Khai hội từ ngày mùng 6 Tết, đến nay đã là tháng 2 âm lịch nhưng Chùa Hương vẫn tấp nập khách thập phương. So với mọi năm, lễ hội năm nay đã có nhiều khác biệt, không còn cảnh nhếch nhác của rác thải, ăn xin, không có thuyền máy xả dầu loang mặt suối. 

Lễ hội Chùa Hương 2018 được gắn với chủ đề: “Lễ hội kỷ cương – Văn minh du lịch” nên năm nay BTC đã đặt ra rất nhiều quy định đối với các hộ kinh doanh trong khu vực di tích. Bởi vậy sự xô bồ đã bớt đi nhiều, dù lượng du khách đến hành hương và vãn cảnh vẫn đông như mọi năm. Ước tính từ ngày khai hội mùng 6 Tết đến nay đã có khoảng 200 nghìn người đến chùa Hương (huyên Mỹ Đức, Hà Nội).

Ghi nhận đầu tiên là hàng quán đã được sắp xếp theo quy hoạch, có biển hiệu, số điện thoại liên lạc, bảng giá cụ thể. Không còn cảnh bán công khai thịt thú rừng cũng như dịch vụ đổi tiển lẻ và xem bói dạo.

Để phục vụ hàng nghìn người mỗi ngày, khoảng 4.500 đò đăng ký tham gia phục vụ du khách. Số đò này được sơn lại đồng bộ màu xanh, được gắn biển số, trang bị phao cứu sinh và giỏ đựng rác. Tuy nhiên, hầu như không có khách đi đò nào mặc áo phao. Theo lời anh Đạt, một du khách đến từ Hà Nội cho biết, nhân viên nhà đò cũng chẳng nhắc nhở hay hướng dẫn khách mặc áo phao an toàn, dù khi đi trên suối sâu, đò chòng chành theo con nước cũng rất nguy hiểm, đặc biệt là nhiều thuyền đò còn chở trẻ em và người già.

Ghi nhận cho thấy, dòng suối Yến thơ mộng năm nay cũng “dễ thở” hơn bởi không còn cảnh thuyền máy tấp nập ngược xuôi, xả khói đen hay những vết dầu loang trên mặt nước. Đó là bởi trước lễ hội BTC đã yêu cầu cấm phương tiện này hoạt động trong khu vực di tích.

Ngoài ra, Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát các đối tượng “cò mồi”, chèo kéo khách tham quan hay các đối tượng kinh doanh hình thức “vui chơi có thưởng” bán hàng giá cao có dấu hiệu lừa đảo, nên tệ nạn này cũng đã vắng bóng.

Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Tuyến xe bus 103 chạy từ Bến xe Mỹ Đình tới Hương Sơn được trợ giá (9000đ/lượt) là một trong những yếu tố góp phần không nhỏ vào sự đông đúc của chùa Hương năm nay.
le hoi chua huong 2018 da sach hon
Các con đò chở khách vào động Hương Tích đều được sơn đồng phục màu xanh và có biển số, tên chủ đò.
le hoi chua huong 2018 da sach hon
Hơn 4000 thuyền đò sẵn sàng phục vụ khách hành hương.
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Giá vé tham quan đã được ban quản lý niêm yết rất rõ ràng dọc đường vào.
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Giá vé niêm yết là cố định, nhưng du khách thường bồi dưỡng thêm cho người lái đò vì họ thường kể khổ rằng tiền được chia không đáng là bao trong khi cả năm chỉ kiếm được tiền vào 3 tháng lễ hội.
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Tháng 2 âm lịch, không còn là cao điểm của mùa hội nên du khách không còn phải ngồi đò chen chúc.
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Năm nay đáng ghi nhận là suốt hành trình đi đò dài 3km, mặt nước rất sạch sẽ do có một lực lượng đi thu gom rác thải thường xuyên
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Những ngày cuối tuần lượng du khách đổ về chùa Hương rất đông.
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Đền Trình là điểm đầu tiên trong chặng đường tham quan chùa Hương nên lượng người lúc nào cũng đông và rác cũng xuất hiện nhiều hơn dù đã có rất nhiều thùng rác đặt nhiều nơi.
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Lư hương trước sân chùa Thiên Trù không có tình trạng nhang khói nghi ngút, bốc cháy bởi vì nhà chùa cử người dọn dẹp thường xuyên
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Tuy nhiên vẫn còn một số người thiếu ý thức, xả rác bừa bãi
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Có thùng rác, nhưng rác vẫn được vứt ngay bên cạnh.
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Nhà chùa phải cử người liên tục quét rọn
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Dù đã được khuyến cáo không đốt vàng mã, nhưng du khách vẫn mua vàng mã hóa theo một thói quen. Nhân viên ban quản lý thường xuyên phải cơi tro tránh bốc hỏa.
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Lễ hội chùa Hương 2018 đã sạch hơn
Rác được thu gom tập kết tại dưới chân lối bậc thang lên núi, sau đó sẽ được xe tải trở ra bãi rác.

Mỹ Duyên