Vào khoảng 15h10 ngày 8/1, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Nhà máy sản xuất của Công ty CP Giấy Sài Gòn, nằm trong KCN Mỹ Xuân A2 (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Thông tin ban đầu cho biết, công nhân phát hiện khói và lửa phát ra từ kho thành phẩm của Nhà máy nên đã dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC, theo Pháp luật VN.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (phụ trách khu vực huyện Tân Thành và Châu Đức) cùng nhiều xe chữa cháy đến dập lửa.

Các lực lượng đang tham gia chữa cháy (Ảnh: Pháp Luật VN).

Tại đây, nguồn nguyên liệu chính trong kho bị cháy chủ yếu là thành phẩm giấy khiến ngọn lửa bén nhanh và cháy lớn, hàng hóa trong các kho của Công ty CP Giấy Sài Gòn gần đó được khẩn cấp di dời ra ngoài.

Đến 17h45 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Vụ cháy tuy không gây thương vong cho người, nhưng theo ước tính ban đầu, thiệt hại về tài sản là rất lớn.

Đến 17h45 ngọn lửa cơ bản đã được khống chế (Ảnh: Pháp Luật VN).

Hiện, nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Thế Tam