Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 11/9 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Nguyên nhân bất ngờ khiến học sinh lớp 1 học 4 buổi/tuần

Theo Báo Người Đưa Tin, về tình trạng học sinh tiểu học phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) chỉ học 4 ngày/tuần, bà Phạm Đàm Thục Hạnh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai cho rằng đây là giải pháp “cực chẳng đã”.

“Tình trạng thiếu trường, thiếu lớp trên địa bàn phường Hoàng Liệt đã xảy ra 3 năm nay, nguyên nhân do phường Hoàng Liệt có sự tăng dân số cơ học quá mạnh. Hiện tại trên địa bàn phường có tới 75/82 chung cư đang hoạt động với tổng dân số hơn 80.000 dân đã dẫn đến quá tải”, bà Hạnh giải thích.

Bên trong lớp học, lớp 1 trường tiểu học Chu Văn An.
Bên trong lớp học, lớp 1 trường tiểu học Chu Văn An. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Bà Hạnh cho biết: “Trước kỳ tuyển sinh năm nay chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về phường Hoàng Liệt và đưa ra 3 phương án:

Thứ nhất, thực hiện chỉ tuyển sinh HS có hộ khẩu thường trú ở phường. Nhưng có quá nhiều HS mới chỉ có giấy tạm trú, như vậy nhiều em sẽ không được đảm bảo quyền lợi đi học của các em, nên giải pháp này không thể thực hiện.

Thứ hai, sẽ duy trì học 1 buổi/ngày, phương án này đảm bảo quy định của bộ GD&ĐT tuy nhiên rất khó cho phụ huynh có thể đón con, nếu nhà có 2 con phải đưa đón quá nhiều lần trong những khung giờ phụ huynh cũng đang đi làm. Với phương án này các cháu vẫn phải nghỉ ở nhà 1 buổi, nên cũng không được.

Thứ ba, học 4 ngày/tuần (8 buổi/tuần) và học theo ca được lựa chọn là tối ưu nhất, phương án đảm bảo đúng số tiết cho HS và giờ tan tầm phụ huynh sẽ đón được con”.

Dù là phương án tối ưu nhất, nhưng cũng chỉ là phương án trước mắt. Trong thời gian tới để giải quyết dứt điểm cần phải xây thêm trường. Theo quyết định của UBND quận Hoàng Mai thì quý 1 năm 2019, phường Hoàng Liệt sẽ được xây thêm 3 trường mới gồm trường mầm non, cấp 1 và cấp 2”, vị Trưởng phòng cho biết thêm.

Về phía trường TH Chu Văn An, cô Lê Thị Thêu, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: “Trước thực trạng HS quá đông, nhà trường cũng đã phải tính toán tất cả các phương án. Tối ưu nhất là phương án học 4 buổi/ tuần và học theo ca. Phụ huynh cũng gặp khó khăn vì con không thể đi học đủ, thầy cô cũng phải vất vả vì dạy cả ngày cuối tuần, mà lẽ ra được nghỉ ngơi. Nhưng đây là phương án tối ưu nhất thời điểm hiện tại”.

Hải quan sẽ dùng Blockchain để quản lý, thông quan hàng hóa

Kết quả ứng dụng công nghệ trong thông quan hàng hóa được ông Ngô Minh Hải – Phó cục trưởng Cục Quản lý giám sát hải quan (Tổng cục Hải quan) nhắc lại Tại hội nghị Tạo thuận lợi thương mại do Ban phát triển kinh tế tư nhân phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức ngày 10/9, theo VnExpress.

Hiện 100% hàng hóa xuất nhập khẩu trong hệ thống quản lý hải quan hiện nay được mã hóa, 100% tờ khai hải quan được làm tự động. Công nghệ, phần mềm hiện đại cũng được cơ quan này ứng dụng trong cơ chế hải quan một cửa. 

Tuy nhiên, trước làn sóng cách mạng công nghệ 4.0, ngành này cũng hướng tới “Customs tech”, nghĩa là ứng dụng những xu hướng công nghệ mới, như Blockchain, nhằm kiểm soát hàng hóa theo chuỗi trong kiểm tra chuyên ngành, thông quan hàng hóa.

“Kỳ vọng 3-5 năm nữa, Blockchain sẽ được đưa vào lĩnh vực hải quan để thông qua một lộ trình nghiên cứu cụ thể”, ông nói và nhấn mạnh, để việc ứng dụng này triển khai thực tế nhanh hơn thì “ngành hải quan không thể đi một mình, mà cần sự đồng hành của nhiều bộ, ngành khác”.

Cán bộ hải quan làm thủ tục kiểm tra hàng hóa. (Ảnh: VnExpress)

Hà Nội: Công viên 300 tỷ chính thức hoạt động sau 2 năm ‘đắp chiếu’

Báo Tiền Phong thông tin, ngày 10/9, công viên hồ điều hòa Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được đầu tư gần 300 tỷ đồng chính thức hoạt động, mở cửa phục vụ người dân vào sau hơn 2 năm “đắp chiếu”.

Công viên mở cửa phục vụ người dân miễn phí (buổi sáng 6-9 giờ, buổi chiều 17-20 giờ). (Ảnh: Tiền Phong)

Dự án đầu tư xây dựng Công viên hồ điều hòa Nhân Chính do UBND quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 13,2 ha, trong đó phần diện tích mặt nước là 8 ha. Dự án được khởi công vào tháng 5/2016 với tổng mức đầu tư gần 299 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách quận.

Nhiều hạng mục công trình “ngổn ngang” đã được hoàn thiện. (Ảnh: Tiền Phong)
Lòng hồ công viên đã được bơm nước vào thay vì chứa đầy cỏ như trước đây. (Ảnh: Tiền Phong)
Tuy đã đưa vào hoạt động nhưng vỉa hè xung quanh công viên hiện đang được gấp rút lát lại bằng đá tự nhiên. (Ảnh: Tiền Phong)
Tuy nhiên theo quan sát thì nước hồ trong tình trạng ô nhiễm. (Ảnh: Tiền Phong)

Thời tiết ngày 11/9: Bão số 5 hướng phía Tây, liên tục tăng cấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khoảng sáng sớm nay (11/9), ATNĐ sẽ đi vào vùng biển Đông Bắc Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão số 5 (bão Mangkhut).

Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 410km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Vị trí và đường đi của ATNĐ. Ảnh: NCHMF
Vị trí và đường đi của ATNĐ. (Ảnh: NCHMF)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 19h tối mai (12/9), vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Ngoài ra, bão Mangkhut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương có thể đạt cấp siêu bão và di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong 4-5 ngày tới.

Hôm nay, khí hậu các tỉnh phía Bắc trong đó có Hà Nội vẫn tương đối dễ chịu với mức nhiệt cao nhất ở mức 32 độ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có hình thái thời tiết tương tự miền Bắc.

So với các vùng trên, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn 2 độ, duy trì mức 34 độ, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 20 độ, cao nhất không quá 31 độ.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất duy trì mức 33 độ.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News