Cơ sở kinh doanh “Bà Đại” ở Hải Phòng có hơn 2.000 gói thuốc đông y dạng viên hoàn chữa tiểu đường nhưng không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc. 

Theo VnExpress, ngày 10/8, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc “Bà Đại” tại số 11 Kỳ Đồng, phường Quang Trung (quận Hồng Bàng) và phát hiện 10 thùng các tông chứa hơn 2.000 túi nilon thuốc đông y dạng viên hoàn không rõ nguồn gốc.

Báo Kinh tế & Đô thị đưa tin, khi kiểm tra, chủ cơ sở – bà Nguyễn Thị Nga (85 tuổi) không xuất trình được giấy tờ chứng minh việc hành nghề kinh doanh thuốc đông y; giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô thuốc trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, lấy mẫu vật chứng đi xét nghiệm và niêm phong 10 thùng thuốc để xác minh.

Hơn 2.000 gói thuốc chữa tiểu đường "Bà Đại" bị thu giữ
Máy ép nhiệt và con dấu tại cơ sở bị công an thu giữ. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN, cơ sở “Bà Đại” buôn bán thuốc chữa bệnh tiểu đường, tai biến mạch máu não từ nhiều năm nay ở Hải Phòng. Thuốc còn được đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, thậm chí ra cả nước ngoài.

Vũ Loan