Không có tình yêu nào có thể vĩnh viễn tươi mới, ấm áp và ngọt ngào. Khi tình yêu nguội lạnh, không phải là hai người không còn yêu nhau nữa, mà giống như cục pin lâu ngày không được sạc, cần nỗ lực hợp tác của cả hai để cùng nhau nạp đầy năng lượng.

Chung sống với nhau càng lâu, càng hiểu nhau, càng có nhiều sự bao dung và thấu hiểu lẫn nhau. Theo thời gian, tình yêu của bạn càng ngày càng sâu đậm. Khi hai người tay nắm tay nhau sẽ cùng nhìn về những gì đã từng cùng nhau trải qua khi còn trẻ. Khi đó ta đã từng vì đối phương mà từ chối sự mê hoặc của những người khác, vì đối phương mà bao dung những lỗi lầm của họ, đã từng cùng nhau trải qua niềm vui và đau khổ, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau.

Đừng vì một khoảng thời gian ngắn “chiến tranh lạnh” với nhau mà từ bỏ đi tình yêu xứng đáng cả đời người, cũng đừng vì sự tươi mới nhất thời mà làm tổn thương người bạn yêu thương nhất. Yêu là một lòng một dạ, nếu như thực sự không yêu cũng đừng cố che giấu sự thật, lừa dối người dành hết lòng yêu thương bạn, đó là điều đáng xấu hổ nhất.

Có người nói vật chất là nền tảng của tình yêu, tình yêu mà không có vật chất không thể lâu dài. Nhưng trong tình yêu không thể chỉ có vật chất, chỉ có vật chất thì tình yêu đó quá đơn điệu và yếu ớt. Khi lựa chọn quyết định đến với một người, ta phải đánh giá toàn diện, đặc biệt chú ý đến phương diện tâm hồn và việc tu dưỡng nội tâm của người đó.

Mỗi cặp tình nhân khi yêu đều hy vọng đối phương có thể chung thủy, bởi vì chỉ có sự chung thủy mới có thể giúp cuộc hôn nhân có một tình yêu lâu dài. Cho dù người đó vô cùng ưu tú, khả năng tài chính vô cùng mạnh, tâm hồn phong phú, tính cách không tệ, hào phóng, rộng lượng, nhưng anh ấy hoặc cô ấy không chung thủy thì khi ở bên nhau, tình yêu cũng sẽ không lâu dài và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Những người không chung thủy trong tình yêu rất dễ ngoại tình trong hôn nhân và khiến cho cuộc hôn nhân của họ trong tương lai tan vỡ. Người có lòng chung thủy thấp trong tình yêu khiến đối phương cảm thấy bất an và lo lắng. Dù người đó có ưu tú, có giàu có, tinh thần thú vị, tốt tính và dũng cảm thì tình yêu của họ cũng sớm đi đến hồi kết.

Tình yêu là khi hai người xa lạ dần dần đến với nhau và chấp nhận những điểm yếu của nhau, những ưu điểm của nhau, bổ sung cho nhau, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, chung thủy và tin tưởng lẫn nhau. Khi đó sẽ sinh ra một cảm giác hạnh phúc, một cảm giác tin cậy. Những tình cảm nhỏ này ghép lại với nhau sẽ tạo nên sự tôn trọng và tin tưởng, cho dù là các cặp đôi đang yêu nhau hay vợ chồng đều rất cần trạng thái này.

Lòng chung thủy là nền tảng và là điểm mấu chốt của hôn nhân, ngoại tình có nghĩa là sự phản bội, là điều không thể tha thứ và nhẫn nhịn nhất. Một người trong cuộc đời có thể gặp và yêu thương rất nhiều người, cũng có thể động lòng trước rất nhiều người và vật mà người ta thích. Nhưng trong hôn nhân lòng chung thủy là vô cùng quan trọng. Nó quan trọng hơn cả sự thỏa hiệp, bao dung, thấu hiểu và nhường nhịn. Lòng chung thủy là giới hạn của các cuộc hôn nhân như trái tim không thể có nhiều ngăn, tình yêu không thể có 3 người vậy.

Ngọc Linh
Theo Soulbay

Video: Phong thủy quan trọng nhất trong gia đình, chỉ có một nơi

videoinfo__video3.dkn.tv||ff3e9bf97__