Phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018 đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng. Nếu phương án này được duyệt, người lao động sẽ có 5 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày nghỉ bù.

Với phương án Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sẽ có tổng cộng 7 ngày, từ 14 đến 20/2/2018. Phương án này đã được trình lên Chính phủ và Thủ tướng sẽ có quyết định trong tuần này, theo Zing

Trước đó, Bộ này đã đưa ra hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018. Cụ thể:

  1. Phương án một: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ hai ngày trước Tết và năm ngày sau Tết, từ ngày 14/2/2018 đến hết 20/2/2018 (tức từ 29 tháng chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng năm tháng giêng năm Mậu Tuất).
  2. Phương án 2: Người lao động được nghỉ một ngày trước Tết và sáu ngày sau Tết, từ 15/2/2018 đến 21/2/2018 (tức từ ngày 30 tháng chạp năm Đinh Dậu đến mùng sáu tháng giêng năm Mậu Tuất).

Phương án nghỉ Tết năm nay cũng được ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhắc tới trong chiều 14/12. Ông Dũng cho biết, Chính phủ hướng đến phương án người lao động sẽ có hai ngày nghỉ trước Tết, gồm 29 và 30 tháng 12 âm lịch. Tiếp đó, nghỉ mùng 1, 2, 3 cộng với hai ngày nghỉ bù nữa là 7 ngày, theo Vnexpress.

Khôi Minh