Tối ngày 10/7, dân mạng cùng chuyền tay nhau trích đoạn giới thiệu phim Mắt Biếc cho thấy nữ chính có đôi mắt to, đen, long lanh, rất xinh đẹp, làm nhiều người xao xuyến. Vậy Mắt Biếc có thật ngoài đời hay không, về phương diện sức khoẻ có ý nghĩa gì?

Mắt biếc là lối nói tắt của Mắt xanh biếc, thường gặp ở người gốc Âu, hiếm khi gặp ở các dân tộc châu Á. Tuy nhiên vẫn có trường hợp bố mẹ mắt nâu sinh ra con có mắt biếc. Mắt màu xanh là do mống mắt tổng hợp thiếu sắc tố melanin, có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng này.

Ảnh: Pixabay

Đầu tiên là sự xuất hiện của gen kiểm soát lượng sắc tố melanin trong tròng mắt của con người. Khoảng 74% màu mắt được quyết định bởi một gen có tên gọi khoa học là OCA2, nằm trên Nhiễm sắc thể số 15. Gen này cũng góp phần tạo ra màu sắc da và màu tóc. Ngoài ra, màu mắt cũng bị ảnh hưởng bởi cách ánh sáng tương tác với tròng mắt của chúng ta.

Số ít người sở hữu đôi mắt xanh biếc có khả năng nhìn rõ cảnh vật trong bóng tối. Theo đó, khi rọi đèn pin vào mắt của người mắt xanh, chúng lóe lên một thứ ánh sáng màu xanh hệt như mắt loài mèo. Thứ ánh sáng này là do một lớp tế bào tên là Tapetum lucidum chứa trong mắt. Khi tia sáng chiếu vào mắt, Tapetum lucidum sẽ phản chiếu một luồng ánh sáng ngược trở lại hướng ánh sáng vừa truyền tới. Hai tia sáng ngược chiều nhau, khuếch đại toàn bộ tín hiệu truyền tới võng mạc, từ đó khiến một số người mắt xanh nhìn thấy cảnh vật rõ hơn trong điều kiện ánh sáng kém.

Ngắm nhìn nhân vật nữ chính trong phim có đôi mắt to đen xinh đẹp nhưng tiếc là không có màu biếc như tạo hình trong truyện, nhưng như vậy cũng đã rất cuốn hút rồi đúng không? Các bạn đã từng thấy người gốc Á nào quanh mình có màu mắc biếc chưa? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở bên dưới nhé!

Xem trailer Mắt Biếc: