Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 19/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Cựu Viện phó VKS TP. Đà Nẵng không thừa nhận hành vi dâm ô

Ngày 18/6, một nguồn tin xác nhận với Báo Người Lao Động, trong quá trình điều tra và truy tố, ông Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng) không thừa nhận hành vi dâm ô đối với trẻ em xảy ra tại chung cư Galaxy9, đường Nguyễn Khoái, quận 4, TP. HCM.

Chung cư Galyxy9 nơi ông Linh thực hiện hành vi. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Linh chỉ thừa nhận hành vi ôm, hôn bé gái 8 tuổi ở thang máy vào ngày 1/4 và tổng cộng 3 lần vi phạm. Tuy nhiên, ông Linh không thừa nhận hành vi dâm ô vì ông cho rằng chưa đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô theo điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015. (Xem thêm)

Nghệ An khởi tố cựu phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Vinh

Báo VnExpress thông tin, ngày 18/6, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã khởi tố Võ Biên Thùy (51 tuổi, cựu Phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất); Nguyễn Xuân Thọ (61 tuổi, cựu chủ tịch xã Hưng Đông) và Trần Lê Ngọc Tú (31 tuổi, cựu cán bộ địa chính xã Hưng Đông) cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 360, Bộ luật hình sự 2015. Các bị can được tại ngoại, song cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trần Lê Ngọc Tú (giữa) cùng Võ Biên Thùy (trái) và Nguyễn Xuân Thọ. (Ảnh: Vietnamnet)

Báo Vietnamnet cho biết, theo hồ sơ điều tra, năm 2011, UBND TP. Vinh thực hiện dự án kênh tiêu thoát nước đi qua xã Hưng Đông nên phải thu hồi hơn 7.000 m2 diện tích hồ nước tưới tiêu.

Ban chủ nhiệm HTX Đông Vinh (xã Hưng Đông) bị cáo buộc làm giả hợp đồng nhận thầu hơn 7.000 m2 diện tích này làm hồ nuôi cá nhằm hưởng tiền bồi thường. (Xem tiếp)

Hàng không tăng bán chỗ ngồi trên máy bay

Báo VnExpress thông tin, cuối tuần trước, Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo, hãng chính thức bán thêm chỗ ngồi cho hàng khách. Theo đó, đối với trong nước, giá cho một chỗ ngồi để chân rộng chặng Hà Nội – TP. HCM là 150.000 đồng, chỗ ngồi phía trên cửa sổ 120.000 đồng, chỗ ngồi phía trên lối đi 100.000 đồng, chỗ ngồi tiêu chuẩn 50.000 đồng…

Với các chặng du lịch và trục lẻ, các loại ghế trên giảm 20.000-50.000 đồng (tùy loại, chưa gồn VAT).

Hàng không đua nhau triển khai dịch vụ cộng thêm. (Ảnh: VnExpress)

Với chặng quốc tế, chặng Việt Nam đi một vài nước châu Âu giá cao nhất 50 USD (khoảng gần 1,3 triệu đồng), và thấp nhất là 20 USD. Các chặng Việt Nam đi Nhật, Hàn Quốc, giá chỗ cao nhất là 30 USD, thấp nhất 10 USD. Các chặng khác dao động 5-25 USD. 

Đưa ra dịch vụ từ khá sớm nhưng không nhiều khách hào hứng, mới đây, để gia tăng hoạt động bán chỗ ngồi trên máy bay, Jetstar Pacific và VietJetAir liên tục quảng bá cho hoạt động này bằng nhiều cách thức khác nhau.

Thời tiết ngày 19/6: Hà Nội đêm và sáng có mưa, Sài Gòn mát mẻ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay (19/6), gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo: Ngày hôm nay (19/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Hà Nội có mưa về đêm và sáng. (Ảnh minh hoạ)

Cũng trong ngày và đêm nay (19/6), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 1.5-2.5m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News