Cây thông Noel làm từ 6000 chiếc nồi đất được chứng nhận kỷ lục Cây thông Noel ghép bằng nồi đất lớn nhất Việt Nam.

Ông Hoàng Thái Tuấn Anh – Trưởng Văn phòng đại diện Phát triển kỷ lục miền Bắc cho biết trên Trí thức trẻ, dự kiến ngày 24/12, đơn vị sẽ trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho cây thông Noel ghép bằng nồi đất lớn nhất Việt Nam đến với bà con và nhân dân địa phương giáo xứ Mỹ Lộc (xã Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Theo ông Tuấn, đơn vị nhận được hồ sơ đề xuất xác lập kỷ lục cho cây thông Noel ghép từ 6000 chiếc nồi đất. Qua quá trình thẩm định độc lập, khách quan, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xét thấy đủ cơ sở để xác lập Kỷ lục: Cây thông Noel ghép bằng nồi đất lớn nhất Việt Nam.

Xác lập kỷ lục cây thông Noel làm từ 6000 chiếc nồi đất
6000 chiếc nồi đất dựng thành cây thông nhằm quảng bá sản phẩm nồi đất truyền thống của địa phương (ảnh Trí Thức Trẻ).

Ngày hôm qua (22/12) cây thông Noel này được người dân ở giáo xứ Lưu Mỹ dựng thành công từ nồi đất sau một tháng xây dựng.

Chiếc nồi đất là sản phẩm độc đáo của làng nghề truyền thống nơi đây. Vì vậy, ý tưởng dựng cây thông Noel này có chiều rộng đáy khoảng 8,5m, cao 25m, kinh phí khoảng hơn 150 triệu đồng, nhằm quảng bá sản phẩm nồi đất truyền thống.

Để cây thông đứng vững trong mưa, gió, đội thợ phải dựng khung, cắt hàn trực tiếp. Khung cây được dựng bằng thép chữ V, hàn nối lại với nhau chắc chắn. Trong lúc thi công, thợ phải dùng ròng rọc kéo nồi đất lên cao và tỉ mỉ lắp ghép tránh va chạm gây vỡ.

Xác lập kỷ lục cây thông Noel làm từ 6000 chiếc nồi đất
Cây thông Noel khổng lồ có một không hai được bà con nhân dân giáo xứ Lưu Mỹ sử dụng 5 tấn thép và 6000 chiếc nồi đất (ảnh VOV).
Xác lập kỷ lục cây thông Noel làm từ 6000 chiếc nồi đất
Cây thông còn được trang hoàng bằng hệ thống đèn nháy, bóng màu rực sáng ban đêm chuẩn bị đón Giáng sinh (Ảnh Trí Thức Trẻ).

Thanh Thanh