Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 13/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Máy bay Boeing 737 MAX bị cấm bay ở không phận Việt Nam

Cục Hàng không Việt Nam họp khẩn quyết định tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại tàu bay Boeing 737 Max trong vùng trời Việt Nam.

Sáng 13/3, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) đã họp khẩn và ra quyết định cấm toàn bộ máy bay Boeing 737 Max bay trong không phận Việt Nam kể từ 10 giờ cùng ngày, theo báo Người Lao Động.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng, sau khi đánh giá các thông tin liên quan đến hoạt động khai thác loại tàu bay Boeing 737 Max thời gian qua ở trong nước và quốc tế, để đảm bảo an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại máy bay Boeing 737 Max trong vùng trời Việt Nam.

Chỉ lệnh an toàn này có hiệu lực từ 10 giờ ngày 13/3/2019 cho đến khi có quyết định mới.

Cục Hàng không cấm toàn bộ hoạt động máy bay Boeing 737 MAX vào không phận Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Cục Hàng không Việt Nam cũng công bố chưa xem xét cấp chứng chỉ cho dòng máy bay Boeing 737 Max cho đến khi làm rõ được nguyên nhân và Cục Hàng không liên bang Mỹ có những biện pháp khắc phục nếu có.

Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, khẳng định hiện nay Việt Nam chưa có hãng hàng không nào khai thác máy bay Boeing 737 max, theo Báo Tin Tức.

Ngày 27/2 vừa qua, Vietjet đã ký hợp đồng mua 100 tàu bay 737 max mới trị giá 12,7 tỉ USD theo giá niêm yết của nhà sản xuất. Cùng với đơn đặt hàng 100 tàu bay B737 max vào năm 2016, hiện Vietjet là hãng hàng không có đơn hàng B737 MAX lớn nhất tại châu Á. Theo kế hoạch, tàu bay sẽ được giao cho Vietjet từ nay đến năm 2025. Những tàu bay đầu tiên sẽ được giao ngay vào Quý 4 năm nay.

Trước đó, một chiếc máy bay Boeing 737 Max của hãng hàng không Ethiopian, cùng loại với chiếc máy bay Boeing 737 Max bị rơi ngày 10/3 khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng

Dù giới chuyên gia thận trọng cho rằng vẫn còn quá sớm để rút ra bất kỳ kết luận gì về lý do chiếc Boeing 737 max 8 mang số hiệu ET 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines rơi hôm 10/3, song một số nơi đã tạm ngừng bay Boeing 737 max 8 sau khi chỉ trong vòng 5 tháng đã có tới 2 vụ tai nạn máy bay liên quan đến dòng máy bay này.

Hàng chục cây gỗ quý bị đốn hạ ở Vườn quốc gia Phong Nha

Chiều 13/3, kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho hay đang củng cố hồ sơ để khởi tố, điều tra vụ phá rừng lớn ở vùng lõi của Vườn này, theo VnExpress.

Vào cuối tháng 2/2019, nhà chức trách phát hiện ở hai tiểu khu 649 và 650, thuộc xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) có 66 cây gỗ với khối lượng 70 m3 bị khai thác trái phép. Trong đó có 45 cây gỗ mun (thuộc nhóm IIA), 21 cây còn lại là gỗ táu, trâm, bài lài…

Nhiều cây gỗ nằm ngổn ngang do bị cưa hạ. (Ảnh: VnExpress)

Toàn bộ số cây gỗ trên đều bị hạ bằng cưa xăng, thời gian khai thác khoảng tháng 11 và 12/2018. Hiện trường vụ phá rừng nằm dọc theo tuyến đường ra biên giới đang được xây dựng và thuộc khu vực Đồn biên phòng Cồn Roàng quản lý.

Lực lượng chức năng nhận định ban đầu, có thể một số người dân địa phương, lợi dụng đoạn đường biên giới đang mở để khai thác rừng trái phép.

Ngư dân Lý sơn bắt được cá da trơn nặng hơn 200 kg

Sáng 12/3, một con cá nặng hơn 200 kg đã được tàu cao tốc từ đảo Lý Sơn chuyển vào cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), theo báo KTĐT.

Theo bà  Nguyễn Thị Lan, chủ vựa kinh doanh hải sản ở xã Bình Châu cho biết, con cá nặng hơn 200 kg được bà mua  từ ngư dân với giá 20 triệu đồng.

Con cá da trơn nặng hơn 200 kg được mua với giá 20 triệu đồng. (Ảnh: KTĐT)

Bà Lan cho cho hay, đây là loại cá nhám da trơn do ngư dân Lý Sơn đánh bắt ở vùng biển xa bờ. Ngay sau khi mua được con cá, bà Lan gửi tàu cao tốc đưa nhanh vào đất liền để giữ được cá tươi ngon.

Theo người dân, con cá này trông giống như loài cá mập và chưa biết có nằm trong danh sách cấm đánh bắt hay không.

6 trẻ em ngộ độc thuốc chuột không nhãn mác nhặt bên đường

Trong lúc đang đi chơi, một nhóm 6 trẻ nhỏ ở Chương Mỹ (Hà Nội) nhặt được lọ thuốc diệt chuột màu đỏ và chia nhau uống khiến cả nhóm ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.

Trưa 13/2, ông Nguyễn Đăng Thảng, Trưởng Công an xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc tập thể do uống phải thuốc diệt chuột, theo báo Thanh Niên.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ chiều12/3, một nhóm 6 trẻ em trên địa bàn xã trong lúc đi chơi thì nhặt được 1 túi ni lông, bên trong có 1 lọ nhựa trong suốt chứa dung dịch diệt chuột màu đỏ.

Sau đó, 6 em nhỏ tò mò đã mở ra và chia nhau uống. Hậu quả, cả 6 em nhỏ bị ngộ độc, được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thuốc diệt chuột không nhãn mác, có màu sắc bắt mắt gây tò mò cho các em nhỏ. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết hiện khoa đang điều trị cho nhóm trẻ bị ngộ độc thuốc chuột  nói trên, trong đó có trẻ nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi. 

Bác sĩ Nam cho biết, các bệnh nhân nhập viện tối ngày 12/3 trong tình trạng tỉnh táo và đã được điều trị kịp thời. Hiện nay các bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ.

Báo Người Lao Động đưa tin, sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường vụ việc đồng thời báo cáo lên UBND xã Tốt Động và Công an huyện Chương Mỹ để xử lý. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh và xử lý theo quy định.

Bước đầu, người phụ nữ bán hàng rong được xác định là Đỗ Thị Y. (Sinh năm 1974, trú xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) trong lúc đi bán hàng rong đã để quên túi ni lông chứa thuốc diệt chuột nêu trên, dẫn đến sự việc.

Những trẻ này là anh chị em họ hàng trong một gia đình ở huyện Chương Mỹ. Khi nhặt được lọ không có nhãn mác, chứa dung dịch màu đỏ nhìn hấp dẫn đã chia nhau uống thử, uống vào thấy đắng nên nhổ ra.

Sau khi uống dung dịch lạ nói trên được một lúc, các bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc như đau bụng, buồn nôn nên gia đình đưa đi bệnh viện.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News