Mùa hè đang đến và các bạn nam bắt đầu phải cân nhắc đến việc bổ sung thêm những chiếc áo thun vào tủ quần áo của mình. Vậy làm sao để lựa chọn những chiếc áo vừa phù hợp với dáng người vừa đảm bảo chất lượng và phong cách, những lưu ý sau đây sẽ giải đáp phần nào cho bạn.

Lựa chọn áo có kích thước phù hợp

(Ảnh: Suckhoenguoicaotuoi.edu.vn)

Chọn áo thun có kích thước phù hợp với dáng người không đơn giản chỉ là mặc không cảm thấy chật. Trước hết bạn cần phải xác định cho mình một vài thông số cơ bản để có thể lựa chọn một chiếc áo vừa vặn với khổ người.

Vai áo: Phần vai áo nếu trễ quá mép đường may giữa tay và thân áo thì nó là quá khổ với bạn. Còn ngược lại nếu cảm thấy phần nách bị kích thì bạn cũng nên chọn một chiếc áo khác rộng hơn.

Áo có phần vai quá ngắn (Ảnh: bloomingdales.com)

Tay áo: Áo thun thường có thiết kế phần ống tay rộng, tuy nhiên cũng có nhiều loại có thiết kế hình dáng tay bó, nếu không chú ý sẽ trở thành chật. Yêu cầu khi mặc thử áo thun đó là tay áo không được dài quá khửu tay đối với tay áo xuông, còn nếu áo tay bó thì không được dài quá 2/3 ống tay đó.

Độ dài của áo: Durand Fuion – Giám đốc hãng thời trang nam Macy khuyên rằng chiều dài áo thun nên phủ vừa mông nhưng không được quá 2/3 túi quần sau của bạn. Nếu áo phủ hết mông thì có nghĩa là nó quá dài so với bạn. Đa số phái mạnh thường không quan tâm nhiều đến thời trang nên việc lựa chọn một chiếc áo có độ dài vừa phải là lựa chọn tối ưu, và luôn đúng trong mọi trường hợp.

Chất liệu vải

(Ảnh: aothunvnxk.vn)

Những chiếc áo thun thường được thiết kế từ vải cotton, nhưng mỗi mẫu thiết kế lại được kết từ những sợi khác nhau hoặc pha trộn thêm những chất liệu khác. Vì vậy cần phải chọn loại có chất vải mềm và co dãn vừa phải. Bạn cũng nên chú ý rằng có nhiều loại vải chất xấu, khi mặc dễ bị co dãn quá nhiều khiến hình dáng áo bị biến dạng sau một thời gian sử dụng.

Một yếu tố quan trọng nữa là chất vải phải giúp bạn thấm mồ hôi của cơ thể. Vào mùa hè khi nhiệt độ lên cao, nếu áo không giúp tản nhiệt và hút mồ hôi tốt sẽ khiến cơ thể khó chịu và nóng bức khiến hoạt động sinh hoạt trở nên bất tiện hơn rất nhiều.

Màu sắc áo phù hợp với màu da

Màu nâu cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những người da ngăm (Ảnh: danongviet.vn)

Những người sở hữu làn da trắng: Đây là loại da dễ chọn màu áo nhất vì có nhiều loại màu phù hợp với họ. Nhưng có 4 tông màu cơ bản bạn có thể tham khảo là: Xám, đen, trắng, xanh cô ban thẫm. Người có làn da trắng cũng có thể kết hợp một số tông màu khác như đỏ đô, xanh thẫm…

Người có làn da đen, nâu, xám: Với đa số phái mạnh có làn da tối màu, bạn nên tránh những loại áo có màu sắc quá sặc sỡ vì sẽ tạo cám giác như người mặc tối hơn so với bình thường, chỉ có chiếc áo là nổi bật. Nói cách khác là sẽ khiến: “Người làm nền cho áo”. Vì vậy hãy cân nhắc những màu cơ bản như: trắng, đen, xám…

Đừng bỏ qua phần cổ áo

(Ảnh: bizzstore.com.br)

Có nhiều người tự hỏi mình nên mặc với kiểu thiết kế như thế nào, cổ tim hay cổ bẻ, cổ tròn. Nếu bạn chú ý đến một vài quy tắc bạn sẽ sớm lựa chọn cho mình một chiếc áo phù hợp.

Đối với áo thun cổ tim: Loại áo này sẽ phù hơp với những người có thân hình tròn trịa, không quá gầy. Nếu quá gầy, phần xương cổ của bạn sẽ bị lộ.

Đối với áo cổ tròn: Loại áo này phù hợp với người có dáng thư sinh mảnh khảnh, phần cổ có thể hơi dài một chút. 

Đối với áo thun Polo : Áo này được thiết kế khác 2 áo trên đó là nó có cổ. Phần cổ được thiết kế giống như cổ áo sơ mi nhưng nó đa dạng hơn, có thể điểm màu khác với thân áo, kẻ sọc, ….Đây là loại áo mà chúng ta có thể mặc đi làm nếu như hôm nào trời nắng nóng quá. Diện áo cùng quần jean, quần xuông bó gấu chân đều rất trẻ trung và năng động.

Lựa chọn áo để che đi khuyết điểm

(Ảnh: Saostar)

Với người cao gầy: Các anh chàng cao gầy thường có chiều cao rất tốt nhưng bề ngang lại không tương xứng. Vì vậy màu sắc nên ưu tiên lựa chọn cho họ là các tông màu sáng, dáng vừa vặn không quá rộng hay quá bó. Khí áo quá rộng, thân hình chúng ta sẽ có cảm giác mất cân đối, nếu áo quá ôm thì sẽ lộ ra hình dáng gầy gò của bạn.

Với người quá khổ: Với anh chàng có cân nặng hơi lớn một chút thì chiến lược lại hoàn toàn ngược lại. Bạn nên chọn những chiếc áo thun có tông màu tối, dáng áo hơi rộng nếu có bụng phệ, hơn nữa áo không nên quá dài nếu bạn có dáng người thấp vì sẽ càng làm bạn có cảm giác thấp hơn trong mắt người đối diện.

Không phải lúc nào chúng ta cũng nên mặc những chiếc áo thun sặc sỡ và không cổ ra ngoài đường. Bạn cần cân nhắc đến các yếu tố ngoại cảnh và mục đích của trang phục. Nếu đó là một buổi đi chơi dã ngoại cùng bạn bè thì một chút sôi nổi là không thành vấn đề, nhưng nếu là môi trường công sở cần sự nghiêm túc thì tốt nhất bạn nên chọn cho mình một chiếc áo Polo có cổ để tạo cho mình phong cách lịch sự, chuyên nghiệp.

Trọng Đạt