Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 17/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Sau 2 ngày xét nghiệm, đã có 124 trẻ Bắc Ninh nhiễm sán lợn

Tính đến sáng ngày 17/3, đã có hơn 1.500 trẻ xã Thanh Khương (Bắc Ninh) được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 124 bé dương tính với sán lợn.

Sáng 17/3 là chủ nhật, nhiều phụ huynh từ Bắc Ninh vẫn tiếp tục đưa con tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương ở Hà Nội khám, xét nghiệm sán lợn, theo VnExpress.

Tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, sáng nay có 235 trẻ đến khám nhưng chưa có kết quả. Ông Nguyễn Quang Thiều, Phó Viện trưởng cho biết, đến nay đã có 75 trường hợp dương tính với sán lợn.

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ít hơn, với khoảng 100 trẻ làm xét nghiệm, nâng tổng số trẻ xét nghiệm mấy ngày qua lên hơn 800. Viện này ghi nhận 44 trường hợp dương tính sản lợn vào ngày 15/3, số còn lại đang chờ kết quả.

Trước đó, từ ngày 12 đến 14/3, hai bệnh viện trên cũng trả kết quả cho 5 trường hợp trẻ em tại xã Thanh Khương dương tính với sán lợn.

Phụ huynh trong trường Mầm non Thanh Khương đưa con đi xét nghiệm tại bệnh viện. (Ảnh: VTC News)

Như vậy, đến nay đã có 124 ca dương tính với sán lợn tại huyện Thuận Thành. Đây chưa phải là con số cuối cùng do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vẫn còn hơn 500 bé chưa có kết quả xét nghiệm, theo VTC News.

Cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An có hầm xuyên núi

Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho hay, dự án cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An chia làm hai dự án thành phần là đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Diễn Châu (Nghệ An) dài 50 km, trong đó Nghệ An dài 43,5 km. Tổng đầu tư dự kiến là hơn 8.380 tỷ đồng, theo VnExpress.

Dự án thành phần này có một hầm đường bộ Trường Vinh dài 450 m xuyên núi Mồng Gà ở ranh giới hai tỉnh được thiết kế vĩnh cửu với vỏ hầm bằng bê tông cốt thép.

Sơ đồ tuyến cao tốc đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Diễn Châu (Nghệ An). (Ảnh: VnExpress)

Dự án thành phần đoạn huyện Diễn Châu (Nghệ An) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh) dài hơn 49 km (trong đó Nghệ An hơn 44 km), mức đầu tư dự kiến hơn 13.300 tỷ đồng. Trên tuyến có hầm Thần Vũ dài 1.280 m xuyên qua núi Thần Vũ nằm ở ranh giới huyện Diễn Châu và Nghi Lộc (Nghệ An). Hầm cũng có thiết kế vĩnh cửu, vỏ hầm bằng bê tông cốt thép.

Trên toàn tuyến cao tốc qua Nghệ An có 6 nút giao thông lớn được thiết kế theo kiểu nút giao hình kèn Trumpet và hàng chục cống chui dân sinh cốt thép.

Chủ đầu tư còn bố trí hệ thống đường gom trên tuyến với tổng chiều dài khoảng 85,3 km, trong đó đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu 43,8 km, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt dài 41,5 km.

Để phục vụ dự án, gần 700 nhà dân ở 6 huyện phải di dời. Theo kế hoạch, tháng 3 này Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông) bắt đầu bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương.

Cháy khách sạn ở Hải Phòng, hàng chục người bỏ chạy tán loạn

Trưa ngày 17/3, lãnh đạo quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) cho biết, trong vụ cháy tại Khách sạn Sao Mai Plaza (số 45 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền), thi thể của nạn nhân là nữ nhân viên khách sạn đã được đưa ra ngoài. Hiện vẫn còn 3 người mắc kẹt trong đám cháy, lực lượng chữa cháy vẫn đang dập lửa và tìm kiếm những người bị mắc kẹt, theo báo Lao Động.

Theo đó, đám cháy xảy ra khoảng 10h sáng cùng ngày tại khách sạn Sao Mai Plaza, khi bên trong có nhiều người lưu trú. Hàng chục nhân viên và khách chạy tán loạn thoát thân. 

12h, một nạn nhân được đưa ra đã tử vong. (Ảnh: Giang Chinh).

Đến gần 12h, hai trong số người mắc kẹt được tìm thấy, một đã tử vong. Việc đập tường tìm kiếm các nạn nhân còn lại khó khăn bởi khách sạn được xây dựng khá kiên cố, theo VnExpress.

Hơn 13h, ngọn lửa đã được khống chế. Công tác tìm kiếm người cũng dừng lại.

Bắc Ninh lấy máu xét nghiệm sán lợn miễn phí cho học sinh 19 trường từ ngày 18/3.

Chi phí xét nghiệm 600.000 đồng đến một triệu đồng sẽ do tỉnh Bắc Ninh chi trả. Với các cháu nhiễm sán, tỉnh sẽ cấp thuốc điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, theo báo Zing.

Liên quan sự việc hàng nghìn phụ huynh ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh ồ ạt đưa con lên Hà Nội xét nghiệm sán lợn, bà Tô Mai Hoa – Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh – cho hay bắt đầu từ ngày 18/3, đơn vị này sẽ lấy mẫu máu của học sinh 19 trường mầm non và tiểu học thuộc huyện Thuận Thành nghi nhiễm sán từ thực phẩm.

Hàng nghìn phụ huynh ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, đưa con lên Hà Nội để xét nghiệm sán lợn. (Ảnh: Zing).

Các mẫu máu sẽ được gửi ra 2 viện ở Hà Nội (Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới) để xét nghiệm sán lợn.

Chi phí xét nghiệm 600.000 đồng đến một triệu đồng sẽ do tỉnh chi trả. Với các cháu nhiễm sán, tỉnh sẽ cấp thuốc điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

19 trường này đều sử dụng chung thực phẩm do Công ty Hương Thành, nhà cung cấp thực phẩm cho trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh), đang bị nghi ngờ là đưa thịt lợn, thịt gà bẩn vào trường học.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News