Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua hoa quả bày mâm ngũ quả tăng cao khiến cho giá một số loại trái cây như chuối xanh, bưởi, đu đủ, táo, cam canh… cũng tăng giá gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Chị Thủy (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, vì phải làm việc đến hết ngày 28 Tết nên sáng nay (29 Tết) chị mới đi chợ để sắm Tết cho cả nhà. Tuy nhiên, khi ra tới chợ chị không khỏi bất ngờ khi giá cả nhiều loại hoa quả bất ngờ tăng mạnh. Theo đó, để mua đủ một ngâm ngũ quả gồm chuối xanh, bưởi, cam canh, táo, thanh long chị phải chi tới gần 500.000 đồng.

Trong khi đó, chị Minh Anh (Cầu Giấy) vốn là người gốc Nam nên mua hoa quả gồm mãng cầu, dừa, xoài, đu đủ, chuối cũng phải mất tới 300.000 đồng.

29 Tết, giá hoa quả tăng mạnh
Theo khảo sát của nhóm phóng viên tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội ngày 29 Tết, chuối xanh có giá từ 80.000 đồng trở lên tùy vào kích thước và số lượng quả trên nải.
29 Tết, giá hoa quả tăng mạnh
Cam canh có giá từ 80.000-100.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với ngày thường.
29 Tết, giá hoa quả tăng mạnh
Dừa nhỏ bày ngũ quả có giá 30.000 đồng/quả.
29 Tết, giá hoa quả tăng mạnh
Thanh long có giá 60.000-80.000 đồng/kg.
29 Tết, giá hoa quả tăng mạnh
Dứa xanh bày ngũ quả có giá 20.000-50.000 đồng/quả.
29 Tết, giá hoa quả tăng mạnh
Một người phụ nữ đắn đo khi biết quả mãng cầu có giá 45.000 đồng.

Trong khi giá hoa quả ở các chợ tăng mạnh thì giá hoa quả ở một số siêu thị được giữ bình ổn, thậm chí có nhiều loại hoa quả nhập khẩu có giá rẻ chỉ từ 30.000-45.000 đồng/kg.

NguyễnThu