Trả lời tờ NST, trung vệ Aidil Zafuan cho rằng tuyển Việt Nam có lối đá quyết liệt, không ngại va chạm. Chính lối đá này đã khiến một số cầu thủ Malaysia có hành động thiếu kiềm chế.

Zafuan khẳng định với tờ NST : “Nếu muốn giành chức vô địch, cả đội Malaysia cần thoát khỏi lối chơi khiêu khích của cầu thủ Việt Nam. Tôi tin rằng sự quyết liệt, xông xáo trong mọi pha bóng chính là thứ đặc sản của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo”.

Zafuan (số 7) sẵn sàng trở lại ở trận chung kết lượt về. (Ảnh:  Fox Sports) 

Anh trai của tiền đạo Adha Zaquan cũng cho biết: “HLV Tan Chang Hoe đã nhắc nhở chúng tôi phải tập trung trước sức ép của cầu thủ và khán giả Việt Nam. Tuyển Malaysia đã đánh bại Thái Lan, do đó hoàn toàn có thể làm điều tương tự ở Mỹ Đình. Chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội để giành chức vô địch”.

Trước những va chạm quyết liệt của cầu thủ 2 đội trong trận lượt đi, HLV Tan Cheng Hoe cũng đã phải lên tiếng cảnh báo các học trò biết kiểm soát cái đầu nóng. Ông Tan phát biểu trên tờ The Star: “Đó là một phần của bóng đá. Tôi đã kêu gọi các học trò của mình hãy tiết chế cảm xúc vì tôi không muốn bất kỳ cầu thủ nào bị đuổi cả.”

HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng cảnh báo các học trò. (Ảnh: Khám Phá)

Ông Tan Cheng Hoe nói thêm: “Zaquan (người đã có tình huống va chạm với Duy Mạnh) đã phải nhận những hành động xấu hay những cú vào bóng quyết liệt nhưng cậu ấy đã biết cách giữ bình tĩnh. Cậu ấy là một tấm gương với những người khác và luôn biết mình phải làm gì.”

Toàn đội Malaysia đã có mặt ở Hà Nội nhằm chuẩn bị cho trận quyết định. (Ảnh:  Minh Chiến) 

Vị thuyền trưởng của ĐT Malaysia tự tin trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình: “Tôi không muốn các cầu thủ của mình mất kiểm soát. Tôi luôn nhắc nhở họ phải bình tĩnh. Tôi tin các cầu thủ của mình sẽ đương đầu được với áp lực của đám đông CĐV. Các cầu thủ đang tràn đầy khí thế bởi họ biết rằng có thể chiến thắng. Chúng tôi vẫn còn 90 phút phía trước và gieo sầu cho đối thủ”.

Hướng đến trận chung kết lượt về, trung vệ Zafuan sẽ trở lại sau chấn thương. Bên cạnh đó, hậu vệ phải Syahmi Safari sẵn sàng ra sân sau khi bị treo giò ở trận trước. HLV Tan thông báo: “Malaysia sẽ có đội hình mạnh nhất để đá chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Hoàng Minh (Tổng hợp)