Hai người thu mua sắt vụn dùng máy khò tháo dỡ cửa hàng xăng dầu cũ thì bất ngờ phát nổ, một người tử vong, một người bị thương nặng.

Khoảng 11h trưa 19/3, cửa hàng xăng dầu của anh Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1983, trú tại đường Tám Mét, phường Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) có 2 người thu mua sắt vụn dùng máy khò để tháo dỡ thì bất ngờ xảy ra vụ nổ. Sự cố khiến hai người bị thương, theo Tiền Phong.

Dùng máy khò tháo dỡ cây xăng, một người tử vong
Hiện trường vụ nổ xây xăng cũ khiến 2 người thương vong. (Ảnh: VTC)

Hàng chục người dân địa phương đã cùng lực lượng chức năng giải cứu người gặp nạn, đưa vào viện điều trị.

Ông Trần Đình Vịnh – Chủ tịch huyện Tiên Lãng cho biết, tới chiều cùng ngày một trong hai người gặp nạn đã tử vong do bị thương nặng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trạm xăng dừng hoạt động từ năm 2013, đến nay chủ cơ sở phá dỡ để bán sắt vụn, theo VTC News.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định, có thể do 2 nạn nhân bất cẩn trong quá trình dùng máy khò tháo 2 cây xăng và 2 bể chứa xăng, trong khi bể còn một lượng khí nhất định nên tạo ra vụ nổ.

Thế Tam