Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 23/8 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

ASIAD 2018: Thể thao Việt Nam đã có huy chương vàng đầu tiên sau rất nhiều chờ đợi

Sáng 23/8, ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ, đội chèo thuyền Rowing đạt thành tích 7 phút 01 giây 11, qua đó giành tấm HCV đầu tiên về cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018,theo VnExpress.

Bốn tay chèo Lường Thị Thảo – Hồ Thị Lý – Tạ Thanh Huyền – Phạm Thị Thảo cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 01 giây 11. Các thuyền của Iran (7 phút 4 giây 38) và Hàn Quốc (7 phút 6 giây 22) về kế sau.

Các tay chèo nữ về đích đầu tiên trên đường đua sông Musi thuộc khu Liên hợp thể thao Jakabaring, Palembang lúc 11h40 hôm nay. (Ảnh: VnExpress)

Cách biệt lớn (hơn ba giây) giữa thuyền Việt Nam với thuyền về nhì đến từ việc các tay chèo của chúng ta tăng tốc ngoạn mục trong khoảng 100 mét cuối, bỏ xa các đối thủ.

Thành tích xuất sắc của ĐT Rowing Việt Nam nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ

Trong phần thi chung kết rowing nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ, bốn cô gái gồm Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Huệ đã thi đấu đầy ấn tượng để cán đích đầu tiên trong phần thi chung kết với thành tích 7 phút 01 giây 11.

Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Thể thao Việt Nam đã có 1 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ và đứng thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 2018.

Khan hiếm sách giáo khoa lan ra nhiều tỉnh: ‘Đặt gạch’ giữ phần cũng không có

Gần đây, việc thiếu sách giáo khoa (SGK) đầu năm học mới khiến nhiều phụ huynh lao đao. Các đầu sách “cháy hàng” tập trung cục bộ ở lớp đầu cấp: lớp 1, lớp 6, lớp 10.

Tuy nhiên, tại Cần Thơ vào thời điểm này, “khan sách” đã lan sang nhiều khối lớp khác. Cụ thể, sách khoa học tự nhiên lớp 3, bài tập toán lớp 5, 6, sách lớp 1 chương trình công nghệ giáo dục không còn để bán.

Khan hiếm sách giáo khoa lan ra nhiều tỉnh: "Đặt gạch" giữ phần cũng không có
Khách hàng mua sách cho con ở nhà sách thiết bị giáo dục Cần Thơ. (Ảnh: Dân Trí)

Tại Kiên Giang, nhiều phụ huynh chưa mua được cho con bộ SGK đúng chương trình.

Cửa hàng sách của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh (đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh) những ngày này vẫn tấp nập người vào ra. Trên kệ, các loại SGK được bày bán không còn nhiều.

Khan hiếm sách giáo khoa lan ra nhiều tỉnh: "Đặt gạch" giữ phần cũng không có
Phụ huynh tập trung ở Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Hiện, NXB Giáo dục Việt Nam tiếp tục in sách bổ sung và chuyển về các cơ sở. Tuy nhiên, ở một số nhà sách khẳng định sách về nhưng sẽ không đủ đầu sách.

Đề xuất cấm xe máy vào trung tâm Sài Gòn từ năm 2030

Bộ GTVT đề xuất hạn chế xe máy vào khu vực trung tâm TP. HCM theo 3 giai đoạn, cấm hẳn (các quận 1, 3, 5 và 10) vào năm 2030. Trước đó, đề xuất này được đưa ra đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. 

VnExpress đưa tin, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (Bộ GTVT) đề xuất hạn chế, tiến đến cấm hẳn xe máy vào trung tâm TP. HCM (các quận 1, 3, 5 và 10) vào năm 2030.

Đây là đề án Tăng cường vận tải giao thông công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới giao thông ở TP. HCM.

Từ nay đến năm 2020, hạn chế xe máy giờ cao điểm trên 2 tuyến đường Trường Sơn (quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1). Đồng thời, hạn chế xe máy 7-19h trên đường Pasteur (Lý Tự Trọng – Điện Biên Phủ) và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Điện Biên Phủ – Lý Tự Trọng).

Đề xuất cấm xe máy vào trung tâm Sài Gòn từ năm 2030
TP. HCM kẹt xe cả ngày lẫn tối do nhu cầu đi lại làm việc, học hành của người dân bằng xe máy rất lớn. (Ảnh: Zing)

Năm 2021-2025, hạn chế xe vào quận 1 được giới hạn bởi các tuyến đường: Võ Văn Kiệt – Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ – Hai Bà Trưng – Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Văn Cừ.

Năm 2026-2030, hạn chế cấm hẳn xe máy vào khu vực trung tâm TP. HCM gồm quận 1, 3, 5, 10 được giới hạn bởi các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Châu Văn Liêm – Hồng Bàng – Lý Thường Kiệt – Bắc Hải – Cách Mạng Tháng Tám – Võ Thị Sáu – Đinh Tiên Hoàng – Tôn Đức Thắng.

Hy hữu: Cứu sống trẻ 1 ngày tuổi bị dị tật tim bẩm sinh

Chiều 22/8, các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã cứu sống kỳ diệu cháu bé vừa sinh 18 tiếng mắc bệnh tim bẩm sinh bằng kỹ thuật đặt stent ống động mạch phổi.

Báo Thanh Niên cho biết, ca can thiệp đặt stent hy hữu này được các y bác sĩ Khoa Cấp cứu Tim mạch can thiệp cùng với sự hỗ trợ của các bác sĩ gây mê hồi sức tim và phẫu thuật tim mạch thuộc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế, thực hiện thành công vào chiều ngày 22/8.

Ê kíp can thiệp sau khi thực hiện thành công ca đặt stent cho cháu bé. (Ảnh: Thanh Niên)

Cháu bé là con của sản phụ N.P.T (26 tuổi, trú tại TP. Huế).

Theo báo Công an nhân dân, sản phụ T. mang thai 39 tuần tuổi bị suy thai được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Đến chiều tối 21/8, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu để lấy thai. 

Sau khi sinh mổ, cháu bé được phát hiện dị tật tim bẩm sinh phức tạp với chẩn đoán APSI: Thất phải van nhỉ nhất thiểu sản, teo van động mạch phổi, tuần hoàn phổi phụ thuộc vào ống động mạch với đường kính nhỏ, ngoằn ngoèo.

Theo VTV, trẻ có các triệu chứng suy hô hấp cấp: Tim tái, độ bảo hòa oxy máu 55,8%, rất nặng. Bệnh nhân được chuyển sang Khoa Cấp cứu Tim mạch.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Cấp cứu Tim mạch Can thiệp, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi hội chẩn, chiều 22/8, các bác sĩ đã quyết định can thiệp đặt stent để nong ống động mạch phổi cho cháu bé.

TS. BS Hồ An Bình, Phó trưởng Khoa Cấp cứu Tim mạch Can thiệp cho biết, với trường hợp bệnh này, chúng tôi đặt stent để cứu sống cháu. Sau này, khi sức khỏe của cháu ổn định, các bác sĩ phẫu thuật tim mạch sẽ tiến hành phẫu thuật để sửa chữa dị tật cho cháu.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–


Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 23/8 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

ASIAD 2018: Thể thao Việt Nam đã có huy chương vàng đầu tiên sau rất nhiều chờ đợi

Sáng 23/8, ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ, đội chèo thuyền Rowing đạt thành tích 7 phút 01 giây 11, qua đó giành tấm HCV đầu tiên về cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018,theo VnExpress.

Bốn tay chèo Lường Thị Thảo – Hồ Thị Lý – Tạ Thanh Huyền – Phạm Thị Thảo cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 01 giây 11. Các thuyền của Iran (7 phút 4 giây 38) và Hàn Quốc (7 phút 6 giây 22) về kế sau.

Các tay chèo nữ về đích đầu tiên trên đường đua sông Musi thuộc khu Liên hợp thể thao Jakabaring, Palembang lúc 11h40 hôm nay. (Ảnh: VnExpress)

Cách biệt lớn (hơn ba giây) giữa thuyền Việt Nam với thuyền về nhì đến từ việc các tay chèo của chúng ta tăng tốc ngoạn mục trong khoảng 100 mét cuối, bỏ xa các đối thủ.

Thành tích xuất sắc của ĐT Rowing Việt Nam nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ

Trong phần thi chung kết rowing nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ, bốn cô gái gồm Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Huệ đã thi đấu đầy ấn tượng để cán đích đầu tiên trong phần thi chung kết với thành tích 7 phút 01 giây 11.

Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Thể thao Việt Nam đã có 1 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ và đứng thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 2018.

Khan hiếm sách giáo khoa lan ra nhiều tỉnh: ‘Đặt gạch’ giữ phần cũng không có

Gần đây, việc thiếu sách giáo khoa (SGK) đầu năm học mới khiến nhiều phụ huynh lao đao. Các đầu sách “cháy hàng” tập trung cục bộ ở lớp đầu cấp: lớp 1, lớp 6, lớp 10.

Tuy nhiên, tại Cần Thơ vào thời điểm này, “khan sách” đã lan sang nhiều khối lớp khác. Cụ thể, sách khoa học tự nhiên lớp 3, bài tập toán lớp 5, 6, sách lớp 1 chương trình công nghệ giáo dục không còn để bán.

Khan hiếm sách giáo khoa lan ra nhiều tỉnh: "Đặt gạch" giữ phần cũng không có
Khách hàng mua sách cho con ở nhà sách thiết bị giáo dục Cần Thơ. (Ảnh: Dân Trí)

Tại Kiên Giang, nhiều phụ huynh chưa mua được cho con bộ SGK đúng chương trình.

Cửa hàng sách của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh (đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh) những ngày này vẫn tấp nập người vào ra. Trên kệ, các loại SGK được bày bán không còn nhiều.

Khan hiếm sách giáo khoa lan ra nhiều tỉnh: "Đặt gạch" giữ phần cũng không có
Phụ huynh tập trung ở Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Hiện, NXB Giáo dục Việt Nam tiếp tục in sách bổ sung và chuyển về các cơ sở. Tuy nhiên, ở một số nhà sách khẳng định sách về nhưng sẽ không đủ đầu sách.

Đề xuất cấm xe máy vào trung tâm Sài Gòn từ năm 2030

Bộ GTVT đề xuất hạn chế xe máy vào khu vực trung tâm TP. HCM theo 3 giai đoạn, cấm hẳn (các quận 1, 3, 5 và 10) vào năm 2030. Trước đó, đề xuất này được đưa ra đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. 

VnExpress đưa tin, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (Bộ GTVT) đề xuất hạn chế, tiến đến cấm hẳn xe máy vào trung tâm TP. HCM (các quận 1, 3, 5 và 10) vào năm 2030.

Đây là đề án Tăng cường vận tải giao thông công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới giao thông ở TP. HCM.

Từ nay đến năm 2020, hạn chế xe máy giờ cao điểm trên 2 tuyến đường Trường Sơn (quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1). Đồng thời, hạn chế xe máy 7-19h trên đường Pasteur (Lý Tự Trọng – Điện Biên Phủ) và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Điện Biên Phủ – Lý Tự Trọng).

Đề xuất cấm xe máy vào trung tâm Sài Gòn từ năm 2030
TP. HCM kẹt xe cả ngày lẫn tối do nhu cầu đi lại làm việc, học hành của người dân bằng xe máy rất lớn. (Ảnh: Zing)

Năm 2021-2025, hạn chế xe vào quận 1 được giới hạn bởi các tuyến đường: Võ Văn Kiệt – Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ – Hai Bà Trưng – Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Văn Cừ.

Năm 2026-2030, hạn chế cấm hẳn xe máy vào khu vực trung tâm TP. HCM gồm quận 1, 3, 5, 10 được giới hạn bởi các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Châu Văn Liêm – Hồng Bàng – Lý Thường Kiệt – Bắc Hải – Cách Mạng Tháng Tám – Võ Thị Sáu – Đinh Tiên Hoàng – Tôn Đức Thắng.

Hy hữu: Cứu sống trẻ 1 ngày tuổi bị dị tật tim bẩm sinh

Chiều 22/8, các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã cứu sống kỳ diệu cháu bé vừa sinh 18 tiếng mắc bệnh tim bẩm sinh bằng kỹ thuật đặt stent ống động mạch phổi.

Báo Thanh Niên cho biết, ca can thiệp đặt stent hy hữu này được các y bác sĩ Khoa Cấp cứu Tim mạch can thiệp cùng với sự hỗ trợ của các bác sĩ gây mê hồi sức tim và phẫu thuật tim mạch thuộc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế, thực hiện thành công vào chiều ngày 22/8.

Ê kíp can thiệp sau khi thực hiện thành công ca đặt stent cho cháu bé. (Ảnh: Thanh Niên)

Cháu bé là con của sản phụ N.P.T (26 tuổi, trú tại TP. Huế).

Theo báo Công an nhân dân, sản phụ T. mang thai 39 tuần tuổi bị suy thai được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Đến chiều tối 21/8, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu để lấy thai. 

Sau khi sinh mổ, cháu bé được phát hiện dị tật tim bẩm sinh phức tạp với chẩn đoán APSI: Thất phải van nhỉ nhất thiểu sản, teo van động mạch phổi, tuần hoàn phổi phụ thuộc vào ống động mạch với đường kính nhỏ, ngoằn ngoèo.

Theo VTV, trẻ có các triệu chứng suy hô hấp cấp: Tim tái, độ bảo hòa oxy máu 55,8%, rất nặng. Bệnh nhân được chuyển sang Khoa Cấp cứu Tim mạch.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Cấp cứu Tim mạch Can thiệp, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi hội chẩn, chiều 22/8, các bác sĩ đã quyết định can thiệp đặt stent để nong ống động mạch phổi cho cháu bé.

TS. BS Hồ An Bình, Phó trưởng Khoa Cấp cứu Tim mạch Can thiệp cho biết, với trường hợp bệnh này, chúng tôi đặt stent để cứu sống cháu. Sau này, khi sức khỏe của cháu ổn định, các bác sĩ phẫu thuật tim mạch sẽ tiến hành phẫu thuật để sửa chữa dị tật cho cháu.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–


Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News