GDP bình quân đầu người của Việt Nam đang tăng nhưng còn xa so với mục tiêu đề ra.  

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15/10, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2018 có thể cao hơn con số 6,7%.

Nếu GDP tăng 6,7% so với năm 2017, quy mô GDP tính theo giá hiện hành ước đạt hơn 5,55 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 240,5 tỷ USD.

gdp binh quan cua viet nam uoc dat gan 60 trieu dongnguoi nam 2018
GDP bình quân đầu người của Việt Nam đang tăng qua từng năm. (Ảnh: Vnexpress)

Theo đó, GDP bình quân đầu người năm 2018 sẽ rơi vào mức 2.540 USD (khoảng 59 triệu đồng), tăng 155 USD so với 2017 và 325 USD so với 2016. Nếu so với năm 2015, chỉ tiêu này của Việt Nam đã tăng 1,21 lần. Tuy nhiên, nếu so với mục tiêu 3.200-3.500 USD vào năm 2020 thì vẫn còn khoảng cách khá xa.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của Việt Nam trong giai đoạn 2016-2018 đạt khoảng 6,57%.

Cũng theo báo cáo của chính phủ, tốc độ lạm phát hiện đang được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng trong 3 năm liên tiếp đều dưới 4%. Mức nợ công cũng đã giảm, còn khoảng 61,4% GDP năm 2018.

Theo Thời báo Tài chính, chính phủ đang lo ngại lãi suất đồng USD tăng, giá dầu thô và giá cả hàng hóa trên thế giới đang leo thang có thể khiến kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng.

Chính phủ cũng dự báo GDP của Việt Nam trong năm 2019 sẽ tăng khoảng 6,6-6,8%, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7-8%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 33-34% GDP, CPI bình quân khoảng 4%.

Kiều Ngọc (Tổng hợp)