Getty Images)

Mỹ gây bất ngờ khi đứng thứ hai về số lượng vé mua dù đội bóng đá nước này không được dự World Cup. Tuy vậy, lượng vé mua từ người hâm mộ Mỹ chỉ đạt gần 89 nghìn vé, bằng gần 1/10 so với Nga.

Giống với Mỹ, đội tuyển Trung Quốc không lọt vào vòng chung kết World Cup 2018 nhưng họ cũng góp mặt trong top 10 nước mua vé xem các trận đá bóng nhiều nhất với hơn 40 nghìn vé.

Các nước mua vé xem World Cup nhiều khác là Brazil, Colombia, Đức, Mexico, Argentina, Peru, Australia và Anh. Điều này cho thấy các nước Nam Mỹ và Trung Mỹ áp đảo trong danh sách mua nhiều vé xem bóng đá, trong khi tại châu Âu ngoài Nga ra chỉ có Đức và Anh.

2,5 triệu vé xem World Cup 2018 đã được bán ra, giá thấp nhất 105 USD
Mỹ và Trung Quốc gây bất ngờ trong danh sách mua vé. (Ảnh: B/R Football)

Cuối tuần trước, FIFA thông báo sẽ bán thêm 120 nghìn vé đến hết ngày 15/7.

Về giá vé, ở các trận đầu vòng bảng, giá vé chia thành 3 loại dựa trên vị trí ngồi xem, gồm loại 211 USD, 165 USD và 105 USD dành cho các cổ động viên người nước ngoài, và 22 USD cho cổ động viên Nga.

Vào vòng tứ kết, giá vé sẽ tăng lên các mức 175 USD, 255 USD và 365 USD tùy vị trí dành cho người nước ngoài, và 60 USD cho cổ động viên Nga.

Tới trận chung kết, giá vé tăng lên mức cao nhất là 455 USD, 710 USD và 1.100 USD tùy vị trí dành cho cổ động viên người nước ngoài, và 110 USD cho người hâm mộ Nga.

2,5 triệu vé xem World Cup 2018 đã được bán ra, giá thấp nhất 105 USD
Bảng giá vé xem World Cup 2018. (Nguồn: FIFA)

Giá vé xem World Cup 2018 được coi là đắt nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, với giá vé trận chung kết cao hơn đến 200 USD so với cách đây 4 năm khi Brazil đăng cai.

Đại diện ủy ban bán vé World Cup 2018 của FIFA cho biết việc bán vé năm nay diễn ra trôi chảy dù từng có lo ngại rằng giá vé cao sẽ khiến người hâm mộ không mặn mà mua xem.

Minh Tuệ