Bệnh viện Đa khoa Việt Nam – Thụy Điển (tại Quảng Ninh) vừa cho biết, chị Lê Thị Ánh Tuyết, 1 trong 5 nạn nhân trong vụ nổ máy hấp giày tại Công ty TNHH giày da Sao Vàng – Chi nhánh Uông Bí, đã tử vong.

Vào ngày 9/1, Tiến sĩ Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Việt Nam – Thụy Điển cho biết, chị Tuyết gặp nạn khi ở gần hiện trường vụ nổ nên bị thương rất nặng. Từ lúc cấp cứu, nạn nhân đã được truyền khoảng 5 lít máu thuộc nhóm AB. Hàng trăm đồng nghiệp cũng xếp hàng chờ hiến máu cho chị, nhưng vết thương quá nặng, chị Tuyết không qua khỏi, theo Thanh niên.

Tiến sĩ Tiệp thông tin với báo chí, nguyên nhân chị Tuyết tử vong do sốc đa chấn thương, bị cụt một chân phải gần đến đầu gối, dập bàn chân trái. Ngoài tổn thương ở chân, sức ép vụ nổ có thể gây tổn thương nội tạng. Do gia đình nạn nhân không yêu cầu mổ tử thi, nên thi thể chị Tuyết đã được đưa về nhà để làm các thủ tục mai táng.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: ANTT)

Trước đó, lúc 13h45 ngày 8/1, tại nhà C, tầng 2, khu tái chế bộ phận thành hình, tổ làm thử Công ty TNHH Giầy da Sao Vàng – Chi nhánh Uông Bí (phường Yên Thanh, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ nổ máy hấp giày (thiết bị làm mềm mũi giày), khiến 5 công nhân bị thương và choáng, ngất.

Trong đó, chị Lê Thị Ánh Tuyết, Phó quản đốc (sinh băm 1982), trú tại phường Đại Yên, Tp. Hạ Long bị thương nặng nhất. Sau vụ nổ, chị Tuyết được đưa thẳng đến bệnh viện Đa khoa Việt Nam – Thụy Điển cấp cứu.

Hoàng Kỳ