Sau khi thu mua các loại bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc, chủ hàng giả tiếp tục mua các loại bao bì nhái thương hiệu uy tín rồi sang chiết và dùng máy ép bao bì để bán ra thị trường thu lợi bất chính.  

Theo Thanh niên, ngày 24/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa một cơ sở làm giả bột ngọt các thương hiệu nổi tiếng từ bột ngọt Trung Quốc rẻ tiền.

Bột ngọt Trung Quốc rẻ tiền được 'phù phép' thành hàng hiệu đắt tiền
Những gói bột ngọt Trung Quốc đang chuẩn bị được “hô biến” thành bột ngọt nổi tiếng. (Ảnh: Thanh niên)

Trước đó, trưa 20/4, Đội phòng chống tội phạm buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (PC46) cùng Công an phường Tam Thuận ập vào kiểm tra nhà ông Hoàng Vũ ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Công an bắt quả tang ông Vũ đang đóng gói bột ngọt, hạt nêm vào bao bì in ấn các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường để kịp giao hàng.

Bột ngọt Trung Quốc rẻ tiền được 'phù phép' thành hàng hiệu đắt tiền
Ông Vũ thực hiện lại hành vi làm giả trước lực lượng công an. (Ảnh: Thanh niên)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 43 gói bột ngọt (1 kg/gói) và 25 gói hạt nêm (900 g/gói) thành phẩm. Trong 223 kg nguyên liệu bột ngọt và hạt nêm chưa đóng gói có 125 kg là hàng Trung Quốc, gần 100 kg không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng phát hiện 1.600 bao bì loại 1 kg và 900 g dùng để nhái thương hiệu.

Ông Vũ khai nhận thu mua số nguyên liệu trên của một số tiểu thương các chợ lớn ở địa bàn thành phố Đà Nẵng, chủ yếu là hàng rẻ tiền. Sau đó, ông Vũ mua bao bì giả thương hiệu, sang chiết và dùng máy ép bao bì để bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Trước đó, ngày 21/4, Công an huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) bắt giữ 2 đối tượng Bùi Thị Dậu và Lưu Quang Tuấn về hành vi buôn bán bột ngọt giả các nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto.

Theo Chất lượng Việt Nam, lực lượng chức năng thu giữ tại cơ sở Giao Thủy này gồm 1 máy ép nhiệt, 222 gói bột ngọt nhãn hiệu Miwon, 196 gói bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto, 70 gói hạt nêm Knorr, 76 bao bột ngọt Trung Quốc loại 25 kg/bao. Tổng trọng lượng bột ngọt thu giữ của 2 cơ sở là 2,2 tấn.

Qua giám định tất cả số bột ngọt thu được đều là hàng giả của hai nhãn hiệu lớn là Miwon và Ajinomoto.

Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng này khai nhận đã mua bột ngọt giá rẻ của Trung Quốc loại 25 kg/bao về sang chiết, đóng gói làm giả bột ngọt nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto rồi bán cho người tiêu dùng.

Nguyễn Trang