Nói đến bóng đá người ta nghĩ ngay đến Pele bởi đơn giản ông được người hâm mộ gọi là Vua. 

Sự nghiệp huy hoàng của huyền thoại Pele

Pele có tên thật là Edson Arantes do Nascimento, sinh năm 1940 tại Minas Gerais, Brazil. Ông bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp khi mới 15 tuổi, cho CLB Santos. Một năm sau thì ông được gọi lên ĐTQG. Trong sự nghiệp quốc tế, ông đã giành 3 chức vô địch thế giới vào các năm 1958, 1962 và 1970. Là cầu thủ duy nhất cho đến nay làm được điều này. Pele là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội bóng vàng – xanh với 77 bàn thắng sau 92 trận. 

Pele được biết đến là người sáng tạo ra thuật ngữ “The Beautiful Game” (bóng đá đẹp). Nó có lẽ bắt nguồn từ những gì ông thể hiện trong trận chung kết World Cup 1958 khi Brazil đối đầu với Thụy Điển – một trận đấu vô cùng đẹp mắt mà trong đó ông là người được tôn vinh với cú đúp để đưa Brazil lên ngôi vô địch.

huyen-thoai-pele
Huyền thoại bóng đá Pele được mệnh danh là Vua bóng đá

 

Trên sân, Pele hoạt động không biết mệt mỏi. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, óc quan sát tinh tế, mỗi lần Pele chạm bóng là tạo ra cơ hội cho đội nhà, gây bất ngờ cho đối thủ và làm khán đài rộn ràng bởi những lời tán thưởng. 

“Vua bóng đá” có thể chơi ở nhiều vị trí trên sân, từ tiền đạo cắm, hộ công, dạt biên, tiền vệ kiến tạo hay thậm chí là lùi sâu như một tiền vệ thu hồi bóng… Ông chơi bóng ngẫu hứng nhưng hiệu quả, sáng tạo nhưng không phá vỡ chiến thuật chung của đội. 

Pele luôn được mọi người quý mến

Không một ai như Pele nhận được nhiều lời khen tặng từ những đồng nghiệp và danh thủ bóng đá nhiều đến vậy. Trong số những người đương thời, huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff từng nói: “Pelé là cầu thủ bóng đá duy nhất vượt qua ranh giới của logic”. Đội trưởng tuyển Brazil lên ngôi ở World Cup năm 1970, Carlos Alberto Torres, nhận xét: “Bí mật tuyệt vời của anh ta là ngẫu hứng. Những điều anh ta làm chỉ trong một khoảnh khắc. Anh ta có một nhận thức phi thường về trận đấu”. Còn Tostao, người đá cặp với ông trên hàng công Brazil, thì nói: “Pelé là người vĩ đại nhất – anh ta đơn giản là hoàn hảo. Và ngoài sân anh ta luôn mỉm cười và lạc quan. Bạn không bao giờ thấy Pele nổi nóng. Anh ta rất được lòng đồng đội”.

huyen-thoai-pele-world-cup-2018
Huyền thoại Pele tại Nga trước thềm World Cup 2018

Cựu ngôi sao của Real Madrid và tuyển Hungary Ferenc Puskas đã nói nói: “Cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá là Di Stefano (Bồ Đào Nha). Còn Pele ư? Tôi từ chối phân loại anh vì anh ấy đã ở trên tất cả rồi”.

Năm 1999, ông được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 bởi Hiệp hội thống kê lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS). Cũng trong năm đó, ông được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) bầu chọn là VĐV của thế kỉ và được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Vào năm 2013, ông được FIFA trao tặng giải thưởng Quả bóng vàng danh dự (Ballon d’Or Prix d’Honneur).

Ngày nay, nhiều ngôi sao bóng đá có thể đi bóng kỹ thuật hay ghi bàn nhiều hơn Pele nhưng thế giới vẫn nhắc đến ông như một vị vua bởi ông đã khai sáng một thứ bóng đá làm say mê lòng người, truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ đam mê quả bóng tròn. 

Nam Anh