Pháp chẳng tội gì bung hết sức khi đã sớm giành vé và đây là cơ hội cho Đan Mạch có chiến thắng để cùng vào vòng trong.

Sau 2 trận thắng trước Australia và Peru, Pháp đã giành vé vào vòng 16 đội. HLV Deschamps sẽ cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi và đây là cơ hội để Đan Mạch có 3 điểm. Đội bóng Bắc Âu cũng không cần vội vã bởi họ chỉ cần 1 điểm là đi tiếp.

Đêm nay nhiều khả năng Thomas Lemar sẽ được ra sân. Kèo trái 22 tuổi vừa gia nhập Atletico Madrid với giá 75 triệu euro từ Monaco. Bản hợp đồng đáng chú ý này sẽ có lần đầu ra sân tại World Cup. Anh đã ngồi dự bị cả 2 trận đầu tiên gặp Australia và Peru.

HLV Deschamps sẽ trao cơ hội để Lemar chứng tỏ mức giá 75 triệu euro của mình. Tối nay, bạn cùng phòng Sidibe của Lemar cũng được trao cơ hội đá chính.

Các cầu thủ dự bị khác sẽ được ra sân từ đầu còn có Mandanda, Kimpembe, N’Zonzi và Dembele. HLV Deschamps sẽ muốn thử nghiệm Kimpembe trong bối cảnh Umtiti mắc nhiều lỗi. Nếu chơi tốt, có thể Kimpembe sẽ được tin dùng ở vòng 16 đội.

N’Zonzi cũng sẽ chia lửa với Kante ở trung tuyến và đây sẽ là thử thách lớn với tiền vệ tấn công Eriksen của Đan Mạch.

Đan Mạch vẫn sẽ phải trông chờ nhiều vào nhạc trưởng Eriksen. Thầy trò HLV Age Hareide chỉ cần không thua nên họ sẽ không quá vội vàng. Eriksen đang có phong độ cực cao. Bằng chứng là anh đã ghi tới 17 bàn thắng trong 20 trận gần nhất đá cho ĐT Đan Mạch. Trận trước, cũng chính Eriksen là người ghi bàn tuyệt đẹp giúp Đan Mạch mở tỷ số trước Australia. Pháp phải chú ý đến sự nguy hiểm của Eriksen.

Phát biểu trước trận

HLV Didier Deschamps (ĐT Pháp): “Chúng tôi muốn thắng trận này. Các cầu thủ cần duy trì trạng thái hưng phấn và tích cực để chuẩn bị cho vòng 1/8. Nhưng đây là đối thủ khó nhất cho Pháp ở vòng bảng”.

HLV Age Hareide (ĐT Đan Mạch): “Có thể Pháp sẽ cho các trụ cột nghỉ trận này. Nhưng lực lượng của họ vẫn còn rất mạnh. Các mũi nhọn của Pháp đều sở hữu tốc độ tốt”.

Lực lượng

Pháp không có Umtiti vì chấn thương, trong khi Pogba và Mbappe có thể được nghỉ ngơi. Sidibe bình phục, sẵn sàng thi đấu.

Đan Mạch mất hai cầu thủ, Yussuf Poulsen (treo giò) và Kvist (chấn thương).

Phong độ và đối đầu

Pháp đã có 13 lần chạm trán Đan Mạch. Trong đó, đội bóng màu Lam có 8 chiến thắng, thua 4 và hòa 1.

Pháp thắng 4 trong 5 cuộc chiến vừa qua, hòa 1.

Đan Mạch trải qua 5 trận bất bại. Trong đó, có 2 chiến thắng và 3 hòa.

Đội hình dự kiến:

Pháp (424-2): Lloris; Sidibe, Varane, Kimpembe, Hernandez; Dembele, NZonzi, Kante, Lemar; Griezmann, Giroud.

Đan Mạch (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Schone, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen.

Bình An