Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 29/11 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Hàn Quốc cấp visa 10 năm, nhập cảnh nhiều lần cho công dân Việt Nam

Từ 3/12, công dân Việt Nam có nghề nghiệp như bác sĩ, luật sư, giảng viên… có thể được cấp visa loại multiple vào Hàn Quốc, với thời hạn 10 năm và không giới hạn số lần nhập cảnh. 

VnExpress đưa tin, ngày 28/11, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã thông qua chính sách nới lỏng thị thực với Việt Nam.

Từ ngày 3/12, công dân Việt Nam là chuyên gia, các nhà chuyên môn như bác sĩ, luật sư, giáo sư hoặc du học sinh… sẽ được cấp visa multiple (nhập cảnh nhiều lần) với kỳ hạn 10 năm nếu không có hồ sơ phạm tội, chưa từng lưu trú hoặc làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Nhóm này có thể lưu trú tại Hàn Quốc tới 90 ngày.

Theo Zing, ngoài nhóm nghề nói trên, công dân có hộ khẩu tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng sẽ được cấp thị thực multiple 5 năm, thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc chọn 3 thành phố này vì đây là những đô thị có mức sống cao. Người dân TP. HCM có thu nhập trung bình hàng năm là 5.538 USD (năm 2017), Hà Nội là 3.500 USD, cao hơn rất nhiều so với bình quân cả nước là 2.300 USD. Tuy nhiên, không phải ai có hộ khẩu ở 3 thành phố này cũng được cấp visa, mà đây là điều kiện cần để họ có thể dễ được chấp nhận hơn những nơi khác.

Những người thuộc diện cấp visa 5-10 năm sẽ có ít rủi ro nhập cư trái phép, ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp hoặc làm việc mà không có giấy phép lao động hợp lệ.

han quoc cap visa 10 nam nhap canh nhieu lan cho cong dan viet nam
Làn sóng du lịch là một trong số nguyên nhân Hàn Quốc nới lỏng chính sách visa cho công dân việt. (Ảnh: Đất Việt)

Những năm qua, làn sóng du lịch và nhu cầu mua bán hàng hóa, thực phẩm từ xứ sở Kim chi của người Việt Nam bùng nổ, giúp Hàn Quốc thu nhiều lợi ích.

(Xem chi tiết)

Đà Nẵng trả 1.251 tỷ đồng để chuộc lại sân Chi Lăng

UBND TP. Đà Nẵng thừa nhận đã cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai luật và muốn chuộc lại sân vận động Chi Lăng với giá 1.251 tỷ đồng theo ý kiến của người dân.   

Zing đưa tin, UBND TP. Đà Nẵng thống nhất chuyển trả tiền số tiền sử dụng đất mà các doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách khi được giao khu đất này để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của người sử dụng đất có đất đang bị thế chấp, với số tiền 1.251 tỷ đồng.

da nang tra 1251 ty dong de chuoc lai san chi lang
Sân vận động Chi Lăng bị bỏ hoang nhiều năm nay và xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: VnExpress)

Trước năm 2011, chính quyền Đà Nẵng đã cấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và tài sản gắn liền với đất tại sân Chi Lăng thời hạn lâu dài.

Sân Chi Lăng thuộc diện đất thương mại. Theo luật Đất đai hiện hành thì khu vực này chỉ được cấp GCNQSDĐ và tài sản gắn liền trên đất có thời hạn.

Do đó, việc Đà Nẵng cấp 10 GCNQSDĐ cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (Tập đoàn Thiên Thanh) là không đúng luật.

Một lãnh đạo TP. Đà Nẵng cho biết, việc các cơ quan chức năng đồng ý tách thửa để cấp GCNQSDĐ đối với dự án là không phù hợp quy định của pháp luật.

Vị này thừa nhận, việc xử lý tài sản kê biên để thi hành án đối với sân Chi Lăng cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi khu vực chưa được lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nên người nhận chuyển nhượng không thể đưa vào sử dụng đất.

(Xem chi tiết)

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh lên cơn đau tim, nhập viện trước ngày tuyên án

Theo luật sư bào chữa, sức khỏe của cựu tướng Phan Văn Vĩnh khá yếu, phải nhập viện vì suy tim, nhưng sẽ cố gắng có mặt tại tòa để nghe tuyên án.

Sau gần 15 ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ dự kiến sẽ tuyên án vụ đánh bạc nghìn tỷ vào ngày 30/11.

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang – người bào chữa cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh chia sẻ với VOV, sức khỏe của ông Vĩnh đang rất yếu. Để cố gắng tham dự phiên tòa, ông liên tục phải tiêm thuốc. Sau mỗi lần trả lời câu hỏi của HĐXX và VKS cựu tướng lại phải vào phòng y tế nghỉ ngơi.

Bà Trang thông tin thêm, ông Vĩnh đã phải nhập viện cấp cứu vì suy tim. Tuy nhiên, cựu Trung tướng sẽ cố gắng có mặt tại tòa để nghe tuyên án. Trừ trường hợp sức khỏe không cho phép mới xin vắng mặt.

Theo Báo Người Lao Động, VKSND tỉnh Phú Thọ đã đề nghị mức án từ 7-7,5 năm tù giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đối với ông Vĩnh. Bị cáo cũng chấp nhận mức án được đề nghị. Tuy nhiên, ông Vĩnh mong được HĐXX cho hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

(xem chi tiết)

Người dân Đồng Tháp kéo đến xem cá tra dầu dài hơn 2,5 mét, nặng 240 kg

Cá tra dầu dài hơn 2,5 m, nặng 240 kg, mắc lưới ngư dân Biển Hồ (Campuchia) được anh Nguyễn Văn Tính mua lại, mang về Đồng Tháp để tiêu thụ.

Theo VnExpress, ngày 29/11, thương lái Nguyễn Văn Tính (Việt kiều Campuchia) đã đưa con cá tra dầu nặng 240 kg, dài hơn 2,5 m từ Campuchia về đến thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Anh Tính cho biết, ngày 28/11, con cá mắc lưới ngư dân Biển Hồ và đã chết nên anh mua lại. Hiện, có người đến hỏi với giá 400.000 đồng/kg để đưa lên TP. HCM tiêu thụ.

nguoi dan dong thap keo den xem ca tra dau dai hon 25 met nang 240 kg
Nhiều người dân ở Đồng Tháp đến xem con cá tra dầu “khủng”. (Ảnh: VnExpress)

Trước đó, Infonet đưa tin, ngày 10/1, một nhà hàng tại đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, cũng đã mua con cá tra dầu dài 2,3 m, nặng 156 kg.

Theo chủ nhà hàng, đây là con cá được ngư dân Campuchia thả lưới bắt trên sông Mê Kông. Người này đã nhờ một người bạn tìm đến và mua với giá hơn 100 triệu đồng.

nguoi dan dong thap keo den xem ca tra dau dai hon 25 met nang 240 kg
Con cá tra dầu được chủ nhà hàng ở Hà Tĩnh mua với giá 100 triệu. (Ảnh: Infonet)

Con cá to và nặng, phải 6 đầu bếp và phụ bếp khỏe mạnh xúm lại mới khiêng nổi. Chủ nhà hàng kê một chiếc kệ lớn, rãi đá lạnh xung quanh rồi đặt con cá lên cho người dân xem.

Cá tra dầu có đầu to và dẹp, miệng rộng với hai râu dài ở hàm trên, lưng có màu nâu thẫm. Đây là loài cá nước ngọt sống trong vùng hạ lưu sông Mê Kông. Khi trưởng thành cá có thể dài 3 m, nặng 300 kg. Thịt cá tra dầu có màu đỏ tươi, da dày, rất dai.

Cá tra dầu nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ của IUCN, được xếp vào hạng cực kỳ nguy cấp (nguy cơ tiệt chủng trong tự nhiên rất cao).

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News