Với giá trung bình chỉ 22.000 một kg, lượng gà nhập về Việt Nam trong nửa đầu năm nay tăng đột biến.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu gần 88.000 tấn thịt gà (bao gồm cánh, đùi, gà nguyên con, gà loại khác), đạt trị giá khoảng 84 triệu USD. Con số này bằng khoảng 72% cả năm ngoái.

Tính ra, trung bình mỗi ngày, người Việt đã ăn hơn 488 tấn thịt gà mỗi ngày trong 6 tháng qua, lượng tiêu thụ thịt gà ngoại hiện tăng 148 tấn/ngày so với lượng tiêu thụ bình quân trong năm 2017.

Năm 2017, cả nước nhập khẩu hơn 122.000 tấn thịt gà, tổng trị giá đạt khoảng 111,6 triệu USD. Do đó, lượng thịt gà nhập về trong nửa đầu năm nay bằng 72% cả năm ngoái, theo Vnexpress.

Thị trường Khối lượng (tấn)Giá trị (triệu USD) Mỹ 47.71845,8 Brazil 6.6247,8 Hàn Quốc 11.2409,6.

Gà đông lạnh Mỹ vẫn ồ ạt nhập vào Việt Nam. (Ảnh: Enternews)

Ba thị trường xuất khẩu gà hàng đầu sang Việt Nam là Mỹ, Brazil và Hàn Quốc. Trong đó, hơn một nửa là nhập từ Mỹ, tương đương hơn 47.700 tấn. 

Theo tính toán, mỗi kg đùi gà nhập từ Mỹ về Việt Nam có giá trước thuế khoảng 0,9 USD, tương đương gần 23.000 đồng, rẻ hơn rất nhiều so với giá gà Việt Nam.

Trước đó, năm 2017, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, lượng thịt gà nhập khẩu đạt hơn 122.700 tấn, kim ngạch hơn 111,6 triệu USD; giá thịt gà nhập về Việt Nam trung bình cũng chỉ 22.000 đồng/kg.

Quang Minh (TH)