Hai cha con thợ nuôi ong Cedar và Stuart Anderson ở Australia vừa hoàn tất chiến dịch gọi vốn cho Flow Hive 2, một mẫu thùng nuôi ong tự thu hoạch mật cải tiến.

Flow Hive 2 – Thùng nuôi ong tự thu hoạch mật đầy sáng tạo
Flow Hive 2 – Thùng nuôi ong tự thu hoạch mật đầy sáng tạo

Năm 2015, một sáng tạo thông minh của hai thợ nuôi ong Cedar và Stuart Anderson người Australia đã kêu gọi được 2 triệu USD vốn đầu tư từ cộng đồng chỉ trong 24 giờ. Ý tưởng đột phá của họ là thiết kế một thùng nuôi ong Flow Hive với một hệ thống thu mật mà không cần mở nắp và xua đuổi ong. Nay hai người này tiếp tục giới thiệu phiên bản Flow Hive 2, một thiết kế cải tiến và ngay lập tức họ đã tiêu thụ được một lượng kỷ lục.

Flow Hive 2 – Thùng nuôi ong tự thu hoạch mật đầy sáng tạo
Flow Hive 2 – Thùng nuôi ong tự thu hoạch mật đầy sáng tạo

Flow Hive 2 không có sự khác biệt hoàn toàn về chức năng so với thùng nuôi ong nguyên bản nhưng hai cha con Cedar và Stuart Anderson đã nâng cấp một số chức năng nhỏ, làm cho nó dễ dàng sử dụng hơn.

Flow Hive 2 – Thùng nuôi ong tự thu hoạch mật đầy sáng tạo
Flow Hive 2 – Thùng nuôi ong tự thu hoạch mật đầy sáng tạo

Các chức năng cơ bản của Flow Hive vẫn được giữ lại. Bên trong là hệ thống mà họ gọi là Flow Frame. Đây là những khung đặc biệt với một phần được gắn vào các tổ ong. Khi chiếc lẫy bên ngoài được gạt để thu mật, các khung này sẽ tách nhẹ tổ ong theo chiều dọc để mật ong chảy ra mà không gây náo loạn đàn ong đang đậu trên bề mặt tổ.

Hiện thùng nuôi ong này đã hoàn thành quá trình kêu gọi vốn và họ đã thu được số vốn đầu tư là 14,8 triệu USD. Mức giá đề xuất cho thùng nuôi ong Flow Hive 2 là 750 USD.

TXL