Sự giáo dục tốt nhất là sự giáo dục của cha mẹ. Đối với một đứa trẻ mà nói, có thể thắng ngay ở vạch xuất phát, có thể phát huy được hết tiềm năng của mình, trở nên ưu tú hơn hay không, môi trường gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng

1. Gia đình có ba mẹ có nhân cách tốt

Triết gia nổi tiếng người Anh, Herbert Spencer từng nói: “Chúng ta có thể không tích lũy được quá nhiều tài sản và danh tiếng trong suốt cuộc đời, nhưng mỗi bậc cha mẹ đều tích lũy được một vài kinh nghiệm và phẩm hạnh trong suốt cuộc đời. Hãy đem những thứ này truyền lại cho con cái, chúng sẽ dùng một cuộc sống mới đi phát triển và tỏa sáng.”

Mọi mối quan hệ trên thế gian này, bất kể bắt đầu với cái gì, cuối cùng cũng đều kết thúc ở nhân phẩm. Nhân phẩm của cha mẹ không giống nhau, đem lại cho con cái là những cuộc đời không giống nhau.

Có một câu chuyện như sau:

Ba mẹ không phải nhân vật lợi hại gì, chỉ là những người bán thịt bò, nhưng thịt bò của họ luôn đắt hơn của người khác một đồng.

Lúc nhỏ, người con không hiểu vì sao, nhưng sau này, cậu đã biết đáp án.

Thì ra, thịt bò của những hộ kinh doanh khác đều bơm thêm nước, nửa cân thịt hai lạng nước, dù rẻ hơn một đồng nhưng lại kiếm được không ít.

Người con không hiểu hỏi cha mẹ, vì sao không làm như vậy.

Người cha xoa đầu cậu con trai nói rằng: “Làm người phải có chữ đức, đừng làm ra những chuyện trái với lương tâm. Hơn nữa, thế gian này chẳng có ai ngốc cả, con hủy đi lương tâm, vứt đi nhân phẩm, sau này, còn ai dám tới tìm con nữa.”

2. Gia đình mà cha mẹ yêu thương nhau

Rất nhiều gia đình sau khi có con cái, con cái liền trở thành trung tâm, so với con cái, nửa kia thường sẽ bị “bỏ rơi”. Trên thực tế, trạng thái tốt nhất mà một gia đình nên có đó là cha yêu mẹ, mẹ yêu cha, đồng thời luôn thể hiện ra bên ngoài, để con cái cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào mà một gia đình nên có.

Trong cuộc sống gia đình, điều mà một đứa trẻ mong muốn nhất đó chính là ba mẹ yêu thương nhau. Bởi lẽ, cha mẹ cãi nhau, con cái ở giữa sẽ rất khó khăn, con cái phát triển trong một gia đình cha mẹ luôn cãi vã lạnh nhạt với nhau sẽ trở nên mềm yếu, không có niềm tin vào tình yêu thương của gia đình.

Trong quan hệ gia đình, quan hệ vợ chồng luôn đứng ở vị trí thứ nhất. khi bạn đặt quan hệ vợ chồng lên hàng đầu, con cái tự nhiên sẽ không tự cho mình là trung tâm nữa.

Gia đình hòa hợp sẽ đem lại niềm vui và sự an tâm cho con trẻ, cha mẹ yêu thương nhau là một sự giáo dục giúp con trẻ phát triển lành mạnh.

Vì vậy, yêu thương con cái, hãy bắt đầu từ việc yêu thương nửa kia của mình.

3. Gia đình biết tôn trọng lẫn nhau

Tiền đề của tôn trọng con cái, là sự tín nhiệm. Việc cha mẹ nên làm là tin tưởng rằng con cái có thể xử lý tốt việc của chúng. Cha mẹ trong cuộc sống của con cái, nên là người đưa ra ý kiến, lời khuyên, là người dẫn đường cho con cái chứ không phải người đưa ra quyết sách.

Một đứa trẻ phát triển lành mạnh, ngoài tình yêu thương ra, nó còn cần có sự tôn trọng. Kiểu tôn trọng này không phải là bất lực để con cái thích ra sao thì ra, cũng không phải sự bảo thủ bắt con cái làm những gì chúng không muốn.

Để con cái trưởng thành trong quá trình lựa chọn, học cách gánh vác trách nhiệm, chứ không phải vạch sẵn kế hoạch cuộc đời rồi ép chúng làm theo.

Cha mẹ không chỉ cần tôn trọng con cái, mà trong đối nhân xử thế cũng cần học cách tôn trọng người khác, để con cái sống trong môi trường này, học được sự tự tôn, học được cách tôn trọng người khác

4. Gia đình yêu học tập

Một gia đình có cha mẹ luôn không ngừng học tập, tìm tòi cái mới, sẽ cho ra một người con tài giỏi, luôn ham học hỏi, tò mò với thế giới.

Không có cha mẹ nào đẻ ra đã thành công, cũng không có cha mẹ nào không cần học tập, thành công của cha mẹ hôm nay đều là kết quả của việc không ngừng học tập, nâng cao bản thân.

Cha mẹ là thầy cô tốt nhất của con cái, muốn con cái yêu học tập, cha mẹ trước tiên phải tạo ra một môi trường học tập cho con cái, vào thời gian rảnh rỗi, hãy buông chiếc điện thoại xuống, tắt hết máy tính, tivi, cầm lên một quyển sách, một tờ báo để đọc, hay học thêm một môn kĩ năng nào đó.

Hãy để con cái biết rằng, học tập là con đường thiết thực và hiệu quả nhất không chỉ giúp con nên người mà còn hỗ trợ con trở thành một người thành công.

5. Gia đình biết cách quản lý cảm xúc

Con cái khi sống dưới cảm xúc tồi tệ của phụ huynh, lâu dần cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng về mặt cảm xúc, trở nên chai sạn, dễ dàng cáu gắt, hơn nữa quan hệ cha mẹ con cái cũng trở nên lạnh lùng, xa cách hơn.

Nếu cha mẹ biết quản lý cảm xúc của mình, để con cái phát triển trong một môi trường tích cực, vậy thì, con cái cũng sẽ nhất định biết quản lý cảm xúc của mình, quan hệ xã hội cũng sẽ không xấu đi.

Khi xảy ra vấn đề, chúng sẽ biết dùng lý trí thay vì cảm xúc để nhìn nhận vấn đề.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn đem tới cho chúng sự bi quan và sầu muộn, thì cuộc đời chúng sẽ phát triển theo hướng tiêu cực bi quan; nếu bạn đem lại cho con cái một môi trường vui vẻ hạnh phúc, cuộc đời chúng nhất định sẽ rực rỡ và tỏa sáng như hoa hướng dương.

6. Gia đình luôn nói chuyện nhẹ nhàng, tử tế

Phương thức nói chuyện của cha mẹ, có thể cho thấy thái độ và tính cách của họ. Cha mẹ ăn to nói lớn, động tý là mắng mỏ người khác, không chỉ ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng mà còn dọa sợ cả đứa trẻ; ngược lại cha mẹ nói năng nhẹ nhàng, tử tế, luôn thuận hòa sẽ giúp con cái được phát triển trong một môi trường hạnh phúc.

Cả nhà sinh sống với nhau, phải biết chừng mực, lịch sự. lời nói ôn hòa, nhẹ nhàng là điều không thể thiếu trong một gia đình. Đối với con cái lại càng cần phải nhẹ nhàng, ấm áp.

Đừng bao giờ trút giận, to tiếng lên con cái, chỉ khi bạn nhẹ nhàng với con cái, con cái mới mong muốn và sẵn sàng chia sẻ với bạn mọi chuyện giống như một người bạn mà không phải e dè.

Gia đình là nơi để nghỉ ngơi, đừng mang sự bất bình và bất mãn trong xã hội trút lên các thành viên trong gia đình. Khi ở bên gia đình, hãy khiến cả nhà cảm thấy thoải mái khi nói chuyện và chia sẻ một ngày của nhau.

Cha mẹ thay đổi suy nghĩ, làm tấm gương cho con cái, cùng con cái trưởng thành trong hạnh phúc, mang tới cho chúng một môi trường gia đình tốt đẹp và tích cực, mới là phương thuốc giáo dục ra những người con ưu tú tốt nhất.