Một nhóm nghiên cứu của trường Đại học Y khoa Seoul, Hàn Quốc cho biết, những cô gái quá gầy có nguy cơ cao bị trầm cảm và thay đổi tâm trạng.

Theo Indiatimes, các nhà khoa học đã nghiên cứu và nhận thấy cả đàn ông và phụ nữ đều bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực về thân hình quá gầy. Tuy nhiên, trầm cảm và lo âu xuất hiện ở nữ giới quá gầy chiếm tỷ lệ cao hơn.

Tiến sĩ Agnes Ayton, Trường Đào tạo bác sĩ tâm thần Hoàng gia Anh cho biết, chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Những người thừa cân hoặc thiếu cân đều có nguy cơ bị trầm cảm.

Trước đó, nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Psychiatry của Anh đã chỉ ra, những người bị trầm cảm sẽ bị giảm cân hoặc có thể là thân hình quá gầy khiến họ bị trầm cảm.

Suy dinh dưỡng gây ảnh hưởng bất lợi đến tâm trạng của con người. Do đó, các chuyên gia cảnh báo, việc duy trì trọng lượng khỏe mạnh để có sức khỏe tinh thần ổn định, đẩy lùi trầm cảm là vô cùng cần thiết.

Phương Nam