Một dãy nhà nằm trong khu đất tái định cư thuộc làng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt trong đêm.

Khoảng gần 21h tối qua (27/9), người dân cùng lực lượng chức năng tích cực dập lửa tại dãy nhà nằm trong khu đất tái định cư thuộc làng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, theo báo Dân Việt.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Báo Kiến Thức)

Một người dân sống gần hiện trường chia sẻ với báo Lao Động, đám cháy bắt đầu bùng lên từ khoảng hơn 20h tối cùng ngày.

“Có khoảng 10 xe chữa cháy và rất đông cảnh sát chữa cháy đang dập lửa, ngọn lửa đang dần được khống chế. Đây là khu tái định cư, chưa có đường nước nên tôi thấy người ta phải chạy đi chạy lại rất nhiều lần để tiếp nước”, người này nói.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Quang Đức, Chủ tịch huyện Hoài Đức cũng xác nhận sự việc và cho biết chưa phát hiện có thương vong về người.

Đến hơn 22h đêm, ông Đinh Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Kim Chung cho biết, đám cháy đã được khống chế. Lính cứu hỏa tiếp tục phun nước làm mát, đề phòng lửa bùng phát trở lại, báo Zing thông tin. 

Cảnh sát cho biết đám cháy đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong diện tích khoảng 200 m2, chưa có thống kê thiệt hại.

Theo Dân Sinh, đám cháy bắt đầu bùng lên từ một quán lẩu, sau đó lan nhanh sang hàng quán bên cạnh.

Tại thời điểm xảy cháy có nhiều thực khách đang ăn uống, khi phát hiện hỏa hoạn đã xảy ra cảnh hoảng loạn, rất nguy hiểm. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoài Đức điều tra, làm rõ.

Khôi Minh (tổng hợp)