Trưa ngày 7/6 tại bãi biển Minh Châu (Quảng Ninh), lực lượng chức năng đã thả con rùa biển quý hiếm về với tự nhiên.

Ông Phan Thanh Nghị – phó giám đốc Vườn quốc gia Bái Tử Long cho biết, ngày 6/6 trong lúc tuần qua, lực lượng chức năng phát hiện con rùa biển thuộc họ vích, mắc vào lưới ngư dân, theo Tuổi Trẻ.

Rùa quý hiếm mắc lưới ngư dân trên bãi biển Minh Châu được thả về đại dương
Rùa biển thuộc họ vích vướng vào lưới ngư dân. (Ảnh: Thế giới động vật)

Cá thể rùa này khoảng 20 tuổi, nặng 9-10 kg. Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long tiếp nhận, bảo vệ rùa biển. Sau khi kiểm tra sức khoẻ, rùa được thả về biển.

Rùa quý hiếm mắc lưới ngư dân trên bãi biển Minh Châu được thả về đại dương
Lực lượng chức năng thả rùa về biển về với tự nhiên. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Rùa quý hiếm mắc lưới ngư dân trên bãi biển Minh Châu được thả về đại dương
(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tại Việt Nam, rùa vích (rùa xanh) xếp trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo sách đỏ của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới IUCN và sách đỏ Việt Nam, loại rùa này thuộc cấp EN (cấp nguy cấp), được bảo vệ ở cấp độ I.

Bãi bảo tồn rùa biển xã Minh Châu là nơi rùa biển lên sinh nở và quay trở về biển, thuộc sự quản lý của Vườn quốc gia Bái Tử Long.

Vườn quốc gia thường xuyên tiếp nhận rùa biển do người dân bắt gặp hoặc vướng vào lưới ngư dân.

Theo ngư dân địa phương, tình trạng bắt và giết thịt rùa biển đã giảm. Hiện người dân cũng ít bắt gặp rùa hơn ngày trước.

Hồng Hoa