Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 8/2 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Mô hình chó khổng lồ hơn 100 triệu ở Hải Phòng 

Mới đây, một doanh nhân người Singapore đang làm việc tại Thủy Nguyên, Hải Phòng đã đặt hàng làm một mô hình chú chó Golden khổng lồ để trưng bày đón Tết.

Đặt làm mô hình chó khổng lồ hơn 100 triệu đồng chào xuân Mậu Tuất

Đặt làm mô hình chó khổng lồ hơn 100 triệu đồng chào xuân Mậu Tuất.

Hiện tại, họa sỹ Nguyễn Viết Lục và nhóm cộng sự đã hoàn thiện mô hình chú chó cao 4,4m, nặng gần 2 tạ, trị giá hơn 100 triệu đồng này.

Đây là mô hình loài chó golden, được biết đến là giống chó nghiệp vụ, thân thiện. Nhiều chú chó được huấn luyện giống như một lính cứu hộ, dẫn dắt người già, trẻ em khi di chuyển.

Đặt làm mô hình chó khổng lồ hơn 100 triệu đồng chào xuân Mậu Tuất
Mô hình chó khổng lồ hơn 100 triệu đồng được tạo ở thế ngồi.

Chú chó được tạo ở thế ngồi, một chân trước giơ cao, cầm dải phướn ghi dòng chữ “Chúc mừng năm mới xuân Mậu Tuất”. Mô hình được tạo hình từ khung sắt, lưới và phủ bọc bởi lớp xốp cứng, có thể chịu đựng mưa gió, bão.

Khi hoàn thiện, chú chó vàng được đặt ngồi trên một bệ là khung sắt, ngoài khung được phủ lớp xốp cứng như chất liệu làm mô hình con chó. Khung cao 80cm, dài 2,4m và rộng 1,2m, được tạo hình thành khối vàng tiền đẹp mắt.

Tài xế taxi trả lại tiền cho khách đánh rơi

Sáng 6/2, nhiều diễn đàn đăng tải hình ảnh cô gái may mắn nhận lại tiền và giấy tờ từ người tài xế tốt bụng sau khi bỏ quên trên xe, theo Zing.

Được biết, cô gái may mắn đó tên là Phương (đến từ Hà Nội), cô vui vẻ chia sẻ, chiều 5/2, Phương đi taxi về nhà, vì quá vội nên đã để quên ví trên xe. Một lúc sau cô mới nhớ ra và tìm cách liên lạc với chủ xe.

“Mình gọi điện thì tài xế rất nhiệt tình, niềm nở tìm lại ví trên xe mình để quên. Anh còn đề nghị quay lại nhà mình để gửi trả. Bản thân thấy khá may mắn vì những ngày giáp Tết gặp được người tốt bụng như vậy”, dẫn lời Phương chia sẻ trên Zing.

Tài xế taxi nhiệt tình trả lại ví chứa nhiều tiền cho khách bỏ quên - Ảnh 1
Phương đã nhận lại được ví với số tiền và giấy tờ đầy đủ bên trong. (Ảnh chụp màn hình)

Cô gái này cho hay, mọi thứ vẫn còn nguyên. Giá trị trong ví khá lớn và nó là toàn bộ số tiền cô cầm của cả gia đình đi mua sắm cho dịp Tết. Việc nhận lại ví khiến cô có niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Anh Minh Thức – tài xế taxi, người nhặt được ví cho rằng, đây là chuyện thường tình anh gặp khi làm việc. “Phát hiện khách quên hoặc rơi đồ, chúng tôi có trách nhiệm giữ gìn và trao trả lại cho người bị mất”, anh Thức nói.

Nam tài xế từng nhặt được không ít đồ của khách bỏ quên, trong đó nhiều tài sản có giá trị lớn. Anh Thức nhớ lần chở khách trong đêm bỏ quên một chiếc balo, sau khi trả lại, chủ nhân tiết lộ trong đó chứa các vật dụng giá trị lên đến vài chục triệu đồng.

Phiên chợ tết 0 đồng đặc biệt, ấm lòng người nghèo ở Sài Gòn

Nhằm hỗ trợ các vật dụng cần thiết cho bệnh nhân trong thời gian điều trị tại bệnh viện và bớt gánh nặng chi phí trong đời sống và sinh hoạt cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện quận Thủ Đức cùng với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã tổ chức phiên chợ 0 đồng dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vui Tết 2018.

Đặc biệt, các mặt hàng đều là những món ăn truyền thống mang hương vị Tết như bánh chưng, bánh tét, lạp xưởng, ngoài ra còn có dầu ăn, nước ngọt, bánh kẹo, gạo, quần áo, trái cây, mền (chăn).

Độc đáo phiên chợ tết 0 đồng, ấm lòng người nghèo - Ảnh 3
Điểm đặc biệt, người bệnh khi tham gia Phiên chợ sẽ được Ban tổ chức (BTC) phát 1 thẻ mua hàng, trên thẻ có 7 ô trống và ghi rõ các mặt hàng để tiện lựa chọn theo nhu cầu. Mỗi gian hàng sẽ được phát một con dấu nhỏ của BTC. (Ảnh: Báo Nông Nghiệp)
Độc đáo phiên chợ tết 0 đồng, ấm lòng người nghèo - Ảnh 5
Khi mua hàng tại bất cứ gian hàng nào trong “Phiên chợ 0 đồng”, nhân viên gian hàng sẽ tự thu tiền bán hàng bằng cách đóng dấu vào ô trống trên thẻ mua hàng của người mua, mỗi dấu tương ứng với 1 món hàng đã mua…(Ảnh: Báo Nông Nghiệp)
Độc đáo phiên chợ tết 0 đồng, ấm lòng người nghèo - Ảnh 13
Gian hàng quần áo. (Ảnh: Báo Nông Nghiệp)

Hoạt động này góp sức nhỏ bé để chia sẻ phần nào những khó khăn cùng bệnh nhân, cũng như động viên tinh thần bệnh nhân vượt qua nỗi đau về thể xác để tiếp tục điều trị bệnh tốt hơn. Bán ô tô giá rẻ bất ngờ: 16 triệu đồng/chiếc

Cụ thể: Ô tô UMECT 15 chỗ ngồi – 31A-0820, sản xuất tại Việt Nam, sử dụng từ năm 1995. Xe ngoại quan xấu, xuống cấp nghiêm trọng. Nội thất và nhiều bộ phận trên xe không còn nguyên vẹn.

Xe ô tô Mitshubishi 7 chỗ – Biển kiểm soát: 31A-2936, sản xuất tại Nhật bản, sử dụng từ năm 1993. Hiện tại gầm khung xe, máy móc han gỉ, bám bụi. Nhiều chi tiết máy không còn nguyên vẹn. Hiện tại không thể nổ máy; không thể hoạt động được. Chủ xe: Bộ Giao thông vận tải.

Tổng giá khởi điểm của hai xe ô tô: 12.555.000 đồng (mười hai triệu, năm trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẵn). Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo để các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký.

Tổng cục Đường bộ thanh lý ô tô giá 16 triệu đồng một chiếc. (Ảnh minh họa)

Trước đó, Tổng cục Hải quan cho biết, đã bán 50 trên tổng số 52 chiếc với mức giá thấp nhất 16 triệu đồng/xe, cao nhất hơn 240 triệu đồng/xe. Tiền thu được từ đợt bán này là hơn 5,8 tỷ đồng, tương đương giá bình quân hơn 116,1 triệu đồng/xe.

Chiếc xe có giá thanh lý thấp nhất 16 triệu đồng là UAZ loại 31514 do Cục Hải quan Thừa Thiên Huế sử dụng từ năm 2005 và đã đi được 265.460km, với giá trị nguyên giá 249,5 triệu đồng.

Còn chiếc có giá bán thanh lý cao nhất 243 triệu đồng là xe Mitsubishi do Cục Hải quan Nghệ An sử dụng từ năm 2004 với giá trị 971,6 triệu đồng.

Chiếc xe Toyota biển kiểm soát đời 1996 của Cục Hải quan Nghệ An có giá mua 824 triệu đồng, giá bán thanh lý chỉ 84,5 triệu đồng.

Một chiếc Toyota khác cũng của cục Hải quan này được sử dụng từ năm 1994 có giá trị ban đầu 546 triệu đồng chỉ được thanh lý với giá 68,5 triệu đồng.

————————————

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Thanh Thanh