Chuyên mục xin CHÀO BUỔI SÁNG ngày 8/10 gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Hôm nay người Việt Nam có thể quan sát mưa sao băng

Những người yêu thiên văn trên thế giới, trong đó có Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng Draconid đạt cực đại vào đêm mai (8/10) với tần suất khoảng 10 vệt mỗi giờ, Earth Sky hôm qua đưa tin.

Hiện tượng xuất hiện gần với thời điểm trăng non (9/10) nên người xem sẽ có điều kiện quan sát thuận lợi do ít bị ảnh hưởng bởi ánh trăng, theo báo VnExpress.

Mưa sao băng Draconid đạt cực điểm 10 vệt/giờ vào đêm mai. (Ảnh: Reuters)

Draconid là trận mưa sao băng nhỏ diễn ra vào tháng 10 hàng năm. Nó bắt nguồn từ ngôi sao chổi 21P/Giacobini-Zinner có quỹ đạo quay quanh Mặt Trời xấp xỉ 6 năm rưỡi. Mưa sao băng xuất hiện khi bụi và những mảnh vụn của sao chổi va chạm với bầu khí quyển Trái Đất và bốc cháy.

Năm nay, mưa sao băng Thiên Long xảy ra cùng thời điểm cuối tháng âm lịch nên không bị ảnh hưởng bởi mặt trăng. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, người yêu thiên văn có cơ hội quan sát dễ dàng trận mưa sao băng này. Sao băng xuất hiện từ phía chòm sao Draco (Thiên Long) nhưng cũng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên bầu trời, theo Tiền Phong.

Tuy số lượng sao băng không nhiều nhưng trận mưa sao băng này có nhiều dải băng sáng. Thời gian quan sát tốt nhất là nửa đêm đến rạng sáng. Người quan sát nên nhìn về hướng chòm sao Orion, chọn nơi ít ánh sáng đèn và bụi.

Sài Gòn không mưa vẫn ngập nặng

Khoảng 16h ngày 7/10, nhiều tuyến đường các quận, huyện ở TP.HCM bị ngập nặng do triều cường vượt mức báo động III, theo báo Zing.

TP. HCM bị ngập nặng do triều cường vượt mức báo động III.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên nhanh. Triều cường ngày 7/10 tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) dâng cao đạt mức 1,66 m; trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt mức 1,64 m. 

Tại một số tuyến đường như Nguyễn Bình, Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) … ngập sâu 0,3-0,5 m.

Nước ngập sâu, đất đá lởm chởm khiến việc đi lại khó khăn và rất nguy hiểm.

Trên tuyến quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh ngập sâu khoảng 0,4 m, các phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ách tắc nhiều giờ.

Các phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ách tắc nhiều giờ.

Quốc lộ 50 là một trong những tuyến giao thông nối TP. HCM với Long An. Hiện khu vực này thường xuyên ngập sâu do mưa lớn và triều cường khiến giao thông ở đây thường xuyên ùn tắc.

Thời tiết ngày 8/10: Miền Bắc, miền Trung trời nắng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hôm nay (8/10), Bắc Bộ cũng như hầu khắp các tỉnh miền Trung tiếp tục có một ngày đầu tuần tạnh ráo, trời nắng. Nhiệt độ trưa và chiều tăng lên ngưỡng 31-33 độ. Nhưng về tối và đêm, nhiệt độ giảm nhanh xuống mức 22-25 độ, thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu.

Nằm xa hơn về phía nam, hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng phổ biến có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-31 độ; trong khi tại Nam Bộ nhiệt độ là 31-33 độ. Về chiều tối, khu vực miền Tây của Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày cuối tuần nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News