Một người đàn ông thành thục sẽ học được cách làm thế nào để quản lý bản thân, điều này cũng thể hiện qua tư tưởng và sự tu dưỡng của anh ta.

Khi bước vào xã hội, quen biết bạn bè, thì sự tự tin trong các cuộc trò chuyện, thể hiện là người có tu dưỡng sẽ là cách tốt nhất để chinh phục người khác. Một người đàn ông thành thục làm thế nào để nâng cao đẳng cấp của bản thân? Dưới đây đều là những điều đáng để nam giới học hỏi.

1. Nếu như có tiền thì sẽ mua một chiếc xe mà bản thân yêu thích, trong độ tuổi này bạn có thể mua một chiếc xe để đưa người nhà đi du lịch khắp nơi, hơn nữa mục tiêu như vậy cũng sẽ giúp bạn càng có động lực phấn đấu.

2. Không nên để xảy ra chuyện ngoại tình. Bởi vì ngay cả con cái đều có rồi, nếu như bạn ngoại tình thì cuối cùng người chịu thiệt thòi chính là bản thân bạn.

3. Trong tủ quần áo chỉ cần vài bộ trang trọng là đủ rồi, hãy để phần không gian còn lại cho một nửa kia của bạn nhé.

4. Nếu có người khen ngợi bạn trẻ tuổi đẹp trai, bạn chỉ cần nói “cảm ơn” là đủ, tuyệt đối không nên tự mãn, đắc ý.

5. Mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện thân thể, bởi vì thân thể chính là “tài sản vô giá” của bạn.

6. Lúc đi hộp đêm (quán bar) không nên ngốc đến mức để lại số điện thoại và danh thiếp của mình cho phái nữ.

7. Trong xe lúc nào cũng cần phải để một chiếc áo khoác dày và một chiếc ô, vào lứa tuổi này, bạn lúc nào cũng phải chuẩn bị cho những tình huống có thể bất ngờ xảy ra.

8. Sự khen ngợi của bạn bè chỉ như một loại nước hoa, cho dù có thơm cách mấy cũng chỉ có thể ngửi, tự nói bản thân mình lợi hại ngược lại chỉ làm hại bản thân.

9. Chân thành mỉm cười, không cần phải sợ sẽ xuất hiện nếp nhăn. Ở độ tuổi này chân thành và thật tâm quan trọng hơn vẻ bề ngoài tốt đẹp rất nhiều.

10. Gặp lại người yêu cũ không cần phải khoe khoang bản thân, không cần đi quấy rầy cuộc sống của đối phương, làm rối loạn cuộc sống yên tĩnh của họ, đổi lại vị trí nếu như bạn trai cũ của vợ bạn như vậy thì bạn sẽ làm thế nào?

11. Nếu như bạn gái cũ hỏi thăm cuộc sống của bạn như thế nào, xin hãy trả lời rằng “rất tốt”, nếu như bắt buộc phải cùng nhau gặp mặt, ăn uống, bạn hãy đưa theo vợ và con cái.

12. Bồi dưỡng hứng thú, ngoại trừ chơi mạt chược, tốt nhất nên bồi dưỡng thêm những hứng thú khác, chuẩn bị dùng cho khi về hưu trong tương lai.

13. Ít hút thuốc, nếu như bạn không biết hút thuốc, tốt nhất cũng không cần học. Bốn mươi tuổi chính là giai đoạn có nhiều bệnh tật xuất hiện, cũng là giai đoạn quan trọng để bạn dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ.

Ảnh: Markusspiske / Pixabay.

14. Ít uống rượu, nếu như không phải vì làm ăn buôn bán thì hãy ít đi uống rượu, có rất nhiều người cần bạn ở bên cạnh, hơn nữa càng không thích hợp ở quán bar.

15. Cho dù là chuyện gì cũng không nên đánh đổi sức khỏe của mình, ở lứa tuổi này bạn đã không còn vốn liếng để làm những việc như vậy.

16. Nên ở bên cạnh vợ con nhiều hơn, thành công lớn nhất của con người chính là quản lý tốt gia đình, nếu như hôn nhân và gia đình không tốt thì làm chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa, bạn chỉ cần ở bên cạnh họ nhiều hơn.

17. Không cần quá để ý đến người khác đánh giá bạn như thế nào, trong cuộc sống sẽ có người ngưỡng mộ bạn, cũng có người đố kỵ với bạn. Tất nhiên cũng sẽ có người xem thường bạn, nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng, bởi vì bọn họ đều là người ngoài. Bạn nên sống vì chính mình, vì người thân, lý tưởng, vì thế giới.

18. Nhất định phải có một vài người “anh em” thật sự, ngoài vợ con thì bạn cũng cần một vài người anh em đồng cam cộng khổ, “hoạn nạn thấy chân tình”, điều này rất quan trọng. Bởi vì khi bạn thất vọng, chán nản, bọn họ có thể kéo bạn đứng lên, có thêm động lực bước tiếp.

19. Cho dù bạn là một người không có tín ngưỡng cũng không nên đi chỉ trích người khác, có thể bạn không tin tưởng, nhưng cũng đừng tùy tiện đi phê bình những gì mà bạn không hiểu, điều này thể hiện sự tu dưỡng cơ bản của một con người.

20. Mỗi năm đều phải kiểm tra sức khỏe một lần, không có bệnh thì bạn yên tâm, còn có bệnh thì có thể sớm chữa trị.

21. Trân trọng người bên cạnh, đặc biệt là cha mẹ, con cái và người vợ nấu cơm giặt đồ cho bạn.

22. Không nên cùng vợ tranh cãi, chỉ trích đối phương trước mặt con cái, như vậy sẽ khiến cho chúng mất đi niềm tin với hôn nhân trong tương lai, trẻ con sẽ mô phỏng hành vi và lời nói của người lớn, và sẽ rất khó thay đổi.

23. Đừng khoe khoang sự quyến rũ của mình, nam giới ở độ tuổi này hấp dẫn người khác nhất chính là sự bình tĩnh và khoan dung.

Ảnh: Pixabay.

24. Không nên nói dối bởi vì bạn có thể lựa chọn “giữ lại”, không lên tiếng, đây là tự tôn và tôn trọng cần thiết phải có.

25. Nếu như không phải là một người quyết đón mau lẹ bạn không nên thử bước chân vào giới chính trị, cho dù bạn có tài trí và năng lực hơn người cũng cố gắng không tham gia.

26. Mỗi ngày nên ngủ đủ bảy tiếng đồng hồ, có thể giúp ích ngoài sự tưởng tượng của bạn.

27. Rời xa những người bạn không tốt, vào độ tuổi này bạn nhất định phải làm được như thế nếu không sẽ hại bản thân còn liên luỵ đến người nhà.

28. Mỗi năm ít nhất phải đi du lịch một lần, mang theo người nhà, để cho tâm hồn thoải mái, thư giản, nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm, tuyệt đối đáng giá.

Mê lực của một người đàn ông thành thục được tích lũy từ những kỷ luật tự giác này. Sau tuổi 30, bạn có thể có một gia đình, một mái ấm, một sự nghiệp, một chút tài sản. Tất cả có được đều là nhờ sự nỗ lực và tích lũy của bạn, nỗ lực sống tử tế và tích lũy thiện lương.

Dù sao đi nữa, sự khoan dung, độ lượng chính là điều làm nên phong thái của một người đàn ông đích thực. Hãy luôn mở rộng tấm lòng với những người bên cạnh mình để hưởng thụ trọn vẹn ý nghĩa của hạnh phúc trong đời bạn nhé! Nếu thấy những thông tin này hữu ích, hãy chia sẻ tới những người bạn của mình.

Theo Cmoney
Khải Phong biên dịch