Mặc dù chưa đến ngày chính hội (10/3 âm lịch) nhưng Đền Hùng đã đón hàng triệu lượt du khách đổ về trẩy hội và thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Lễ hội Đền Hùng 2018 chính thức khai hội từ ngày 21/4. (Ảnh: Vietnammoi)
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Ngày khai hội, nhiều du khách có mặt tại đền Hùng từ rất sớm, lúc 9h30 đường dẫn lên đền Thượng đã chật kín người. (Ảnh: Vnexpress)
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Hàng nghìn du khách hành hương về giỗ Tổ vua Hùng năm 2018. (Ảnh: Vietnamnet)
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Tại Tp. Việt Trì, địa phương lân cận, các di tích thờ Hùng Vương trên địa bàn tỉnh, không khí lễ hội đã tràn ngập ở từng khu phố, ngõ ngách. (Ảnh: Dân Việt)
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Ngoài lực lượng cảnh sát, đội thanh niên tình nguyện cũng được huy động hỗ trợ ổn định trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường. (Ảnh: VnExpress)
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Ban tổ chức đề ra định hướng “5 không” trong quá trình diễn ra lễ hội: không ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng chặt chém, không có người ăn xin, không để xảy ra các hành vi phản cảm, không mất vệ sinh an toàn thực phẩm. (Ảnh: VOV)
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Nhiều người ở đây mở dịch vụ cho thuê chiếu; bạt phục vụ khách nghỉ chân. Những người cho thuê chiếu cũng đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu không dám tự ý tăng giá. (Ảnh: Dân Trí)
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Giá thuê chiếu tại đền Hùng giao động từ 30.000-40.000đ/chiếu tùy vào lựa chọn thuê theo giờ hay thuê sử dụng thoải mái thời gian của du khách. Đối với các tấm bạt lớn dành cho nhóm du khách đông người có giá từ 200.000-220.000đ/bạt nếu thuê theo giờ cứ mỗi một tiếng sẽ tính thêm 5000đ/bạt.(Ảnh: Dân Trí)
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Tối 21/4, trên một số tuyến đường như Trần Phú (Tp. Việt Trì), nơi diễn ra Lễ hội văn hóa dân gian đường phố và chương trình nghệ thuật chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương 2018 đã thu hút rất đông sự chú ý của người dân và du khách.
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Lượng người chật kín khiến quá trình quản lý, phân làn giao thông đường phố gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Báo Thời Đại)
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Hơn 2800 diễn viên, nghệ nhân văn hóa dân gian với trang phục rực rỡ, nhiều màu sắc cùng 30 mô hình phỏng theo các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, những câu chuyện, nhân vật lịch sử thời đại Hùng Vương đã diễu hành qua đường Trần Phú và các tuyến phố trung tâm thành phố Việt Trì. (Ảnh: Dantri)
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Trình diễn nghệ thuật dân gian đường phố tại Lễ hội Đền Hùng 2018. (Ảnh: TTXVN))
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Đoàn xe trang trí diễu hành tại Lễ hội dân gian đường phố. (Ảnh: TTXVN)
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương” mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho khan giả. (Ảnh: Dantri)
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Chương trình nghệ thuật Linh thiêng nguồn cội – Đất tổ Hùng Vương. (Ảnh: TTXVN)
Biển người đổ về dự Lễ hội Đền Hùng 2018
Trưa 22/4, đường lên các Đền Thượng, Đền Hạ, Đền Trung và khu vực Đền Giếng đã rất đông người thực hiện các nghi lễ thắp hương, dâng hương hoa. Đặc biệt, lối xuống Đền Giếng có thời điểm đã rơi vào tình trạng quá tải, dòng người phải di chuyển khá khó khăn tại khu vực này. (Ảnh: Báo Thời Đại)

Theo kế hoạch, các tỉnh góp giỗ sẽ tham gia hoạt động phục vụ lễ hội gồm: Tiến dâng lễ vật Giỗ Tổ Hùng Vương; đóng góp kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và kinh phí tu bổ, tôn tạo Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng; tham gia Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng; tham gia Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy; trưng bày, giới thiệu sản vật đặc trưng của địa phương tại Hội chợ Hùng Vương, thành phố Việt Trì; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp…

Nghi lễ dâng hương tại Đền Thượng sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 phút, ngày 25/4/2018 (tức mùng 10 tháng 3 năm Mậu Tuất).

Minh Lan