Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 28/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Xuất hiện siêu bão Yutu giật trên cấp 17 gần Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nay, trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương có siêu bão hoạt động mạnh, có tên quốc tế Yutu.

Hồi 7h ngày 28/10, vị trí tâm siêu bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 880 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 7h ngày 29/10, vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 420 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 15, giật trên cấp 17.

Từ 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7h ngày 30/10, tâm bão nằm ngay trên đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 13, giật cấp 16.

xuat hien sieu bao yutu giat tren cap 17 gan bien dong
Vị trí và hướng di chuyển của siêu bão Yutu 4 ngày tới. (Ảnh: NCHMF)

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến ngày 31/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở cấp 11-12, giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai đạt cấp 3.

Trước đó, siêu bão MangKhut và Trami hoành hành khu vực biển Đông đã khiến Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản… chịu thiệt hại nặng nề.

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Sẽ trả lại và miễn giảm tiền phạt cho anh thợ điện?

Liên quan đến vụ đổi 100 USD ở tiệm vàng bị phạt 90 triệu đồng, sáng 28/10, ông Trần Quốc Hà – Giám đốc NHNN chi nhánh TP Cần Thơ cho biết, ông đã nhận được chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam tham mưu cho UBND TP. Cần Thơ giải quyết sự việc, theo báo Dân Trí.

Theo ông Hà, sau khi nhận được chỉ đạo của Thống đốc NHNN, ông đã tham mưu, tư vấn cho UBND TP Cần Thơ. Tuy nhiên, do hôm qua và hôm nay rơi vào ngày thứ 7, chủ nhật nên ngày mai (thứ 2) phía Ngân hàng sẽ gửi văn bản đến UBND TP Cần Thơ.

Nội dung tư vấn, trả lại tang vật 100 USD cho ông Cà Rê. Vì người ta hạn chế hiểu biết về pháp luật, thu nhập thấp nên xem xét miễn giảm tiền phạt hoặc miễn luôn, tùy lãnh đạo TP quyết định.

Cũng theo ông Hà, hàng tháng, các chi nhánh NHNN, trong đó có chi nhánh Cần Thơ, có trách nhiệm tổng hợp các vướng mắc khó khăn gửi NHNN để xử lý. Vụ việc xử phạt ông Nguyễn Cà Rê sẽ được báo cáo cụ thể để NHNN xem xét đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 96/2014/NĐ-CP cho phù hợp với thực tiễn hơn, báo Thanh Niên đưa tin.

Tiệm vàng Thảo Lực. (: Ảnh: Cửu Long)

Theo Giám đốc NHNN Chi nhánh Cần Thơ, Nghị định 96/2014/NĐ-CP là để hạn chế tối đa hành vi, mua bán trái phép đô la, chống đô la hoá. Xây dựng một Nghị định là rất công phu, phải lấy ý kiến tất cả các bộ ngành, được giám định, thẩm định và văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp thậm chí ở một số lĩnh vực phải lấy ý kiến chuyên gia.

(Xem chi tiết)

‘Hố tử thần’ rộng 30 m2 nuốt chửng hàng chục gốc cam của nông dân ở Quảng Ninh

Ngày 27/10, UBND xã Hồng Thái Đông (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) nhận được tin báo xuất hiện một hố đất bị sụt lún bất thường, rộng khoảg 30 m2, tại vườn nhà bà Đặng Thị Năm (làng Tân Lập), theo TTXVN.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 26/10, bà Năm ra vườn cam tưới nước thì phát hiện khoảng đất rộng hơn 30 m2, nằm sát ao cá, cách ngôi nhà của gia đình 30 m bị sụt lún sâu 2-3m, tạo thành hố rộng, nuốt chửng gần chục cây cam và vải mới trồng.

Hiện, xung quanh miệng hố đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm và rào bằng dây. Hố đất vẫn xuất hiện nhiều vết nứt to, có nguy cơ sụt rộng thêm. Từ trước đến nay, khu vực này chưa bao giờ xảy ra hiện tượng này nên gia đình bà Năm rất lo lắng.

ho tu than rong 30 m2 nuot chung hang chuc goc cam cua nong dan o quang ninh
Khu vực “hố tử thần” tại khu Cao Sơn 1. (Ảnh: Dân Việt)

Theo Báo Dân Việt, tối 5/4, tại khu Cao Sơn 1 (phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả) cũng xảy ra hiện tượng sụt lún đất tạo thành hố sâu 2 m, rộng gần 100 m2.

Hậu quả, 1 nam thanh niên và 2 xe máy đã bị kéo theo xuống hố. Khi máy xúc đến gần san lấp hố cũng bất ngờ sụt xuống. Nhiều hộ dân xung quanh khu vực đã khóa cửa nhà, di tản đến nhà người thân ở tạm.

Giáo viên ở Quảng Trị làm đồ dùng giảng dạy sinh động cho học trò kích thích tư duy

VTC News đưa tin, sáng 27/10, Trường Trưng Vương đã tổ chức cuộc thi Đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên khối Tiểu học (trường có 3 cấp học, Tiểu học, THCS và THPT).

giao vien o quang tri lam do dung giang day sinh dong cho hoc tro kich thich tu duy
Hình quả dâu, chiếc nấm sáng tạo, màu sắc rực rỡ giúp học sinh làm quen với phép tính. (Ảnh: VTC News)

Các sản phẩm trưng bày đều được cô giáo tự tay chuẩn bị kỳ công, sáng tạo. Những đồ dùng dạy học hình ảnh gần gũi như ô tô, bông hoa, cây nấm… giúp khích thích tư duy học sinh.

giao vien o quang tri lam do dung giang day sinh dong cho hoc tro kich thich tu duy
Lọ hoa điểm 10 được cắt gọt cầu kỳ như lời động viên các em học tập, ngoan ngoãn, lễ phép. (Ảnh: VTC News)
giao vien o quang tri lam do dung giang day sinh dong cho hoc tro kich thich tu duy
Dấu chấm tròn đa sắc giúp học sinh dễ tư duy trong việc tính toán. (Ảnh: VTC News)

Nhiều hình ảnh được trang trí hài hòa, ngộ nghĩnh, dễ thương gần gũi với tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

giao vien o quang tri lam do dung giang day sinh dong cho hoc tro kich thich tu duy
Hình ảnh chủ chìm, con ong sinh động, ngộ nghĩnh được sử dụng làm đồ dùng dạy học. (Ảnh: VTC News)

Đồ dùng dạy học bao gồm tranh, ảnh, các thiết bị bổ trợ được làm bằng giấy và một số nguyên vật liệu khác kết hợp với việc tạo màu sắc rực rỡ, bắt mắt khiến trẻ hứng thú tiếp thu bài học.

giao vien o quang tri lam do dung giang day sinh dong cho hoc tro kich thich tu duy
Đồ dùng dạy học đa dạng như bảng đơn vị đo, chậu cảnh “handmade”…phục vụ bộ môn Toán. (Ảnh: VTC News)
giao vien o quang tri lam do dung giang day sinh dong cho hoc tro kich thich tu duy
Các cô giáo thích thú khoe sản phẩm của mình. (Ảnh: VTC News).

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều vui vẻ!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News